Có những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến trái tim ta rung động.
Cô là một cô gái lạnh lùng, ít nói, không thích giao tiếp với người lạ và luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh.
Còn anh lại hoàn toàn trái ngược. Một chàng trai vui vẻ, hài hước, hòa đồng, luôn mọi nơi.
Hai con người với hai tính cách khác biệt ấy tưởng chừng chẳng có điểm chung nào.
Vậy mà cô đã âm thầm thích anh suốt ba năm đại học.
Ba năm nhìn anh cười nói cùng mọi người.
Ba năm lặng lẽ dõi theo bóng dáng anh từ phía xa.
Ba năm giữ kín một tình cảm chẳng dám nói thành lời.
Cô từng nghĩ chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày cũng đã là một điều hạnh phúc.
Nhưng liệu một tình yêu bắt đầu từ sự im lặng có thể đi đến một cái kết đẹp?
Liệu chàng trai ấy có một ngày nhận ra phía sau ánh mắt lạnh lùng kia là một trái tim đã dành cho mình cả thanh xuân?
Đôi khi, người ta không sợ yêu đơn phương, chỉ sợ đến cuối cùng người ấy vẫn chẳng biết mình từng được yêu nhiều đến thế.
Một buổi chiều mưa, bầu trời phủ đầy những đám mây xám xịt. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường, tạo thành những âm thanh tí tách buồn bã.
Trong một con hẻm nhỏ vắng người, có một cô gái đang ngồi thu mình ở góc tường.
Hai tay ôm lấy đầu gối, cô cúi mặt xuống, mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Cô tên là Hạ Nhiên.
Một cô gái vốn có tính cách lạnh lùng, ít nói, không thích giao tiếp với người lạ. Trong mắt người khác, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Nhưng có ai biết được rằng, đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy là một trái tim đã chịu đựng quá nhiều tổn thương?
Gia đình không yêu thương, bố mẹ luôn thiên vị em trai và em gái. Những lời trách móc, những trận đòn vô cớ đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Ở trường, cô cũng chẳng khá hơn.
Bạn bè xa lánh, chế giễu, thậm chí còn cố tình cô lập cô. Những lời nói tưởng chừng vô tình ấy lại giống như từng nhát dao cứa sâu vào lòng.
Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn màn mưa trước mặt, đôi mắt đỏ hoe.
Cô tự hỏi:
Tại sao mình không được yêu thương?
Tại sao gia đình của người khác lại hạnh phúc đến vậy?
Tại sao nhìn lại cuộc đời mình, chẳng có nổi một người thật lòng quan tâm?
Cô khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy chua xót.
"Mình cũng là con người mà... Mình cũng biết đau, biết buồn, biết tủi thân chứ bộ..."
Giọng nói nghẹn ngào tan vào tiếng mưa.
Đúng lúc ấy, một chàng trai đi ngang qua con hẻm.
Cậu vô tình nhìn thấy cô gái đang ngồi khóc ở góc tường nên chậm bước lại.
"Bạn gì ơi?"
Hạ Nhiên không đáp.
Chàng trai tiến lại gần thêm vài bước, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao bạn lại ngồi đây khóc vậy? Có chuyện gì à? Chia sẻ thử xem, biết đâu mình giúp được gì thì sao?"
Hạ Nhiên chậm rãi ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa, ánh mắt mang theo sự quan tâm.
Cô nhìn cậu vài giây rồi lạnh nhạt đáp:
"Chuyện của tôi không cần cậu bận tâm."
Chàng trai hơi khựng lại.
Cậu nhìn cô một lúc, sau đó khẽ nhún vai.
"Vậy sao?"
"Ừ."
Cô quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Chàng trai im lặng một lát rồi lấy ví ra, rút một ít tiền đưa về phía cô.
"Cầm lấy đi. Mình không biết bạn đang gặp chuyện gì, cũng chẳng biết số tiền này có giúp được nhiều không, nhưng ít nhất nó có thể giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt."
Hạ Nhiên ngẩn người.
Cô nhìn số tiền trong tay chàng trai, đôi mắt bất giác đỏ lên.
"Tôi... tôi không thể nhận được."
"Không sao đâu. Cứ cầm đi."
Cậu mỉm cười.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Ai cũng có lúc gặp khó khăn mà."
Nghe những lời ấy, Hạ Nhiên không kìm được nữa. Nước mắt cứ thế trào ra.
Đây là lần đầu tiên có một người xa lạ chủ động quan tâm đến cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Cô nghẹn ngào nói:
"Tôi sẽ trả lại số tiền này cho cậu."
Chàng trai chỉ đáp ngắn gọn:
"Ừ."
Nói xong, cậu quay người rời đi.
"Bảo trọng nhé!"
Hạ Nhiên ngồi im nhìn bóng lưng chàng trai dần khuất sau màn mưa.
Cô cúi xuống nhìn số tiền trong tay, khẽ siết chặt.
Một người xa lạ còn có thể đối xử tốt với cô như vậy, tại sao những người thân thiết nhất lại chẳng thể làm được?
Cô lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy rồi trở về nhà.
Nhưng điều chờ đợi cô phía sau cánh cửa ấy vẫn là những lời trách móc quen thuộc.
"Con đi đâu mà giờ này mới về? Em con đói lắm rồi, không thấy à?"
Hạ Nhiên vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ quát.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Dạ, con xin lỗi."
Bố cô ngồi ở phòng khách, vẻ mặt tức giận.
"Xin lỗi thì có ích gì? Đi nấu cơm ngay!"
Cô chưa kịp giải thích đã bị ông trách mắng rồi đánh đập. Những vết bầm tím lại xuất hiện trên cánh tay và đôi chân nhỏ bé.
Hạ Nhiên cắn chặt môi, cố gắng không khóc thành tiếng.
Cô đứng dậy, lặng lẽ đi vào bếp.
Bữa cơm hôm ấy, chẳng ai hỏi cô đã ăn gì chưa, cũng chẳng ai quan tâm đến những vết thương trên người cô.
Đêm xuống.
Hạ Nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn lên trần nhà tối om.
Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh chàng trai lúc chiều.
Cô không biết tên cậu, cũng chẳng biết cậu học trường nào.
Chỉ biết rằng, giữa một ngày mưa lạnh lẽo, có một người xa lạ đã chìa tay giúp đỡ cô.
Cô khẽ nhắm mắt.
Không biết sau này có còn gặp lại cậu ấy không nhỉ?
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Một ngày buồn bã của Hạ Nhiên cuối cùng cũng khép lại.
Hết chương 1.