*keng*
Thanh katana rơi xuống. Tiếng kim loại va chạm với sàn đá hoa tạo nên âm thanh vô cùng chói tai vang vọng khắp hành hang trường.
Himeko có cảm giác trời đất quay cuồng, cô bị quăng ra sau sau đó lăn vài vòng trên đất. Himeko xanh mặt cảm giác muốn nôn thêm một lần nữa, chỉ là hiện tại trong bụng cô trống rỗng nên chẳng thể nôn ra thứ gì. Himeko đúng là thoát chết trong gang tấc, cô lại một lần nữa được chị gái kịp thời cứu mạng. Nhưng mà chị cô đâu rồi?
"Himeko, mau chạy đi." Giọng nói chị gái vang lên, Himeko quay đầu lại. Chị cô nằm trên đất, từ phần eo trở xuống đã biến mất chỉ còn nửa thân trên. Con quái vật kia vẫn ở đó, trong mồm dường như đang nhai ngấu nghiến gì đó. Sau khi nhai xong nó nhe hàm răng đầy máu giống như đang cười nhạo cô, rồi chậm rãi tiến đến gần Himeko. Chị gái dù chỉ còn nửa thân trên nhưng vẫn cố hết chút sức lực cuối cùng để bảo vệ em gái, đôi tay nắm vào chân con quái vật hòng giữ nó lại kéo dài thời gian cho em gái.
"Chạy đi Himeko, em nhất định phải sống. Nhất định phải s..."
Quái vật giơ chân giẫm xuống đầu chị gái liền nát bét, chưa thoả mãn nó giẫm tiếp thêm vài phát nữa. Chị cô giờ đây chẳng còn gì ngoài đống máu thịt lẫn lộn, Himeko chứng kiến tất cả nhưng chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn chị mình bị giết hại dã man.
"Himeko~" Con quái vật nhe răng, dù không mở miệng nhưng vẫn phát ra âm thanh. Nó đang nhại lại giọng của chị gái Himeko.
"Mau chạy đi, nhanh lên nào. Trong một cuộc đi săn, con mồi chỉ đứng im mà không chạy trốn thì thật nhàm chán lắm. Ta đếm từ 1 đến 3 ngươi mà không mau chạy ta sẽ cắn đứt đầu ngươi."
"1~"
"2~"
Con quái vật bắt đầu đếm, ý chí muốn sống của Himeko đã vực dậy đôi chân tê cứng của cô. Himeko đứng lên, cô bắt đầu chạy. Khi chạy đến gần cầu thang, Himeko ngoảnh đầu nhìn lại. Con quái vật không biết đã đứng sau từ lúc nào, nó vươn móng vuốt hướng bụng cô mà đâm tới. Himeko hoảng hốt lùi lại thành công né được cú vồ chết chóc, nhưng vẫn bị móng vuốt đâm vào bụng. Cô cứ thế lùi lại, không để ý đã lùi đến cầu thang rồi. Chân giẫm lên khoảng không, Himeko chới với giữa không trung sau đó ngã xuống. Himeko lăn vài vòng, cuối cùng cũng dừng lại ở chân cầu thang. Cảm giác toàn thân đều đau đớn ê ẩm, vết thương ở bụng thì đang chảy máu. Himeko cố gắng gượng dậy, một tay ấn vào vết thương để cầm máu.
Himeko tiếp tục chạy, không biết bản thân đã chạy bao lâu. Himeko cảm thấy rất mệt, mất máu quá nhiều khiến mắt cô hoa hết lên rồi. Con quái vật thì vẫn chậm rãi đi theo sau, như đang trêu đùa cô. Cô không muốn chết nhưng cô mệt quá rồi, chị cô vì cứu cô mà chết. Tất cả là lỗi của cô, nếu như cô nghe lời chị gái ngoan ngoãn ngồi ở trong tủ chứa đồ thì tốt biết mấy. Chị gái sẽ không chết, cô cũng sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh giống như bây giờ. Nhưng trên đời này không có "nếu như", cô dù có hối hận cũng vô ích.
Trước mắt là căn nhà kho cũ của trường, Himeko bước chân loạng choạng đi vào trong. Bên trong nhà kho tối om, đầy bụi bặm và mùi ẩm mốc vì đã nhiều năm không được quét dọn. Trước đây chắc chắn Himeko sẽ chẳng dám bước chân vào đây, vì có tin đồn rằng trong nhà kho này có một con ma. Nhưng bây giờ có lẽ nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của Himeko.
Himeko tay chống tường đôi chân bủn rủn, di chuyển một cách khó khăn. Máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra nhỏ xuống sàn nhà, chảy đến vòng tròn được vẽ ở ngay dưới chân Himeko thì biến mất.
Himeko dừng lại, cô không thể đi tiếp nữa rồi. Từ đằng sau vang lên những tiếng bước chân đều đều, là nó, nó sắp đến đây rồi.
Nhìn vào khoảng không tối tăm phía trước, từ khoé mắt Himeko rơi xuống một giọt nước mắt. Cô tuyệt vọng thều thào cầu cứu.
"Có ai không? Cứu tôi với, hãy cứu tôi."
Bỗng dưới chân Himeko phát ra ánh sáng màu đỏ vô cùng chói mắt, một giọng nói vang lên trong đầu cô.
"Gọi tên tôi."
"Tên của anh là gì?"
"Tên tôi là Lucifer."
"Lucifer." Himeko lặp lại cái tên trong đầu, trước mắt cô xuất hiện một chàng trai. Vì mất máu quá nhiều, mọi thứ trước mắt Himeko đều rất mơ hồ. Diện mạo của chàng trai kia cô cũng không nhìn rõ được, Himeko không thể đứng vững nữa. Cả cơ thể đổ về phía trước, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Himeko cảm nhận được bản thân ngã vào một vòng tay ấm áp.
"Elizabeth-sama, cũng đã hơn 1000 năm không gặp nhau rồi. Không ngờ một pháp sư mạnh mẽ như ngài cũng có lúc chật vật như vậy, chỉ là một con sâu bọ bé nhỏ thôi mà ngài cũng không đối phó nổi. Ngài yếu đi rồi sao, nữ hoàng của tôi." Lucifer có chút thất vọng thì thầm.
Đôi mắt đỏ như máu hướng lên nhìn thứ đang lại gần.
"Thứ sâu bọ tầm thường như ngươi dám làm nữ hoàng của ta bị thương?" Giọng nói vang lên kèm theo uy áp mạnh mẽ, quái vật bỗng quỳ rạp xuống. Thứ uy áp đáng sợ gì thế này, nó không thể cử động được.
Lucifer đưa tay vẽ lên không trung một vòng tròn ma thuật, dưới chân quái vật xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu đỏ rực sáng. Cả cơ thể quái vật bỗng căng phồng như một quả bóng, chỉ cần một tác động nhỏ là sẽ nổ tung.
"Nổ tung." Nắm tay lại.
*Bùm*