Tuổi thanh xuân, tôi đã từng thích 1 người đó là bạn nam học lớp bên cạnh. Bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thích cậu bởi 2 ta không quen biết cũng ít khi chạm mặt ... Có thể tôi biết cậu ấy nhưng chắc chắn cậu không biết tôi hoặc chỉ là quen quen 1 chút ... Nhiều người nói họ lấy danh nghĩa bạn bè để yêu thầm 1 ai đó nhưng tôi còn chẳng có nổi cái danh nghĩa bạn bè ấy vì vậy tôi đã chọn cách âm thầm thích cậu rồi sau này âm thầm từ bỏ cậu. Mỗi lần thấy cậu chơi đùa với những bạn nữ khác tôi cảm thấy có chút khó chịu nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để khó chịu !
Năm đó tôi chỉ ước ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu cười, như vậy là đủ. Yêu đơn phương có đau không? Có buồn không? Có chứ, yêu đơn phương đau lắm...Đó là mối quan hệ mà bạn chỉ có quyền buồn chứ không có quyền ghen. Nó là 1 tình yêu không hồi kết, chỉ cần 1 tin nhắn hay 1 câu hỏi của đối phương cũng khiến bạn vui cười cả ngày , 1 tình yêu khiến nhiều người hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật nhiều nhưng không biết có 1 thế lực vô hình nào đó khiến ta cứ đâm đầu vào nó mà không thể từ bỏ được.
Mỗi ngày nhìn thấy cậu tôi vui lắm nhưng nghĩ tới việc cậu chẳng biết tôi, tôi lại cảm thấy tim mình như thắt lại. Chỉ là "uống nhầm ánh mắt mà say cả 1 đời".... Khi bạn đã thực sự thích 1 ai đó sẽ rất khó mà từ bỏ được!...
Bởi vậy mới nói, yêu đơn phương là thứ tình cảm đau nhất trên đời, đó là cảm giác muốn nói ra nhưng sợ đối phương không thích mình, sợ bị từ chối để rồi sau này đến tư cách làm bạn cũng không còn...
Đã nhiều lần tôi muốn thoát khỏi sự âm thầm thích cậu, tìm đủ mọi cách để từ bỏ cậu nhưng lý trí lại không thể thoát khỏi con tim... Cho đến những năm cuối cấp, tôi dần từ bỏ cậu, tôi dần quên đi tôi đã từng thích cậu, tôi không còn nhớ tới cậu nữa. Đó là khi tình cảm của tôi đã phai nhạt dần theo thời gian và đó cũng là lúc tôi từ bỏ cậu.... Tôi từ bỏ cậu không phải vì tôi không thích cậu nữa mà tôi tự biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa tôi và cậu sẽ chẳng bao giờ thành đôi...