Đó là một ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời nhân ngư của ta.
Ngày hôm đó chàng đã một toán người truy sát,bị thương nặng rồi đi đến bước đường cùng chàng phải nhảy xuống biển sâu để tránh đao kiếm kẻ địch.
Ta thấy chàng bất tỉnh mà chìm xuống đáy biển, ta đã bơi đến mang chàng lên bờ.
Ngắm nhìn chàng, chàng thật là đẹp, khuôn mặt nam tính, góc cạnh khiến ai nhìn vào cũng si mê. Có lẽ ta đã yêu chàng ngay từ khi ấy.
Suốt mấy tháng sau đó, ngày nào ta cũng nhớ đến chàng, rồi một ngày ta quay lại chỗ ta đã cứu chàng.
Ta đã thấy chàng ở đó, lặng thinh ngắm hoàng hôn đỏ rực cả góc trời. Ta si ngốc nhìn chàng thật lâu cuối cùng chàng phát hiện ra ta. Cứ ngỡ chàng sẽ bỏ chạy, nhưng không, chàng đến bên ta nói ta nghe mọi chuyện.
Chàng là hoàng tử của một nước, chàng còn nói rất vui khi gặp ta và còn cảm ơn khi đã cứu chàng.
Nhưng sao chàng biết ta cứu chàng? Chàng nói đã mơ thấy ta, chàng còn khen ta xinh đẹp, ta đã hát cho chàng nghe.
Thời gian sau đó hai ta thường xuyên gặp nhau, rồi không biết từ lúc nào ta đã yêu chàng mất rồi, một ngày không gặp ta cảm thấy không vui. Chàng biết không một khi nhân ngư yêu họ chỉ chung thủy với một người, dù có chết.
Có một ngày, chàng không đến chỗ hẹn gặp ta nữa, chẳng lẽ chàng quên, có khi nào chàng quên ta đâu?
Ta đã chờ, chờ rất lâu nhưng chàng không đến. Ta nhớ lời nói trước kia chàng nói với ta, nếu ta có thể lên bờ được chàng liền cưới ta làm vợ, chúng ta sẽ sống cùng nhau không phải lén lút gặp nhau như vậy nữa. Vì vậy ta quyết định đặt cược cả tính mạnh với vua cha chỉ để lên bờ gặp được chàng.
Haha...nhưng trớ trêu thay, người ở bên cạnh chàng lúc này không phải là ta mà là một vị công chúa của nước láng giềng.
Chàng nói đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, sau khi mọi chuyện ổn thỏa chàng sẽ bỏ cô ta rồi hai ta sẽ về với nhau.
" Ta hứa, ta sẽ nhanh chóng rước nàng về, hãy chờ ta".
" Được ta sẽ chờ, ta chỉ cho chàng hai năm thôi"
Hai năm nay ta lưu lạc khắp đất nước chỉ để mưu sinh vì ta còn nhà đâu mà trở về. Thời hạn hai năm cũng hết ta đến tìm chàng nói lời hẹn ước năm xưa.
Nhưng chàng lại nói giờ đây ta quá xấu xí nói ta hãy quay về. Không những vậy hoàng hậu của chàng còn tạt cho ta gáo nước lạnh nói ta là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình.
Chàng hắt hủi ta nói từ trước đến giờ chàng không yêu ta, mãi mãi chàng không yêu ta. Ta quay về biển, mọi ấm ức hận thù hóa thành con sóng lớn cuốn chàng đi.
Từ giờ chàng mãi mãi chỉ thuộc về ta. Chàng phải là của ta.