Lần đầu tiên Hắc Bào nhìn thấy Nguyên Thủy Nhân là giữa loạn chiến của quần hùng tranh bá.
Đó là đại hội luận võ trăm năm một lần tại Thiên Sơn. Tu sĩ khắp tứ hải tụ về, đao quang kiếm ảnh, pháp bảo bay đầy trời. Hắc Bào vốn chẳng buồn tham gia, hắn chỉ đứng trên đỉnh núi cao, tay áo đen phất phơ trong gió, lạnh nhạt nhìn xuống đám người đang tranh đấu như lũ kiến tranh mồi.
Rồi hắn chú ý đến một thiếu niên.
Nguyên Thủy Nhân khi đó chỉ là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, tu vi thấp nhất trong đám người dự thi. Y bị một gã tu sĩ cao to đánh bay ra khỏi võ đài, ngã lăn xuống đất, máu me đầy miệng nhưng vẫn nghiến răng bò dậy. Gã kia cười nhạo: "Nhãi con, về nhà bú sữa đi!"
Nguyên Thủy Nhân lau máu, ánh mắt sáng rực: "Ta còn chưa thua."
Hắc Bào khẽ nhướn mày.
Y lại lao lên, bị đánh ngã, lại bò dậy. Bị đánh ngã, lại bò dậy. Cứ thế bảy lần. Đến lần thứ tám, gã kia mất kiên nhẫn, giơ chưởng định đánh một đòn chí mạng. Hắc Bào phất tay áo, một luồng kình phong vô hình đẩy gã kia bay xa mấy trượng.
Cả hội trường im phăng phắc.
Nguyên Thủy Nhân ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân áo đen đứng trên cao, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng như băng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y. Y chắp tay: "Đa tạ tiền bối."
Hắc Bào không nói gì, xoay người biến mất.
Lần thứ hai gặp lại là ba năm sau, tại Vạn Thú Sâm Lâm.
Nguyên Thủy Nhân đã đột phá Nguyên Anh kỳ, nhưng vẫn chật vật trước một con Huyết Sư vương cấp tám. Y bị thương nặng, chạy trốn vào sâu trong rừng, cuối cùng ngã gục bên một gốc cổ thụ. Máu chảy đầm đìa, y thều thào: "Xong rồi..."
Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo y, kéo y vào lòng. Mùi trầm hương lạnh lẽo bao phủ. Nguyên Thủy Nhân mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc: "Tiền bối... Hắc Bào?"
Hắc Bào cúi đầu nhìn y, giọng nói trầm thấp: "Nhóc con, lại gặp nhau rồi."
Hắn một tay ôm Nguyên Thủy Nhân, một tay kết ấn, Huyết Sư vương gầm lên rồi tan thành tro bụi. Nguyên Thủy Nhân kinh ngạc: "Tiền bối... người mạnh như vậy..."
Hắc Bào không đáp, chỉ bế y lên, đi về phía động phủ của mình. Nguyên Thủy Nhân giãy dụa: "Tiền bối, ta tự đi được..."
"Im." Hắc Bào liếc y một cái. Nguyên Thủy Nhân lập tức im bặt.
Từ đó, hai người mới thật sự quen biết. Hắc Bào giúp y chữa thương, chỉ điểm tu luyện, thỉnh thoảng còn đưa y đi lịch luyện. Nguyên Thủy Nhân dần dần quen với sự hiện diện của hắn. Hắc Bào hay ôm eo y khi đi đường, nhẹ nhàng như không. Có lần Nguyên Thủy Nhân bị thương nhẹ, Hắc Bào cau mày, ngón tay vuốt ve vết thương: "Sau này cẩn thận hơn."
Nguyên Thủy Nhân đỏ mặt: "Tiền bối... ta không sao."
Hắc Bào nhìn y, ánh mắt tối lại: "Ta không thích em bị thương."
Nguyên Thủy Nhân tim đập loạn, vội vàng quay mặt đi. Y là thẳng nam, nhưng không hiểu sao mỗi lần Hắc Bào đụng vào, y lại thấy tim mình mềm nhũn.
Một đêm nọ, Hắc Bào uống rượu, ánh mắt nhìn y khác lạ. Hắn bất ngờ nắm cằm y, hôn xuống. Nguyên Thủy Nhân trợn tròn mắt, đẩy hắn ra: "Tiền bối! Người... người say rồi!"
Hắc Bào cười khàn: "Ta không say. Ta thích em."
Nguyên Thủy Nhân sững sờ: "Nhưng... nhưng ta là nam nhân..."
"Ta biết." Hắc Bào cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai y. "Ta muốn em."
Nguyên Thủy Nhân phản kháng, nhưng Hắc Bào mạnh hơn, đè y xuống giường. Y giãy dụa: "Tiền bối! Đừng! Ta không muốn!"
Hắc Bào không nói gì, chỉ lột sạch áo y. Da thịt Nguyên Thủy Nhân trắng nõn, run rẩy dưới ánh nến. Hắc Bào cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh, tay luồn xuống dưới, tách hai chân y ra.
"Đừng... a..." Nguyên Thủy Nhân rên lên khi ngón tay Hắc Bào chạm vào dâm huyệt phía sau. Nơi đó chưa từng bị ai chạm vào, vậy mà giờ đây lại không ngừng rỉ nước, ướt át mời gọi.
