Mọi người nghĩ tồi tệ nhất là khi nào? Tồi tệ nhất là khi những điều tồi tệ đều đến cùng một lúc nhỉ.
Hôm đó tôi đã uống rất nhiều trà sữa cũng ăn rất nhiều đồ ngọt vì nghĩ nó có thể khiến bản thân vui lên. Có thể tôi đã thấy tốt hơn hoặc không?
Tôi cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng đến mức như vậy đâu, vì dù gì tôi cũng chịu đựng nhiều rồi, chịu thêm chút nữa hay nhiều chút nữa thì có sao. Nhưng mà hôm đó dù tôi có cố gắng làm gì thì tâm trạng vẫn không thể tốt lên được.
Tôi sẽ không nói về những gì tôi đã trải qua đâu, vì thấy nó còn quá ít. Nhưng đủ để khiến tôi thay đổi nhiều thứ lắm!
Không rõ lắm nhưng họ nói tôi như kiểu đa nhân cách. Thật ra tôi đã thầm lặng tìm kiếm về thông tin của những người đa nhân cách, tôi không chắc chắn là giống như vậy nhưng lại có chút chút là giống.
Có lẻ vì tôi đối xử với mỗi người mỗi khác đi?
Trong khi tôi thấy điều đấy nó rất bình thường thì họ lại lấy làm lạ. Tùy theo tính cách và độ thân mật giữa tôi với họ thì tôi sẽ đối xử khác thôi.
Tôi có thể vì một câu nói mà âm thầm ghi nhớ khắc sâu đến tận khi người ta đã quên bén đi rồi tôi vẫn sẽ nhớ rất rõ.
Có thể một mình xem phim rồi quay sang khóc nức nở nhưng sẽ không khóc trước mặt người khác.
Có thể đọc một câu chuyện rất bình thường mà buồn suốt cả buổi chiều hôm đó.
Đơn giản là vì tôi thấy được chính mình trong câu chuyện đó thôi!
Họ sẽ luôn nói chuyện thật thoái mái với tôi đôi khi còn vì khá thân mà nói những điều khiến tôi không thích.
Có những điều tôi thật sự không thích nhưng biết sao được, có lẻ bình thường tôi luôn như vậy nên dần dà lại trở thành trò hề của họ.
Sẽ chẳng một ai chân trọng tôi cả.
Vì vốn dĩ tôi luôn xuất hiện khi họ cần, sẽ luôn để mắt đến họ, sẽ luôn là người chịu thiệt, sẽ luôn không tiếc lời mà an ủi họ.
Họ sẽ có những người bạn mới sẽ mở lòng, còn tôi vẫn vậy vẫn sẽ luôn tươi cười nhưng chính tôi rất rõ họ sẽ luôn là thứ đặc biệt trong lòng tôi, vẫn luôn sẽ không thay đổi.
Gia đình, bạn bè, học tập, công việc...mọi thứ đều tạo cho tôi một ít áp lực. Nhưng tôi không hay buồn đâu!. Chỉ là nhiều lần tích tụ mới làm tôi khóc một trận thôi. Khóc rồi sẽ rất thoải mái, khóc rồi sẽ lại quên đi.
Tôi luôn cố gắng làm tốt tất cả, nhưng tại sao đến cuối cùng người thì vui vẻ kẻ lại bị bỏ rơi?
Chiều nay có mưa tự dưng thấy lòng mát mẻ hẳn ☔.
Không phải là rất buồn, chỉ là nỗi buồn nhè nhẹ thôi.