Dương Kiều Nhu là trẻ mồ côi, tự mình lăn lộn kiếm sống đi học đến nay đã lên lớp 11. Chỉ là cuộc sống có chút khác các bạn gái cùng lớp vì mắc phải tin đồn “Yêu con gái” từ hồi học cấp 2 của mình. Cuộc sống thường ngày của cô chính là buổi sáng đi học, buổi trưa đi làm thêm sau đó chiều nghỉ học sẽ lại đi nhậu cùng đám anh em “chí cốt” của mình. Sau đó sẽ về nhà vào lúc 10h rồi đi ngủ. Nửa đêm, Dương Kiều Nhu thức dậy vì cảm thấy có người nằm cạnh mình hơn nữa còn đặt tay lên ngực mình. Nếu không phải mình trông giống con trai, ngực lại không phát triển, Dương Kiều Nhu dứt khoát nghĩ rằng mình gặp biến thái. Người kia có lẽ cũng cảm nhận được cô tỉnh dậy liền “ Ưm” một tiếng sau đó lôi kéo cô xuống giường ngủ tiếp. Kiều Nhu có chút bực mình, hình như đây là tên bị học lại một năm, thằng “cong”- Cố Khinh Phàm. Khoé mắt khẽ giật, Kiều Nhu lập tức đá hắn xuống đất.
-Sao mày lại ở trong nhà tao?
-Em bị mẹ đuổi khỏi nhà. Đại ca, dù gì chị cũng không thích con trai, em lại không thích con gái. Chị cho em tá túc đến khi mẹ em bớt giận được không?- Nói xong hắn còn nhìn cô với ánh mắt cún con, Kiều Nhu sởn da gà.
-Cho mày thời gian đến ngày mai, sau đó lập tức cút khỏi nhà tao.- Nói xong liền nhảy lên giường, Cố Khinh Phàm tưởng cô muốn đánh hắn liền né ra. Ai ngờ cô lại lấy điện thoại.
-Mày với tao cú một đêm.
-Được, đại ca, chị thích xem namxnam hay nữxnữ. NP cũng được nha. Chị muốn loại nào?
-Mày mỗi tối đều xem mấy cái đó hả?
-Cũng không hẳn... A, rốt cuộc chị muốn xem loại nào nha?
-Phim kinh dị.
-...- Cố Minh Phàm có chút sợ hãi túm lấy cái chăn.
-Bỏ cái chăn ra, mày rốt cuộc có phải đàn ông không?
-Em nói không thì chị không bắt em xem nữa?
-Không.
-...
Sáng hôm sau, Kiều Nhu có chút khổ sở với cái đuôi nhỏ. Mà ai đó, lại điềm nhiên như không.