Hắc Bào cười khàn: "Miệng nói không muốn, nhưng thân thể thành thật lắm."
Hắn cởi quần, cây côn thịt thô to dài bằng cánh tay đứa trẻ ba tuổi bật ra, đầu khất to như trứng vịt, gân xanh nổi đầy. Nguyên Thủy Nhân hoảng sợ: "Không... không vào được đâu..."
Hắc Bào không đáp, chỉ đặt đầu khất vào cửa huyệt, từ từ đẩy vào. Nguyên Thủy Nhân hét lên: "Đau! Đau quá! Tiền bối! Rút ra!"
Hắc Bào nắm chặt eo y, thúc mạnh một cái, cắm sâu đến tận gốc. Nguyên Thủy Nhân khóc nấc, nhưng khi côn thịt cọ vào điểm nhạy cảm bên trong, y bỗng run lên, một dòng khoái cảm tê dại lan khắp cơ thể. Dâm huyệt co bóp, không ngừng rỉ nước, ướt đẫm cả ga giường.
Hắc Bào bắt đầu thúc, mỗi cú đâm đều sâu và mạnh, đầu khất cọ vào chỗ sướng nhất. Nguyên Thủy Nhân không chịu nổi, miệng rên rỉ: "Ưm... a... đừng... đừng chạm vào đó... sướng quá..."
Hắc Bào cười: "không muốn? Vậy sao em lại lắc hông, hửm?"
Nguyên Thủy Nhân xấu hổ đến mức muốn chết, nhưng cơ thể y đã phản bội lý trí. Y chủ động lắc hông theo từng cú thúc của Hắc Bào, miệng rên rỉ những lời thô tục: "Chó cái của huynh... em là chó cái của Hắc Bào ca ca... thúc mạnh nữa... bắn đầy dâm huyệt của chó cái đi..."
Hắc Bào mắt đỏ rực, thúc càng điên cuồng. Hắn đổi tư thế, bế Nguyên Thủy Nhân lên, để y ngồi trên đùi mình, côn thịt cắm sâu vào tận gốc. Nguyên Thủy Nhân vòng tay qua cổ hắn, chủ động nhấp hông, dâm huyệt không ngừng nuốt chửng côn thịt. Hắc Bào hôn lên môi y, mút lấy đầu lưỡi, tay bóp mạnh mông y: "Ngoan, chó cái của ta, tự mình động đi."
Nguyên Thủy Nhân vừa khóc vừa rên, nhấp hông điên cuồng: "Hắc Bào ca ca... thích quá... côn thịt của huynh to quá... đâm sâu quá..."
Hắc Bào gầm lên, bắn từng đợt tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong dâm huyệt. Nguyên Thủy Nhân co giật, cao trào đến mức đầu óc trống rỗng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Hắc Bào ôm chặt y, thì thầm vào tai: "Từ nay em là của ta. Đừng hòng chạy."
Nguyên Thủy Nhân nằm mềm nhũn trong lòng hắn, thở dốc. Y vốn là thẳng nam, vậy mà giờ đây lại bị một nam nhân đè dưới thân, còn chủ động cầu xin hắn thúc mạnh. Y hận bản thân mình, nhưng cơ thể y đã thật sự thuần phục.
Sau đêm đó, Nguyên Thủy Nhân vẫn cố chấp không thừa nhận mình thích Hắc Bào. Nhưng mỗi đêm, y đều cam tâm tình nguyện để Hắc Bào đè ra làm. Y chìm đắm trong khoái cảm, trong tình yêu của người đàn ông này. Y biết mình không thể thoát khỏi hắn, và thật ra, y cũng chẳng muốn thoát.
Hắc Bào thì khác. Hắn biết rõ mình đã yêu Nguyên Thủy Nhân đến điên cuồng. Hắn muốn khắc tên y vào xương cốt, muốn hòa máu thịt y vào cơ thể mình. Mỗi lần nhìn thấy y cười, hắn lại thấy lòng mình mềm nhũn. Mỗi lần y bị thương, hắn lại phát điên. Hắn biết mình chiếm hữu y quá mức, nhưng hắn không thể dừng lại. Nguyên Thủy Nhân là của hắn, là của một mình hắn.
Nhiều năm sau, hai người ở ẩn trong một thung lũng nhỏ, trồng hoa, nuôi cá, sống cuộc sống thần tiên. Hắc Bào vẫn hay ôm eo Nguyên Thủy Nhân khi đi dạo, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên tóc y. Nguyên Thủy Nhân vẫn đỏ mặt, nhưng không còn giãy dụa nữa.
Một đêm, Nguyên Thủy Nhân tựa vào vai Hắc Bào, khẽ nói: "Hắc Bào ca ca... ta thích huynh."
Hắc Bào sững người, rồi siết chặt vòng tay: "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi."
Nguyên Thủy Nhân đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn: "Im đi."
Hắc Bào cười, cúi xuống hôn y. Dưới ánh trăng, hai bóng người hòa làm một.
Họ kết đạo lữ, một đời một kiếp bên nhau. Hắc Bào thề: "Ta sẽ yêu em đến khi thiên địa viễn sinh."
Nguyên Thủy Nhân mỉm cười, nắm chặt tay hắn: "Ta cũng vậy."