Hôm nay tôi đi lấy mẫu xét nghiệm :)
Cuộc đời tôi đã 2 lần trải qua nỗi đau thấu tận tâm can, lần thứ nhất là khi tôi dại dột đấm nhau với con Linh trường Văn Hóa. Hôm đấy may mà chị tôi đi học về sớm đưa tôi đi cấp cứu, không thì khéo khi mộ tôi trắng điểm một vài bông hoa và đang ngồi uống nước chè cùng Diêm Vương lên mạng chém gió rồi.
Và lần thứ 2 là đi lấy mẫu xét nghiệm, cụ thể là hôm nay, vừa mới đây thôi, cách đây hơn tiếng. Tôi đã thấu hiểu thế nào là chạm tới tâm can, hồn siêu phách lạc.
2 hôm nữa tôi đi nghĩa vụ quân sự, hôm nay phường tổ chức lấy mẫu ( Hải Dương giờ mới đi). Thức dậy từ 6 giờ sáng, ngồi trước cổng ủy ban ăn cái bánh mì thì chợt tôi thấy 1 hình bóng quen thuộc.
Vâng ! Chị Mai :) tôi ré lên như con đũy !!!! Không ré sao được khi tôi với chị là kẻ thù của nhau. Nhớ lại ngày bé, tôi hay chạy qua đạp đổ xô rác trước cổng nhà chị, báo hại ngày nào chị cũng bị mẹ bắt quét lại rác.... Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy Xa lộ. Giờ đây chị tôi trở thành cán bộ y tế phường. Còn tôi là 1 thằng tân binh trên răng dưới dái.
Là một người xấu tính, thù dai, hẹp hòi, sự độc ác và hung hãn ăn sâu vào máu, di căn tới tận xương tủy. Vừa thấy tôi chị đã túm cổ tôi lại hỏi han. Chị đem lại những mối thù năm xưa kể tôi nghe. Chị kể lại hôm tôi đốt đống rơm nhà chị, mẹ chị đã nhổ cây nhãn lên vụt chị đau thế nào, rồi chị kể hồi xưa đứa nào vứt chuột chết xuống mương cống nhà chị, để rồi chị phải dùng tay móc nó ra.... Chốt lại. Chị chỉ tay vào bàn làm việc và nói :
- Vào làm tờ khai y tế và chào mừng em đến với địa ngục :) ....
Đoạn chị vào phòng thay đồ, chị nói nhỏ với mấy chị y tế khác "để em thằng này"
Ngồi trong phòng chờ, tôi chắp tay nguyện cầu tổ tiên nhà họ Vũ phù hộ độ trì cho con qua đc kiếp nạn này, tôi hứa sẽ làm nhiều việc thiện, công đức. Sẽ không bóc phốt, nói xấu chị gái và bạn bè nữa. Tôi sẽ làm một người tốt, một người đứng đắn, tử tế, đàng hoàng.... Đm ! Tôi hứa!
- đã đến giờ ngọ 3 khắc, mời phạm nhân bước lên pháp trường. Đao phủ chuẩn bị vào vị trí.... Tôi nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng đâu đây.
Cửa phòng mở ra, chị tôi người chùm áo mưa kín mít bước ra, tay xách bộ đồ nghề.
Tất cả mọi người hồi hộp, tôi đứng dưới sân ngước lên đé.o dám thở :) và giữa 21 đồng chí nhập ngũ hôm nay, tôi được gọi lên đầu tiên ! Đm :) tôi vần T mà đhs đứng đầu 🙂 chị ơi! Ghét nhau thì nói mẹ 1 tiếng đi, lớn rồi, đừng có mà làm cái trò trẻ con đấy.
Chị rút trong bọc ra que lấy mẫu xét nghiệm to như cán chổi, dài gần mét. Cụ thể là tầm 7 phân. Chị cầm que thử xiên 1 phát nút cmn cán, chạm đến cuống họng xong chị day đi day lại. Huhu 😭
Khoảnh khắc ấy hồn tôi đã chết 1 nửa.
Chị xiên đều cả 2 bên, tôi có thể cảm nhận rõ sự thù hận của chị :D chị lấy ra nước mũi cùng với nỗi đau và nửa hồn tôi đi.
Lấy xong mắt tôi rưng rưng khóc, tưởng đâu xong rồi, vội quá đứng lên, chạm vào tay chị. Chị đánh rơi con mẹ nó que thử xuống đất :) thế là phải lấy xét nghiệm lại từ đầu.
Lúc đấy tôi chết tận 2 lần các bạn ạ. Huhu