“Ta chỉ là kẻ đơn phương
Hết lòng hết dạ đi thương một người..
Nhưng gặp một nỗi buồn cười..
Người chỉ Cảm Động,chứ người không Thương🙂”
Đơn phương..?!Đau lòng lắm!Anh ta thật sự rất nhẫn tâm..!!
Tôi chỉ muốn được sự quan tâm,sự yêu thương thôi mà?!Bộ tôi xấu xa lắm sao?Tôi đã dành hết tình cảm,hi sinh rất nhiều thứ cũng chỉ vì muốn chiếm được trái tim anh..Nhưng ĐÙNG một cái,anh đã có người khác..
Thật đột ngột..quá đột ngột..!!
Tôi ngạc nhiên mà choáng váng đến lo sợ..
Sợ một ngày tôi mất anh,sợ một ngày anh rời xa tôi..
Tôi có gì không bằng cô ấy chứ?!
Ha,chúng ta có duyên thật đấy!Chúng ta đã là bạn 10 năm nay rồi..Nhưng tiếc một điều là..Chúng ta chỉ dừng lại tại hai chữ “Tình Bạn”..Buồn thật đấy!Tại sao lại đột ngột vậy?!Ông trời thật tàn nhẫn quá..Rất tàn nhẫn..
Tôi chỉ là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết,tác giả sẽ sắp xếp tôi hãm hại nữ chính và bị nam chính giết sau đó hai người kết hôn..Đến trường lại bị mọi người xua đuổi,bắt nạt!Đó là kết cục của tôi sao?!Tôi đã làm gì sai?!
Tại sao vậy?!Tại sao lại nhẫn tâm với tôi quá vậy?!TẠI SAO VẬY HẢ?!!
Tôi muốn oà khóc,cất tiếng gọi anh đến khàn cả cổ..Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống hoà lẫn với nước mưa..Tôi chỉ muốn yêu anh thôi,khó đến vậy sao?!Tôi muốn buông lắm,nhưng sao bàn tay tôi lại nắm chặt vậy?!Cuối cùng,nữ chính đẩy tôi xuống tầng chết,mọi người cũng chẳng gọi cứu thương..còn đứng vây quanh cười haha..2 tiếng sau tôi được đi bệnh viện,nhưng đã quá trễ rồi..Tôi tắt thở trên bàn phẫu thuật,nhưng trên môi nở nụ cười,tuy đó là nụ cười đau khổ,hai dòng nước mắt chảy xuống ướt nhoè trên má..Các bác sĩ và y tá đau lòng,cởi mũ ra..Tôi được đắp mộ tại Ngĩa Trang,linh hồn chưa siêu thoát..Ông trời đã cho tôi cơ hội trùng sinh một lần nữa,lần này tôi phải quyết định yêu được anh!Nhưng rốt cuộc,anh lại coi tôi là một đồ chơi lợi dụng xong liền chia tay yêu con nữ chính kia..5 năm sau tổ chức đám cưới..Đám cưới thật là đẹp,thật là hoành tráng!Nhưng..EM KHÔNG PHẢI CÔ DÂU..Tôi lặng lẽ rời đi,lần Trùng sinh này lại coi như vô ích!Anh đuổi theo tôi,định nói xin lỗi và bảo tôi đừng nhớ tới anh nữa..tôi đã cất giọng hát..
Nì koai thing,đí đà đi đí đà đi đí đà đi..Shư yuy đi đơ sầng yin(anh có nghe không?Tí tách tí tách..đó là tiếng của nhưng hạt mưa rơi)
Nì koai thing,shứ wùa zai shứ wùa zai shứ wùa zai hâng ni zuây ai thing đờ xuến le..!!(Anh có nghe không?Chính là em,chính là em,chính em đang ngân nga giai điệu anh rất thích)
Tôi hát trong cơn mưa,sau đó lặng lẽ rời đi..Nhưng điều bất ngờ đã ập tới,tình yêu ngọt ngào đã đến với tôi..
Lúc đang đọc truyện trên MangaToon..Tôi thấy chuông báo có người theo dõi tôi nên tôi Folow lại..Anh ấy tên Trần Kim Hoàng,một người tốt bụng,khôi ngôi Tuấn tú,13 tuổi..Chúng tôi kết thân và làm quen nhau được ba ngày,một ngày nọ anh nói một câu khiến tôi vui mừng.. “Làm em gái nuôi anh không?”Từ đó tình cảm chúng tôi thân thiết hơn,từ bao giờ đã nảy sinh tình cảm..Anh hay chọc ghẹo tôi,yêu thương tôi,đôi khi bị nữ chính kia bắt nạt hãm hại thì anh an ủi tôi,động viên tôi:
-“Đừng khóc nữa,em khóc không xinh đâu..Anh muốn cô tiểu thư nhỏ của anh vui lên cơ!”
Cảm giác như anh ấy đã cứu dỗi cuộc đời tôi vậy.Anh nắm tay kéo tôi ra khỏi màn đêm vô tận,anh là chỗ tựa của tôi,là chỗ ấm áp,là một nửa trong tim tôi..Một ngày thiếu anh tôi không ngủ,không ăn được.Tôi ôm con gấu vàng cứ nghĩ “Nhớ chồng quá..Nhớ lắm luôn..Muốn ôm anh,muốn hôn anh quá..”
Những ngày đó chúng tôi thật sự rất vui,rất hạnh phúc..Đó là những tháng ngày nghỉ dịch nên chúng tôi dành tình cảm cho nhau nhiều hơn..Cứ ngỡ tình cảm này sẽ thật mặn nồng,tuy không gặp nhau ngoài đời,nhưng “nó” sẽ ngày càng lớn mạnh..Nhưng rồi một ngày,anh nói với tôi rằng:
-Anh sẽ đi du học tại Canada,khi nào rảnh nhất định sẽ về thăm em!
Tôi chỉ kịp nhắn “Em nhất định sẽ đợi!”nhưng tôi rep đã quá muộn,tin nhắn đó đã nhắn 20 phút trước..Tôi bàng hoàng,rất sợ một điều rằng “anh sẽ rời xa tôi..mãi mãi!” Liệu anh có trở về không?Em rất nhớ anh..Thật sự rất nhớ..Buổi tối ôm con gấu,tưởng tượng đang được ôm anh trong lòng..Em gái họ của anh nhắn rằng nghỉ hè anh sẽ về,15:00 chiều mai anh sẽ nhắn được với tôi.Tôi đã canh chừng mãi,nhưng chẳng thấy anh nhắn gì..Một lúc sau báo tin nhắn đã nhắn 30 phút trước..!!Tôi vội vàng nhắn nhưng anh đã bảo:
-Tôi chỉ có ít thời gian để nói chuyện với em..Nhưng tôi sẽ cố học thật tốt để về lấy em làm vợ..Hãy đợi tôi!
Tôi khóc..hối hận rằng tại sao lúc đó mình không nhắn lại?!Nhưng giờ đã muộn rồi,anh đã đi xa khỏi tầm tay tôi.Hứa hẹn sẽ về thăm tôi.Tôi cố gắng tìm tung tích của anh và một ngày nọ thấy người trên TikTok có hình đại diện của anh..Vậy liệu tôi có thể gặp anh thêm được vài ngày không?!Tôi thật hạnh phúc kho bề ngoài xấu xí mà cũng được làm bạn gái của anh-một người con trai hoàn hảo..Hãy đợi anh nhé!Em nhất định sẽ đợi,đợi mãi,đợi mãi cho tới khi lớn và làm vợ anh..