"Đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một hình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì..."
Nếu đã là nhân vật phụ thì dù đến trước hay đến sau, sẽ luôn là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác.
Đơn phương một người là khi bạn luôn muốn quan tâm đến người đó, luôn làm đủ mọi chuyện cho dù là điên khùng chỉ vì muốn họ chú ý đến mình, luôn muốn gần gũi hơn với họ, luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi trò chuyện với họ dù là khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác bực bội, giận dỗi vô lí khi họ cười nói hoặc đụng chạm đến người con gái khác, trong đầu luôn hiện hữu hình ảnh của họ, luôn có suy nghĩ họ sẽ đáp lại tình cảm của mình...
Cảm giác bỗng nhiên thích một ai đó á? Nó lạ lắm, khi bạn đã quá quen với sự cô đơn, buồn tủi một mình thì có ai đó đi qua trong cuộc đời của bạn, làm rối loạn tất cả mọi thứ lên, hình ảnh của người đó làm cho bạn điên đầu, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc, muốn giữ cũng không được, muốn bỏ lại chẳng đành...
Dù biết rằng đơn phương là một việc rất ngu ngốc, nhưng nào ai có thể kiềm chế được cảm xúc chứ? Dù biết rằng bản thân nên từ bỏ, nhưng vẫn không thể nào buông...
" Từ nay tao sẽ uncrush, t chắc chắn"
- Thế thì đừng quan tâm tới nó nữa
- Thế mà nó like story cái thôi mà nhảy tửn lên
- Nó chỉ rep tin nhắn hỏi bài hay gì là muốn òa lên khóc
- Nó nhìn mày cười nhẹ mà mày đã suy nghĩ linh tinh
- Nó quan tâm mày một tí mà mày đã tưởng bở, mày nghĩ rằng nó đã thích mày?
Nhưng không phải thế đâu, người ta nói chuyện tử tế như thế vốn dĩ chỉ là phép lịch sự, người ta quan tâm mày cũng chỉ là an ủi, người ta like story cũng chỉ là do bấm nhầm thôi, nên hiểu rằng, nó không thích mày đâu, đừng đâm đầu như thế nữa
" Cảm giác cô đơn không phải là không có ai ở bên cạnh, mà là người bạn muốn ở bên không bao giờ ở bên bạn"
Nói tóm lại, bạn hãy làm chủ chính mình, tự lựa chọn cho mình một THANH XUÂN tuyệt đẹp, lựa chọn cho mình một hình mẫu lí tưởng nhé, nói thế chứ bạn đưa ra bao nhiêu hình mẫu đi nữa, cho đến khi bạn đã gặp đúng người, thì những hình mẫu ấy sẽ được xem như là dĩ vãng là thôi
Nguyễn Yến
(Én Ngu) ~.~
[ Đọc vui thôi nhé, tuy nói là truyện ngắn nhưng mà, um đây cũng không hẳn là truyện nữa, tôi không được giỏi văn cho lắm nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua]