Anh là chàng sinh viên năm cuối, còn cậu là cậu nhóc gầy gò mười tám tuổi, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn.
Sài Gòn đất rộng, người đông, hai người gặp nhau cũng là do duyên số, cũng không tưởng được rằng sẽ có ngày nói lời yêu đương...
Lần đầu gặp nhau, chẳng ở đâu sang trọng, lịch sự gì, chỉ là anh vô tình thấy cậu bê bình nước nặng nhọc bước từng bước lên cầu thang ở kí túc xá, nên anh tỏ ý giúp đỡ. Dù sao nhìn cậu cũng hơi "yếu", anh thì khoẻ hơn nhiều nên anh cho rằng đó là chuyện thường tình.
- Cảm ơn anh hai, anh tốt quá! Còn đẹp trai nữa! - cậu nói lời cảm ơn ngọt sớt khi thấy có người xông xáo giúp đỡ. Anh cũng cảm thấy vui vẻ khi nhận được lời khen kia.
Trước lúc anh về, cậu không quên dúi cho anh vài chiếc kẹo nhỏ, coi như là " trả công" cho anh. Lúc nhận kẹo, anh chỉ thấy buồn cười, mọi chuyện hồn nhiên giống như thời còn bé vậy, không biết nói thế nào nữa, anh chỉ thấy rất hài lòng, thiện cảm với cậu bé kia...
Còn cậu, được giúp đỡ nhiệt tình vậy, cậu hẳn phải có ấn tượng sâu về anh. Nhưng mà lần đó hai người họ lại chưa xin thông tin liên lạc của nhau.
Có duyên thì ắt gặp lại.
Quả nhiên hai bọn họ có duyên với nhau, hoặc là do đã có ấn tượng ban đầu mà trong buổi liên hoan của khoa, họ lại tình cờ gặp nhau trong đám đông ấy.
- Chào anh hai.
- À, là em.
Anh không nhớ tên cậu, nhưng anh vẫn nhận ra cậu là cậu bé nhỏ người bê bình nước, hôm nay trông cậu thật sự khác ngày đó. Cậu có khuôn mặt sáng và hiền, vóc người nhỏ, ăn mặc trung tính, giọng nói thì ngọt lịm mà không lố lăng. Đối với anh mà nói, hôm nay cậu ăn mặc rất ổn, rất dễ khiến người khác có cảm tình.
Hai người vui vẻ trò chuyện, rồi cũng xin được số, được địa chỉ face, thậm chí còn lên được một cái hẹn đi cafe cùng nhau, mọi chuyện diễn ra thật sự rất ổn.
Hai người cũng có nhắn tin qua lại nữa, thời gian này cậu thực sự thích anh, trái tim nhỏ bé của cậu đập dồn dập khi nhận tin nhắn từ anh, và đôi môi cậu luôn nhoẻn cười khi nghĩ đến anh, không biết là từ phút giây nào nữa...
Cậu khẳng định với trái tim mình rằng cậu thích anh mất rồi, nhưng anh thì còn đang phân vân.
Anh nghĩ anh thẳng, từ bé đến giờ vẫn thẳng như vậy, mà nếu vậy, làm sao mà hai người yêu nhau? Nhưng khi anh nghĩ đến việc hau người bên nhau, cùng tán gẫu, cùng vui vẻ nghịch ngợm, anh lại mơ màng thấy mình có cảm giác gì đó.
Anh quý mến cậu, hoặc đã thích cậu rồi. Khi cậu tỏ tình, anh không lưỡng lự gật đầu đồng ý, anh không nghĩ ngợi gì nhiều cả, anh chỉ đinh ninh rằng, cảm xúc mà anh dành cho cậu những ngày tháng vừa rồi, nó rất giống với cái gọi là tình yêu. Có lẽ nó chính là tình yêu.
Cậu hạnh phúc biết bao.
Hai người bên nhau phải đến cả năm cơ mà, còn hôn nhau được nữa.
Nhưng cậu thất vọng biết mấy khi "lên giường", cậu không làm cách nào cho anh hứng thú được, rất nhiều, rất nhiều lần như thế. Chính anh lúc này mới nhận ra mặt nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì anh " thẳng" nên mới thành ra như vậy. Anh nghĩ rằng anh đã thực sự yêu, nhưng hiện tại anh lại nghi ngờ cảm xúc đó. Có phải bởi vì cậu yếu mềm, mảnh mai nữ tính, hai người lại còn rất ăn ý với nhau, nên anh mới lầm tưởng đó là tình yêu mà hoá ra không phải?
- Hay là em chuyển giới được không anh?- Cậu ngậm ngùi hỏi.
- Nếu em chuyển giới vì anh, em sẽ giảm tuổi thọ nhiều. Xin em đừng làm như thế.
- Em xin lỗi, em thực lòng không muốn phá hoại thanh xuân của anh...
Chuyện gia đình ngăn cấm, chuyện xã hội soi mói,...tất cả đều có thể vượt qua nếu hai người yêu nhau đều đồng lòng quyết tâm. Nhưng còn hai người họ, sau khi miên man suy nghĩ đã trở nên hoài nghi tình cảm này rất nhiều...
Cậu thấy mình giống hòn đá làm vướng chân anh, lẽ ra " nồi nào úp vung nấy", nhưng hai người họ vốn dĩ không hợp, lại còn cố tình đến với nhau để được quái gì...
Anh thấy buồn vì cậu cứ tự đổ lỗi cho mình, trong khi anh mới là kẻ cố chấp, thực tình anh không thấy cậu có lỗi gì cả...
-Em thấy vô cùng áy náy anh à, tại sao chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau được dài như vậy?
- Vậy em muốn chia tay sao?
Cậu gật đầu, anh thở dài. Cậu còn lí luận rằng nếu anh có bạn gái rồi lấy vợ sinh con, cuộc đời của anh sẽ ý nghĩa và hoàn hảo hơn so với cuộc đời tẻ nhạt bị bó buộc cùng cậu. Anh cũng cho rằng chia tay để cậu đi với một anh chàng khác, một gay giống cậu, cuộc đời của cậu cũng sẽ nhiều màu sắc hơn...
Nghe thoáng qua giống như là họ chia tay vì lí do tình dục, nhưng thực lòng đó là vì họ nghĩ cho nhau. Họ không đến được với nhau vì họ đã nghĩ rằng người khác sẽ làm tốt hơn họ, mang lại cho đối phương những điều mà họ không thể...