Sau lần hạ độc lần trước vương gia hầu như không lui đến phủ quận chúa cũng như các lần họp triều chính quan trọng . Hoàng thượng thấy vậy vô cùng tức giận bởi vương gia là cánh tay đắc lực để ông củng cố địa vị . Hoàng Thái Hậu thấy vậy liền lập tức đến phủ vương gia la lối om sòm
Vương gia liền hạ mình ra tiếp đón
"Thái Hậu có việc gì không ạ?"
"Hừ trong lòng ngươi còn có vị thái hậu này à?"
" Vi thần không dám"
" Mau mời ta vào trong cứ để ta đứng vậy à "
" Vâng mời Thái Hậu vào"
Lâm Nguyệt bị Hoàng Thái Hậu làm cho thức giấc thì vô cùng tức giận
Cô chạy ra hét bà Thái Hậu
" Nè cái bà già kia bị điên hả , đi đâu cũng la hét om sòm thế hả đồ vô duyên"
" Ngươi mắng ta hả đồ hỗn sược "
" Bà hơn gì tôi đâu cút đi đồ điên "
" Ngươi tin ta ban ngươi tội chết không hả "
" Thử phát tôi mà chết thì con trai bà cũng đừng hòng sống yên vả lại đây là phủ vương gia , không phải nơi bà thích làm gì thì làm ở đây tôi là chủ chưa đến lượt bà nói"
"Ngươi..."
" Bộ cứng họng rồi hả , nói cho bà biết cái chức Hoàng Thái Hậu bà ngồi hơi lâu rồi nhỉ có cần tôi tước chức không "
" Ta..."
"Cút"
Bà Hoàng Thái Hậu vội chạy ra khỏi Phủ vương gia còn Hàn Vương gia thì mở tròn hai mắt nhìn Lâm Nguyệt , ai mà không biết bà Hoàng Thái Hậu ghê nhất hoàng thành bây giờ còn có người ghê hơn bà ấy đúng là quá đáng sợ quá đáng sợ