Anh và cô,
Hai người là thanh mai trúc mã từ thuở còn ấu thơ.
Anh yêu cô, yêu từ rất lâu rồi.
Anh xem cô như công chúa của mình mà cưng mà sủng.
Cô cũng vậy, cô bị rung động trước sự dịu dàng chân thành của anh.
Cô yêu anh, cô yêu chàng trai đã đặt hết tâm tư tình cảm lên người mình.
Hai người đến với nhau,
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc được diễn ra dưới sự chung vui hai bên gia đình nội ngoại.
—————————————-
Năm 18 tuổi, cô chính thức trở thành Nữ Hoàng.
Một vị Nữ Hoàng của riêng anh.
...
Sáng đó cô bảo muốn ăn gà, tối đến anh làm một dĩa bàn đồ ăn thịnh soạn.
Nào gà xào tỏi ớt.
Nào gà BBQ.
Nào gà luộc khoai tây.
...
Hôm nọ cô bảo muốn đi du lịch
Anh không ngại cản trở công việc liền dẫn cô đi Châu Âu cả một tuần lễ dài.
...
Anh là vậy.
Sủng nịch cô đến tận cùng.
Đơn giản, bởi vì cô là tất cả của anh.
Ngày qua ngày, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô.
Vậy là mãn nguyện rồi...
——————————————-
Thế cứ ngỡ chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau đến cuối cuộc đời chứ...
Năm anh 20 tuổi, cô cũng 20.
Năm anh 40 tuổi, cô cũng 40.
Năm anh 60 tuổi, cô cũng 60.
Anh vẫn 60, nhưng cô đã 80...
Đúng vậy, chính ngay ngày sinh nhật lần thứ 60, căn bệnh tim quái ác của anh tái phát.
Cướp anh khỏi tay cô.
Anh phải từ bỏ tất cả,
Anh bỏ lại tài sản của cải
Anh bỏ lại con cháu chốn nơi nhà.
Anh bỏ lại huynh đệ nghĩa tình.
Quan trọng hơn, anh bỏ lại cô.
Người con gái, người phụ nữ mà anh xem như cả sinh mệnh vậy.
Anh đánh mất cô, ông trời thật tàn nhẫn làm sao...
Ông trời mang cô ấy đến với anh, rồi lại nhanh tay buộc anh phải rời xa cô.
Anh không cam lòng!
________________________________
Vẫn là ngôi nhà xưa,
Vẫn là khung cảnh xưa,
Cô nay đã thành một bà già
Cô già lắm rồi!
Đã 20 năm kể từ khi anh ra đi...
Nhớ ngày hôm đó, cũng tức là ngày tang của anh,
Cô đã khóc rất nhiều,
Khuôn mặt cô đã đỏ vô cùng.
Cô trách anh ra đi không một lời báo trước.
Cô hận anh đã không thực hiện tốt lời hứa.
Anh đã từng thề hai ta sẽ cùng nhau đi xuống nơi suối Vàng mà.
Anh sẽ dắt tay cô băng qua khó khăn muôn trùng mà,...
Anh nỡ lòng đi trước, anh đi không ngoảnh mặt lại, dù chỉ một lần.
Cô ở lại, lòng nhói đau cực kì.
Con tim cô tan nát thành từng mảnh.
Nỗi đau liệu ai thấu hiểu?
Anh đi, lấy ai mà cưng mà chiều cô,
Lấy ai nấu bữa ăn sáng hằng ngày cho cô,
Lấy ai dẫn cô đi shopping,
Lấy ai cãi lộn với cô,
Lấy ai xem phim ma mỗi tối với cô,
...
Anh đi, để lại cô không nơi nương tựa.
Cô như người mất hồn vậy.
Cô khóc, khóc rất to, nhưng anh có nghe thấy không.
Cô đã từng ngu ngốc hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa hay đơn giản là một giấc mơ...
Cô đã từng dặn lòng mình phải luôn chờ một ngày anh trở về cùng bó hoa trên tay.
Chờ anh trở về nói lời xin lỗi...
Vậy mà thoắt cái đã 20 năm rồi...
Cô ôm trán, dựa vào chiếc ghế gập ghềnh chính anh thiết kế tặng riêng cô năm 50 tuổi, chợt đâu nước mắt tuôn trào.
Cô không thể đợi anh được nữa,
Bao nhiêu năm cô chờ đợi trong sự mòn mỏi và niềm tin nơi anh.
Cô mệt mỏi rồi.
Cô từ bỏ.
Trên quãng đường đời mà không có anh sánh bước, cô không thể đi tiếp nữa...
Ngôi nhà vẫn như xưa, nhưng thiếu vắng hình bóng anh.
Mọi thứ tựa xa lạ với cô.
Cô đã thay anh sống tiếp tới giờ phút này rồi,
Anh nợ cô
Đã đến lúc đòi rồi.
Cô sẽ lên chốn thiên đàng trần gian.
Bắt anh trả hết
Cả vốn lẫn lời...
Anh hãy đợi cô, hẹn cả kiếp này lẫn kiếp sau, hai ta một lòng nghĩa chung vợ chồng.