Hắn đang ngồi ở phòng khách xem phim thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm phá vỡ không khí căng thẳng của bộ phim. Hắn hằn học ra mở cửa nhưng chỉ thấy một hộp quà được gói rất bắt mắt đặt ngay trước cửa. . .
Yoongi: "Gửi em trai của anh, Jimin" Bảo bối à, anh hai gửi quà lên cho em đây này! À quên, em ấy đi tiệc rồi.
Jimin: Em về từ nãy giờ rồi, là do anh mê phim quá nên đã không thấy em bước vào nhà đấy chứ!?
Yoongi: Đây, của em này.
Jimin: /đi vào bếp/ Ôi nhìn ngon quá. Yoongi, anh vào xem này, thức trông ngon quá. /đưa cho hắn xem/
Yoongi: Cái. . .cái gì đây hả Jimin? /lùi ra sau/
Jimin: Thì là thức ăn, anh làm sao vậy?
Yoongi: Cái. . .cái này, là. . .
Hắn sợ đến mức không nói nên lời, tay chân bủn rủn, ngồi bệch xuống sàn nhà, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu.
Jimin: Mọi hôm anh vẫn khen ngon mà!? Sao hôm nay lại hất bỏ chứ? Thức ăn rơi xuống hết rồi đây này.
Yoongi: Em điên à Park Jimin. Tỉnh lại đi, đây là nội tạng và đầu người mà. Nó không phải là thức ăn.
Dưới sàn làm đầu người đang lăn, cặp mắt bị móc ra, gan, tim, nội tạng vương vãi ra đất, sàn nhà gạch màu trắng bây giờ đã nhuộm toàn là máu đỏ. . .Cậu cầm trái tim lên nhìn nó cười thích thú
Jimin: Hôm nay anh muốn ăn gì nhỉ? À, em nấu món anh thích nha. Não xào hành? Được không?
Cậu chẳng còn giống như Park Jimin ngâu thơ hàng ngày nữa rồi, cậu bây giờ nhìn thật đáng sợ. Nụ cười kéo dài đến mang tai, đôi mắt mở to ra, giọng nói nghe yếu ớt nhưng đầy kinh dị. Cậu cầm trái tim lên ăn ngấu nghiến, nhìn như một xác sống vậy, mùi máu tanh nồng bay khắp cả căn bếp, miệng cậu dính đầy máu nhìn hắn rồi cười lớn. . .Rốt cuộc, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Yoongi: EM ĐIÊN RỒI PARK JIMIN, TỈNH LẠI ĐI. ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA!
Jimin: Anh yêu à, ngon lắm này. Lại đây ăn với em đi.
Yoongi: /mở điện thoại/ Ai. . .ai ở đầu dây bên kia vậy?
...: Cậu có phải là Min Yoongi không?
Yoongi: Là. . .là tôi đây. Ai đ. . .ấy?
...: Người nhà của cậu, anh Park Jimin vừa bị tai nạn giao thông và đã được đưa vào bệnh viện. Nhưng không may, cậu ấy đã ch.ết! Anh nhanh đến bệnh viện để nhận xác người nhà nhé.
Jimin: Anh yêu, anh bị sao vậy? Tên cảnh sát đó đã nói gì với anh vậy? Có phải anh ta kêu anh qua bệnh viện để nhận x.ác em không?
Yoongi: Mày. . .mày không phải là Park Jimin. . .
Jimin: Em vẫn là Park Jimin mà, anh nhanh đi nhận x.ác em đi nhé. À mà chắc. . .cái x.ác ấy cũng không còn nguyên vẹn đâu anh à. Để em cho anh xem hình dạng nguyên vẹn nhé. . .
Hình dáng kinh dị ấy xuất hiện trước mắt hắn, đầu bị mốp một bên, một cánh tay bị đứt ra, não lòi ra một bên, cả người dính đầy máu đỏ.
Yoongi: ĐỒ KINH TỞM, CÚT RA KHỎI MẮT TAO ĐIII
Jimin: Anh à, bình tĩnh. Anh có từng hứa, em đi đâu. . .anh đi đó, anh sẽ luôn bên em đúng không? Bây giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa đó với em rồi. Đi cùng em nhé, anh yêu! Ở dưới địa ngục sẽ vui hơn đấy. CHÚNG TA, CH.ẾT CÙNG NHAU NÀO/lại gần hắn/
Yoongi: KHÔNG. . .KHÔNG, CÚT RA. . .AAAAAA
Cả căn nhà bây giờ nhuộm toàn màu đỏ, cảnh tượng đầy man rợ khiến ai trông thấy cũng khiếp sợ. . .hai linh h.ồn cứ vất vưởng, ám lấy căn nhà hết kiếp này đến kiếp khác, không chịu đi đầu thai. Ai mà bước vào đây thì sẽ nhìn thấy 2 x.ác ch.ết mốp đầu, rơi não, rướm máu cười với họ. . .và, đều sẽ phải ch.ết giống như họ mà thôi.
_💜END TRUYỆN 💜_