Một loại cảm xúc tôi chưa bao giờ có được trong cuộc sống là khi tôi gặp em sau một khoảng thời gian xa cách, 2 năm là một khoảng thời gian không đủ dài để tôi và em quên nhau nhưng cũng không quá ngắn để em còn nhớ về những kỉ niệm giữa chúng ta. Tôi yêu em ngay từ lần gặp mặt đó, mặc dù em không phải là mối tình đầu tiên của tôi nhưng em cho tôi được cái cảm xúc mãnh liệt đến như vậy. Cái cảm xúc đó nó chỉ xuất hiện một lần và chỉ có em mới mang lại. Có lẽ cảm xúc đó nó xuất phát từ con tim. Mặc dù chỉ gặp em một lần nhưng đủ để cho tôi tương tư em trong suốt 4 năm thanh xuân của tôi. Có thể nói em là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tôi. Dù kỉ niệm giữa tôi và em là kỉ niệm vui hay buồn đi nữa thì tôi vẫn vui vì ít ra giữa chúng ta vẫn có kỉ niệm để nhớ lại