- Này! Cô ta bị làm sao đấy?
- Hình như bị điên rồi.
- Đúng đó! Cô ta cứ đứng cười một mình như con tự kỷ vậy.
Tiếng xì xào bàn tán vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Gió thổi lá bay bay, nàng cười, cười mãi, cười một cách bất chấp, vừa như điên dại lại như đau khổ tột cùng.
Nàng là Nguyệt Hinh, con gái một gia đình quyền quý, cha nàng là người đàn ông được lòng phụ nữ nhất cả kinh thành. Mẹ nàng là người phụ nữ may mắn được cha nàng yêu thương. Năm đó thật đẹp biết bao! Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mãi mang màu sắc của hạnh phúc này, cho đến khi cha nàng mất, mẹ bị sát hại. Còn nàng, từ một đại tiểu thư quyền quý, lá ngọc cành vàng giờ biến thành gái lầu xanh.
Có lẽ trời không tuyệt đường người, vị ma ma ở đây rất coi trọng sắc đẹp của nàng. Không để nàng phải thất thân. Cho đến một ngày nọ, hắn xuất hiện.
Hắn - Hoàng Cảnh Du, thất hoàng tử đương triều, trong một lần say xỉn đã lấy mất đêm đầu tiên của nàng.
Hắn thấy bản thân mình thật đồi trụy! Thấy thật tội lỗi! Hắn muốn chịu trách nhiệm với nàng. Hắn hứa sẽ cưới nàng về làm chính phi mặc cho nàng chỉ là một kỹ nữ không hơn không kém.
Không quan tâm sự phản đối của thánh thượng, không quan tâm sự dị nghị của bách tính, càng không thèm để tâm đến việc nàng bị câm! Hắn nguyện ý:
- Ta nguyện đời này, kiếp này đều ở bên nàng, tuyệt không hối hận!
Nguyệt Hinh nàng rung động rồi, chính là rung động rồi! Trái tim tưởng chừng như đã sớm hoá đá đen lạnh lẽo của nàng vậy mà một lần nữa đập thình thịch vì hắn. Sắc xuân chưa tàn đã khởi, tình yêu chưa chạy đã vấp.
Bọn họ thề nguyện sẽ bên nhau cả đời, nửa khắc cũng không chia lìa.
Nhưng bạn biết sao không? Bạn của tôi, tình yêu nó khắc nghiệt lắm, khi mà bánh xe vận mệnh vẫn không ngừng quay, bao nhiêu cái xác đã trở nên thối rữa rồi không chừng!
Tiền tuyến, năm XXX
Thất hoàng tử Hoàng Cảnh Du tử trận.
Mà vị "chính thê" chưa vào cửa của hắn thì hoàn toàn bốc hơi.
2 năm sau
Người dân sống trong một thôn làng nhỏ tại biên giới có truyền tai nhau một lời đồn không rõ thực hư.
Ngôi làng này cũng chính là ngôi làng mà thất hoàng tử ngày đó liều chết bảo vệ. Người dân ở đây vì mang ơn ngài mà xây một bức tượng hình ngài đặt ở cổng làng. Họ đồn rằng, thất hoàng tử trước khi tử trận đã từng có một hồng nhan tri kỷ, nguyện thề sống chết bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng ngài lại không may mà rời khỏi trần thế quá sớm, để lại bóng hồng kia lẻ loi một mình.
Mà dạo gần đây lại có rất nhiều người bắt gặp hình ảnh một hồng y nữ tử nhảy múa xung quanh bức tượng thất hoàng tử. Nhiều người cho rằng nàng ta bị điên, nhiều người nghĩ nàng ta chính là vị cô nương năm xưa thề non hẹn biển cùng hoàng tử, cũng nhiều người nghĩ cô ta là hồ yêu hoá thành để lừa gạt chúng sinh.
Bất cứ ai từng nhìn qua nhan sắc hay điệu múa của cô ta đều không thể rời mắt, đều nhất thời mê muội, ngất ngây trước nhan sắc ấy. Đều nhớ mãi không quên hình ảnh tuyệt trần ấy!
- Ta chuẩn bị đến với chàng đây, ta nhớ chàng lắm có biết không? Đợi ta... Ta liền xuống bồi chàng!
Đây là lần cuối cùng rồi, mỗi tối nàng đều đến trước bức tượng hắn nhảy, nhảy đến quên cả thời gian, quên cả những vết thương đang không ngừng rỉ máu trên đôi chân ngọc ngà. Nàng nghe nói, chỉ cần nhảy đi nhảy lại một điệu cho đủ 49 lần thì người thương sẽ có thể được siêu sinh. Nàng chọn điệu Điệp Tàn này vì chính vào lần đầu tiên nàng múa nó, hắn đã cướp mất trong trắng của nàng.
Lại cười rồi, nàng nở một nụ cười đau đớn, xen chút hạnh phúc cùng niềm hoan hỉ khi sắp được trùng phùng với người thương. Nàng cười đẹp lắm!
Lệ nóng lăn dài trên gò má trắng hồng, lã chã tuôn bất chấp nụ cười tươi rói nơi bờ môi.
- Ta đến thành thân với chàng đây, Du!
HẾT