Miêu Diệu Diệu vốn là tiểu thư cao quý của nhà họ Miêu. Nhưng đến một ngày, "Miêu Diệu Diệu" thực sự trở về. Hóa ra, Miêu Diệu Diệu vốn chỉ là con nuôi. Là tồn tại thay thế cho Miêu Hạ. Những kẻ từng cưng chiều sủng nịnh cô lập tức trở mặt. Duy chỉ có "anh họ" cô - Miêu Duệ vẫn xem cô là em gái. Một người em gái, không hơn, không kém.
...
"Miêu Duệ, anh đã từng thích cô gái nào chưa?"
Miêu Duệ chăm chú đọc sách, không để ý đến cô gái nhỏ đang dùng ánh mắt lấp lánh trông chờ nhìn hắn.
"Rồi."
"Ai vậy? Cô gái nào lại may mắn vậy?"
"Từ Hạ."
Khi nghe đến hai chữ "Từ Hạ", Miêu Diệu Diệu đờ người. Từ Hạ là tên trước kia của em gái cô - Miêu Hạ. Miêu Hạ là người ôn hòa, trầm tính, luôn luôn hiểu chuyện. Là một cô gái tốt. Sự hiểu chuyện của em ấy khiến người khác đau lòng. Thân là tiểu thư gia đình quyền quý, nhưng Miêu Hạ lại khép nép trước người lạ. Em ấy có một tuổi thơ bất hạnh.
Còn Miêu Diệu Diệu sống rất hạnh phúc, những hạnh phúc đó đáng lẽ là của Miêu Hạ. Chính cô đã cướp nó đi.
Miêu Diệu Diệu là con nuôi, cô yêu mặt trời của riêng cô. Cô yêu Miêu Duệ. Nhưng Miêu Duệ lại thích Miêu Hạ? Miêu Duệ và Miêu Hạ có cùng huyết thống. Họ nhất định sẽ chỉ dừng lại ở tình thân. Nhưng Miêu Diệu Diệu sợ hãi, một khi đã yêu, nhìn đâu cũng thấy tình địch.
"Vậy à? Anh Miêu Duệ cũng không thích em à?"
Miêu Diệu Diệu cười gượng.
"Thích, em là em gái."
Miêu Diệu Diệu có thể hiểu ý tứ của Miêu Duệ. Ý hắn nói, cô là em gái hắn, hắn đương nhiên thích.
"Vậy em nói em yêu anh thì sao? Yêu theo tình cảm nam nữ ấy."
Miêu Diệu Diệu cười nghịch ngợm nhìn Miêu Duệ.
"Em điên à?! Đừng đùa nữa, anh đi về đây."
Hắn bình tĩnh đứng dậy thu dọn sách vở rồi bỏ đi. Trên đời này làm gì có chuyện anh em đến với nhau chứ? Mà có, thì cũng là chuyện từ thời xửa thời xưa.
Đó chính là trái luân thường đạo lý.
"Anh Duệ! Em thực sự thích anh mà."
Miêu Diệu Diệu cười ha hả, giọng điệu trêu chọc Miêu Duệ. Hắn quay người bỏ đi không thèm để ý, Miêu Diệu Diệu nước mắt lã chã nhìn theo bóng lưng hắn.
...
Dạo gần đây sức khỏe Miêu Diệu Diệu không tốt, cô thường xuyên chảy máu mũi. Lúc nào cũng nhét giấy vào nhìn không khác gì con bò.
"Miêu Diệu Diệu, em tiến hóa thành bò đấy à?"
Miêu Duệ phì cười nhìn bộ dạng của Miêu Diệu Diệu.
"Em có là bò thì cũng là con bò xinh đẹp nhất, là bò nữ thần!"
Miêu Diệu Diệu khoanh tay, mặt nghênh ngang cười khẩy.
"Được rồi, em nên đi khám đi, để thành bệnh gì nặng thì không tốt."
Miêu Duệ xoa xoa đầu cô, mắt cười híp lại trông vô cùng đáng yêu. Vốn Diệu Diệu cô không muốn đi khám, nhưng vì nụ cười ôn nhu đáng yêu của Miêu Duệ. Cuối cùng cô vẫn phải lết cái thân đến bệnh viện. Chờ nửa ngày, cô nhận về một tờ kết quả. Trên đó viết mấy chữ lớn: Ung thư máu.
Miêu Diệu Diệu mỉm cười vò nát tờ giấy rồi tiện tay ném vào thùng rác. Cô khỏe mạnh như vậy, có bị ung thư cũng sẽ sống thêm vài năm nữa. Vẫn đủ thời gian để tỏ tình Miêu Duệ.
Nhưng điều khiến Miêu Diệu Diệu không ngờ chính là. Cô không đi vì ung thư mà vì tai nạn. Xe cô mất phanh, cả tài xế lẫn cô đều ra đi.
...
Sáu năm sau.
Một nam nhân cao lớn ôm bó hoa cúc trắng tiến đến vuốt ve tấm di ảnh trên bia đá.
"Sáu năm rồi, Miêu Diệu Diệu, em có hạnh phúc không?"
Miêu Duệ mỉm cười ôn nhu nhìn cô gái xinh đẹp cười rạng rỡ trong ảnh. Môi hắn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Hắn lại nhớ về mười sáu năm trước. Lúc đó hắn và Miêu Diệu Diệu cũng chỉ là những đứa trẻ.
"Anh Duệ đáng yêu ới ời ơi, ước mơ của anh là gì?"
Miêu Diệu Diệu từng hỏi hắn như vậy, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Không biết."
"Nhàn chán thật, em ấy à, em muốn sống một cuộc sống hạnh phúc!!"
Ước mơ là gì? Hạnh phúc là gì? Một đứa trẻ sinh ra đã bị gò bó bởi những quy tắc người thừa kế trong gia tộc như Miêu Duệ không thể hiểu được. Mãi đến khi nghe tin Miêu Diệu Diệu mất, hắn mới biết.
Ước mơ của Miêu Duệ là Miêu Diệu Diệu.
Hạnh phúc của Miêu Duệ là Miêu Diệu Diệu.
Miêu Diệu Diệu đi, cô mang luôn ước mơ và hạnh phúc của Miêu Duệ đi...