Mọi thứ chìm vào im lặng, Himeko tự hỏi mọi chuyện đã kết thúc rồi sao. Cô mở cửa rời khỏi tủ chứa đồ, trên hành lang trường học máu loang lổ, cùng xác chết nằm la liệt, có nhiều xác chết còn bị cắt ra thành nhiều mảnh. Himeko không chịu được nữa liền cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?" Cô gào khóc, rõ ràng trước đó còn đang rất yên ổn.
Vài phút trước~
Himeko đang ngồi chăm chú nghe giảng, tay cầm bút thoăn thoắt ghi chép vào vở. Bỗng cảm giác rung lắc nhẹ, chiếc bút dự phòng cô để gần mép bàn theo cơn rung lắc mà rơi bộp xuống đất sau đó lăn xuống chân cô.
"Động đất sao?" Himeko ngừng bút tự hỏi, cơn rung lắc cũng chỉ xảy ra vài giây sau đó kết thúc. Tiết học vẫn diễn ra như bình thường, không vì cơn rung lắc thoáng qua kia mà hoảng loạn. Có lẽ vì đã quá quen thuộc rồi.
Himeko cúi xuống nhặt chiếc bút, chợt nghe tiếng xoảng. Cửa sổ làm bằng kính không biết bị thứ gì tác động mà vỡ nát văng tung toé vào lớp học, tiếng la hét vang lên có vẻ như có bạn học bị mảnh kính văng làm bị thương.
Bỗng có âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ lớp học, ba sinh vật có hình dạng giống thằn lằn nhưng lại cao hơn 3m trèo vào lớp học.
"Quái..quái vật." Một nữ sinh đứng gần đấy lắp bắp, đang định quay lưng bỏ chạy thì con quái vật kia vừa vung tay một cái móng vuốt sắc bén của nó liền cắt cơ thể nữ sinh kia làm đôi.
Học sinh hoảng loạn, la hét, nhốn nháo chạy khỏi phòng học. Con quái vật hống lên một tiếng sau đó bắt đầu cuộc đi săn. Himeko nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó thì sợ hãi trốn dưới gầm bàn, không dám di chuyển thở cũng không dám thở mạnh. Cô đan hai bàn tay vào nhau, nhắm mắt cầu nguyện cho đám quái vật kia đừng phát hiện ra cô. Bỗng cảm giác xung quanh trống trải, Himeko mở mắt chiếc bàn che chắn cho cô đã biến mất. Ngước mắt nhìn lên trên, con quái vật kia một tay nhấc bổng chiếc bàn của cô lên. Đôi con ngươi lượn một vòng sau đó dừng lại trên người Himeko, cô còn nhìn rõ ảnh ngược của mình từ đôi mắt màu vàng đó. Con quái vật ngoác cái mồm to như chậu máu, từ kẽ răng của nó còn mắc một ngón tay người. Nó hống lên một tiếng vang rội, quẳng chiếc bàn ra đằng sau rồi hướng móng vuốt đến chỗ Himeko. Himeko chết trân ngồi tại chỗ, không thể di chuyển. Trong đầu cô lúc đó chỉ có một suy nghĩ "mình sẽ chết, mình sẽ chết."
"Himeko, sao em lại chạy ra ngoài. Chị đã nói phải trốn ở trong tủ cho đến khi chị quay lại cơ mà." Bỗng một giọng nói vang lên, kéo Himeko về thực tại.
Cô quay đầu nhìn lại, trước mắt là một nữ sinh bộ đồng phục trên người dính đầy máu. Trên tay cầm một thanh katana dài một mét, người này chính là chị gái của Himeko. Lúc cô sắp bị con quái vật kia giết, chính chị gái đã cứu mạng cô.
"Onee-chan, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn quái vật này là sao??" Himeko thực sự có nhiều điều muốn hỏi chị mình, chị cô giống như đã quá quen thuộc với tình huống này còn vô cùng thuần thục xử lý con quái vật thằn lằn kia nữa. Rốt cuộc chị có bao nhiêu bí mật đã giấu cô.
"HIMEKO." Đột nhiên chị gái hét lớn tên cô, lúc này biểu cảm trên mặt chị không còn mang vẻ bình tĩnh như khi đối phó với quái vật nữa. Himeko để ý rằng ánh mắt của chị gái không hề đặt trên người cô, chợt có thứ chất lỏng gì đó nhỏ xuống trán Himeko. Cô ngửa cổ lên nhìn, cái mồm mở rộng hết cỡ cùng với những chiếc răng sắc nhọn của quái vật đập vào mắt cô. Nhìn chị gái đứng đối diện cách mình hơn 3m Himeko phát ra hai tiếng cuối cùng.
"Chị..ơi!"