Thời xưa, tại một trấn nhỏ bên bờ sông, Thanh Thuyền lớn lên trong căn nhà gỗ nhỏ, cha mẹ mất sớm nên cô phải tự xoay xở từng ngày. Thanh Thuyền tính tình dịu dàng, nội tâm nhạy cảm, hay giấu nỗi buồn vào trong, đôi mắt luôn mang nét mơ màng như đang chờ một điều gì đó không thể đến. Còn Mỹ Hạ, con gái của một gia đình có địa vị trong trấn, dáng vẻ lạnh lùng, kiên định, hành xử dứt khoát, nhưng sâu bên trong lại chất chứa nhiều nỗi đau không thể kể với ai.
Hai người gặp nhau vào một buổi chiều mưa phùn, khi Thanh Thuyền đang ngồi dưới mái hiên nhà đan chiếu. Mỹ Hạ đi ngang qua, cặp mắt vốn luôn lạnh lẽo chợt dừng lại trên người cô gái. Lúc đầu, Mỹ Hạ chỉ đứng nhìn lặng lẽ, sau đó chậm rãi bước đến, đưa cho Thanh Thuyền một chiếc khăn vải để che mưa. Thanh Thuyền ngước nhìn, trái tim cô chợt rung động. Từ ngày đó, Mỹ Hạ thường lén lút đến gặp Thanh Thuyền vào lúc hoàng hôn, khi mọi người trong trấn đã dần lặng yên.
Những ngày bình yên ngắn ngủi nhất chính là khoảng thời gian hai người bên nhau. Họ ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng gió thổi qua cành lá, Mỹ Hạ sẽ kể cho Thanh Thuyền nghe những ước mơ bị vùi lấp của mình, còn Thanh Thuyền lặng lẽ lắng nghe, đôi khi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Thanh Thuyền từng thì thầm với Mỹ Hạ rằng, cô chỉ mong hai người có thể sống yên bình, xa khỏi những ánh mắt phán xét của đời thường. Lúc đó Mỹ Hạ ôm chặt lấy cô, giọng nói thấp nhẹ: “Tôi sẽ cố gắng, chờ tôi một chút thôi.”
Nhưng thế giới thời xưa không dễ dàng cho một tình cảm như vậy được tồn tại. Gia đình Mỹ Hạ sớm sắp đặt hôn nhân cho cô với một người đàn ông có địa vị cao hơn, để củng cố danh tiếng cho gia tộc. Khi tin tức đến tai Mỹ Hạ, cô đã giấu chuyện đó rất lâu, sợ làm Thanh Thuyền đau buồn. Mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên xa cách. Mỹ Hạ đến muộn hơn, thời gian ở bên Thanh Thuyền ngắn hơn, trên gương mặt luôn hiện lên nỗi mệt mỏi giấu kín. Thanh Thuyền cảm nhận được sự thay đổi đó, nhưng cô không dám hỏi, chỉ lặng lẽ chờ đợi mỗi buổi hoàng hôn, đôi mắt dần trở nên u sầu.
Ngày mà gia đình Mỹ Hạ phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, cơn bão lớn ập đến. Họ giam giữ Mỹ Hạ tại nhà, nghiêm cấm cô gặp Thanh Thuyền, đồng thời lan tin đồn khắp trấn, khiến Thanh Thuyền phải chịu nhiều lời bàn tán, khinh miệt từ người dân xung quanh. Thanh Thuyền mỗi đêm ngồi một mình dưới mái hiên, chờ một bóng người quen thuộc, nhưng mãi mãi không thấy Mỹ Hạ xuất hiện. Có vài lần cô cố gắng đi đến nhà Mỹ Hạ, nhưng đều bị người nhà ngăn cản, đuổi đi.
Mỹ Hạ đã chống cự rất lâu, cãi vã với gia đình, thậm chí tuyệt thực để phản đối cuộc hôn nhân. Nhưng áp lực từ gia tộc, từ cả xã hội thời đó quá lớn, cô một mình không đủ sức chống lại tất cả. Đêm trước ngày lễ đón dâu, Mỹ Hạ lén lút trốn ra, đến căn nhà gỗ của Thanh Thuyền. Mưa rơi rả rích, nước mưa thấm ướt quần áo của cô. Thanh Thuyền mở cửa, nhìn thấy Mỹ Hạ đứng trước cửa, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây đầy vết đỏ.
Hai người ngồi bên nhau trong căn phòng tối mịt, chỉ có ánh nến yếu ớt chiếu sáng. Mỹ Hạ nắm chặt tay Thanh Thuyền, giọng nói run rẩy, cố kìm nén nước mắt: “Thuyền… tôi không có lựa chọn. Tôi rất muốn ở bên em, nhưng tôi không thể làm được.” Thanh Thuyền không khóc, chỉ mỉm cười buồn bã, tay vuốt nhẹ má Mỹ Hạ: “Tôi hiểu. Tôi không trách Hạ. Chỉ là… tôi đã chờ quá lâu rồi.”
Đêm đó là đêm cuối cùng hai người ở bên nhau. Sáng hôm sau, Mỹ Hạ bị người nhà kéo đi, đi về phía nơi của cuộc hôn nhân đã được sắp đặt. Thanh Thuyền đứng ở góc đường, lặng lẽ nhìn cỗ xe rời đi, cho đến khi bóng dáng xe biến mất hoàn toàn. Từ ngày đó, Thanh Thuyền không còn mỉm cười nữa, mỗi buổi hoàng hôn cô vẫn ngồi dưới mái hiên, chờ một người sẽ không bao giờ quay lại.
Nhiều năm sau, Mỹ Hạ có dịp quay trở lại trấn cũ. Cô tìm đến căn nhà gỗ quen thuộc, nhưng người hàng xóm nói với cô rằng, Thanh Thuyền đã ốm yếu qua đi vào một mùa mưa nhiều năm trước, trước khi mất, Thanh Thuyền vẫn luôn giữ chiếc khăn vải Mỹ Hạ tặng ngày đầu gặp nhau. Mỹ Hạ đứng trước căn nhà trống trơn, nước mắt rơi xuống, tiếng khóc nghẹn ngào trộn với tiếng mưa rơi. Cô đã thắng được rất nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng mãi mãi thua một mối tình, mất đi người mình yêu thương nhất.