Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Nhưng có lẽ đó là một ngày bình thường với mọi người. Thế nhưng đó là một ngày rất đặc biệt với tôi. Ngày hôm đó tôi đã gặp anh, một chàng trai khá chững chạc. Anh hơn tôi 7 tuổi, anh tên Phong Tử Mặc, anh lướt qua tôi với một thân tây trang lịch sự, tình tế. Tôi lúc ấy mới chỉ ở cái tuổi 18 đầy mơ mộng, có lẽ từ lúc ấy tôi đã thích anh.
Tôi chỉ biết anh ấy đến trường học của tôi chỉ được 3 ngày, có công việc gì đó. Tôi cũng chẳng muốn tò mò, thế nhưng chính anh làm cho tôi muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn và chú ý đến anh.
Yêu từ cái nhìn đầu có lẽ chỉ là lướt qua nhau thôi. Có lẽ không có kết quả như tôi vẫn muốn có một kết quả dù tốt hay xấu nhưng tôi vẫn không có can đảm để nói với anh để sau này tôi không phải hối tiếc về tuổi xuân khi còn đi học. Anh chỉ đến trường của tôi có 3 ngày rồi sẽ đi. Rồi tôi cũng sẽ không biết anh ở đâu, chắc tôi không có duyên với anh ấy.
Trong 3 ngày ấy tôi quan sát thấy anh rất nhiệt tình và hay giúp đỡ các bạn học sinh khác. Nhưng tôi là một người tự ti, không can đảm để đến hỏi anh, nhưng chưa kịp hỏi thì tiếng trống trường đã vang lên thế là cơ hội vụt mất. Có lẽ ông trời cũng chẳng giúp được tôi.
Thế là 3 ngày ở trường của anh cũng đã kết thúc, anh bước lên xe ra về tôi vẫn quan sát thấy anh chuẩn bị lên xe nhưng vẫn quan sát xung quanh một lát, dường như đang tìm kiếm ai đó, rồi bước lên xe.
Có lẽ những ngày đó tôi đã trải qua không mấy là vui. Vì vừa học vừa ôn thi, có lẽ còn một ít thời gian nhỏ nhoi luôn thôi thúc tôi nhớ về anh. Thế là cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp cấp ba và thi vào đậu vào trường đại học chuyên ngành của tôi là thiết kế thời trang. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của anh trong rất ưu tú, đẹp trai, nhớ nhã, hay giúp đỡ người khác. Có lẽ anh rất đặc biệt tôi nhớ tôi đã từng thích một người bạn trong lớp thế nhưng khi chuyển cấp tôi và cậu bạn đó không học cùng trường nữa, mới đầu thấy trống trải thế nhưng rồi những kí ức, hình ảnh của cậu ấy dần bị lãng quên từ từ rồi đến bây giờ trong đầu tôi không còn nhớ đến cậu ấy nữa mà bây giờ có lẽ đã thấy thế một người đàn ông khác đó là anh Phong Tử Mặc.
Ngày hôm nay là một ngày không đẹp trời.
thế nhưng ông trời đúng là cũng có lúc tốt lúc tốt với tôi. Gặp anh lần đầu vào một ngày đẹp trời. Thế nhưng mấy tháng sau gặp lại anh lại là một ngày mưa. Tôi và anh cùng trú mưa tại một hiên nhà. anh tiến đến gần tôi hỏi:
- Chào em. Chúng ta có phải từng gặp nhau.
- Dạ. Chúng ta từng gặp nhau chắc là vài tháng trước rồi ạ. Tôi đáp.
- Ừ. Thế là anh nhớ không sai.
- Vâng anh nhớ không sai, vài tháng trước em đã gặp anh ở trường cấp ba ạ. Tôi nói.
- Ừ. Vậy à.
Có lẽ bây giờ tôi nên nói ra những gì mình muốn nến không rồi lại hối hận, có lẽ ông trời cũng muốn tôi nói vì đã cho tôi gặp lại anh.
- Anh à. Anh có biết không? Thực ra em đã thích anh.
- ...
Anh im lặng một lúc không nói gì tôi biết có lẽ chỉ một mình tôi đơn phương thích anh.
- Sao em không nói sớm hơn. Nếu em nói sớm thì anh cũng sẽ không chờ đợi lâu như vậy. Nếu trước kia có cơ hội anh sẽ nói trước không đợi em tỏ tình anh như vậy. Không ngờ em cũng thích anh.
Có lẽ bây giờ tôi sẽ không hối hận dù hơi muộn để nói với anh ấy rằng tôi thích anh. Nhưng tình yêu từ cái nhìn đầu của tôi cũng đâm chồi mặc dù không biết kết quả ra sao, dù ra sao tôi cũng sẽ mắm tay anh vượt qua. Cũng như câu nói: " Nếu biết có một ngày yêu em nhiều như thế anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Có lẽ là như vậy.
Cuộc đời đáng tiếc nhất là luôn không can đảm, không đảm tỏ tình với người mình thích. Hạnh phúc không phải mình ở đâu thì nó sẽ tự động đến tìm mình. Mà là mình tự đi tìm nó.