Trong thành phố tấp nập có hàng trăm ngàn con người bon chen nhau. Để tìm được tình yêu đời mình rất khó và để ở bên nhau còn khó hơn. Tôi yêu thầm anh 7 năm nhưng anh thì lại không biết đến sự tồn tại của tôi. Tình yêu đó tôi cứ giữ trong chẳng dám nói vì sợ anh ghê tởm mình. Vào một ngày gần đây anh bỗng tìm tới tôi, tôi vui lắm vì anh đã chú ý đến tôi. Anh có một đề nghị khiến tôi vô cùng bất ngờ: Hãy làm người yêu thay thế của tôi. Tôi đau lắm chứ! Nhưng vì yêu anh nên cho dù thế thì tôi cũng chấp nhận. Tôi ở bên cạnh anh suốt 2 năm, luôn chăm sóc anh, biết mọi sở thích của anh. Tôi yêu anh nhiều là thế nhưng anh lại chỉ coi tôi là người thay thế. Thật nực cười! Thì ra anh cũng yêu một người con trai, thế mà tôi còn sợ mình bị ghê tởm. Nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn một chút chắc giờ anh và tôi đã hạnh phúc bên nhau. Thời gian cuối cùng đã đến, người con trai ấy đã trở về, tôi đã không còn giá trị lợi dụng đối với anh nữa rồi.
HHahahh....
Lúc này nhớ anh nhiều lắm. Nhưng cũng chẳng thể làm gì. Hai người hạnh phúc bên nhau, tôi nhìn vừa chua sót vừa hạnh phúc. Chua sót vì người bên cạnh anh ấy không phải tôi, hạnh phúc vì chỉ cần anh vui tôi đã mãn nguyện rồi. Bất chợt anh lại đến tìm tôi nói người đó bỏ đi rồi. Anh lại muốn tôi là người bên cạnh anh, an ủi anh. Sao mà cay đắng! Nhưng là tôi vẫn không thể bỏ mặc anh được, tôi lại gật đầu đồng ý.
Ồ!!!! Thì ra tôi đã trở thành món đồ chơi của họ rồi. Anh ta chỉ đang đùa giỡn tôi mà thôi.
Hahahahahaha.....
Đau đớn!! Tôi bỏ đi. Hóa ra bao nhiêu năm qua anh ta chưa từng có tí tình cảm với tôi dù chỉ chút thương hại. Nốc từng cốc rượu mạnh vào người, tôi đã không còn gì cả. Cái thứ tình cảm không đáng một xu trong mắt người ta thật chả ra làm sao cả.
Ba năm sau, tôi gặp lại anh. Nhìn anh bây giờ thật tàn tạ. Anh nhìn thấy tôi vui mừng chạy đến ôm tôi. Tôi gạt anh ra. Vì sao lại ôm tôi? Lại muốn lừa gạt tôi chứ gì? Tôi không bị như thế lần nữa đâu!! Anh nói anh yêu tôi, anh sai rồi. Anh cũng biết xin lỗi ư? Anh lại diễn kịch rồi ư? Anh đúng là diễn viên xuất sắc đấy! Anh lại nói anh nhớ tôi nhiều lắm. Sao anh lại làm thế với tôi? Đủ rồi! Tôi sẽ không trở thành kẻ ngốc nữa! Sẽ không! Không biết tựa lúc nào nước mắt đã tràn đầy hai má. Trái tim tôi lại quặn vào từng hồi. Đau quá!!!
- Tôi xin anh! Đừng làm phiền tôi nữa.
Bấy giờ cơn đau dạ dày lại làm tôi không thở nổi. Ba năm qua những lần uống rượu đã làm sức khỏe tôi yếu tệ hại. Dạ dày tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Tôi cũng chỉ còn sống được mấy ngày. Nếu tôi chết đi chắc chắn sẽ không khổ sở như vậy nữa đúng không? Cả đời này của tôi vẫn không thể dứt bỏ mối tình nghiệt ngã ấy. Chỉ mong kiếp sau sẽ không gặp lại anh, sẽ không yêu anh!! Tôi mệt mỏi quá! Muốn ngủ một giấc, một giấc ngủ sẽ khiến tôi quên tất cả mọi thứ. Sẽ quên hết!! Không vấn vương, không lưu luyến!!!!