Đọc bài này làm tôi nhớ đến chị Hương đại học Y Hà Nội hồi trước :(
Trước chị tôi có thích 1 anh Bách Khoa viện điện. Nhưng vì trai viện Điện nổi tiếng là chảnh cún, coi mỹ nhân là phù du, coi tiền bạc là phù phiếm. Nên để tiếp cận anh này rất khó. Sau 2 tháng dời bao vây nhưng vẫn chưa thể tiếp cận, chị tôi buộc phải dùng mưu hèn kế bẩn.
Được hội quân sư Chùa Bộc hiến kế.
Sáng sớm, chị đứng trước cổng trường Bách Khoa, tay lăm lăm cây sắt phi 6 dài hơn mét. Xung quanh khu vực từ cổng trường Trần Đại Nghĩa đến cửa phòng trọ đều được cài cắm tai mắt để báo động cho chị. Nhất cử nhất động của anh zai Viện Điện đều không thể nào lọt qua tai mắt của các chị Ngân Hàng.
Xe máy của anh bị tháo hơi buộc phải dong bộ ra quán sửa xe gần đó khiến anh muộn học và phải phóng nhanh đến trường cho kịp giờ điểm danh.
" ... Chó Phốc gọi Đại Bàng ! Mèo con cách Đại Bàng 300 mét, tất cả đơn vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu"
Và khi thấy anh vừa xuất hiện, chị Hương lao ra ném cây sắt phi 6 vào đũa xe máy, chiếc xe dừng lại đột ngột. Người anh bay lên không trung Santo 3 vòng trước khi hạ cánh bằng giao diện màn hình.
" Ui Da ..."
Anh lồm cồm bò dậy đang không hiểu chuyện gì, mắt mũi hoa hết cả lên.
" ... Vẫn chưa ngất à, chuyển sang phương án B đi"
1 chị công đoàn tay cầm khăn tay tẩm thuốc mê bịt mặt cho ngất đi rồi cả đám nhanh chóng khiêng lên taxi đưa thẳng tới bệnh viện ĐH y :))
Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh chóng chỉ trong chưa đầy 3 phút.
Lúc tỉnh dậy thì anh này đã thấy chị Hương ngồi đấy chăm sóc, hỏi han tận tình. Cảm động trước sự nhiệt tình của vị nữ hiệp này. 3 tháng sau anh zai sập bẫy trở thành ny chị ❤