Tôi là một cô gái ngây thơ chưa từng rung cảm trước bất kỳ ai nhưng đến khi có anh cái bức tường thành trong tôi dần như sụp đổ , tôi nghĩ đủ cách theo đuổi anh đến ngày tôi được gần anh hơn . Hôm ấy trời mưa mà tôi lại bị trực , về muộn nhất trường cứ nghĩ phải đội mưa về ai ngờ thấy anh cũng bị trực . Anh hỏi tôi có muốn về cùng anh không . Tất nhiên là tôi nói có . Giữa trời mưa tôi cùng anh về , tôi thực sự rất ngại tôi cứ đứng xê xa anh rồi anh lên tiếng bảo tôi đứng gần hơn , tim tôi đập loạn nhịp , tôi chưa từng đứng gần một người đàn ông nào gần tới như thế . Anh ấy bảo tôi sau này sẽ về cùng tôi cho dù là trời mưa hay trời nắng . Lúc tôi về nhà tôi nằm lên giường nghĩ nếu anh đã có lòng thì tôi cũng nhận đỡ làm mất lòng anh . Tôi có một căn bệnh là suy tim nặng , tôi biết cho dù tôi và anh có đến với nhau thì cũng không bao giờ có cơ hội cùng anh bước tiếp hết cuộc đời . Nhà anh bên cạnh nhà tôi và anh hơn tôi một tuổi , cũng sát nhau chứ nhỉ !. Hôm ấy mẹ anh ấy sang nói chuyện với mẹ tôi , lúc đó tôi chỉ thấy sau khi mẹ tôi nghe xong thì vô cùng lo lắng mà tôi gặng hỏi thì không thấy mẹ trả lời . Tôi rất tò mò, hôm sau tôi hỏi anh thì anh cũng chỉ nói là sớm muộn gì tôi cũng biết . Tôi nhớ hôm ấy trời mưa tầm tã giống như cái hôm mà anh cho tôi đi cùng vậy . Lúc đó tôi đang xem bản tin thì thấy tin anh bị xe cán . Tôi lập tức chạy đến hiện trường thì tôi thấy anh đang bị họ đưa đi , tôi vội chạy đến bệnh viện thì một lát sau bố mẹ tôi bà bố mẹ anh cũng đến . Bác sĩ đi ra và thông báo tin buồn . Tim tôi như nhói lại và chẳng biết qua bao lâu tôi cũng tỉnh lại . Mẹ nói với tôi rằng tôi đã làm phẫu thuật tim và đó là tim của anh ấy !
Hóa ra anh ấy cũng bị bệnh nan y và muốn nhường sự sống lại cho tôi , lúc đó tôi chả biết gì ngoài khóc . Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến chuyện tình của chúng tôi . Yêu anh ❤