"Anh ơi , anh đợi em với"
"Cô phiền thật , cô không biết rằng tôi có bạn gái rồi sao , cô đây là đang chen vào hạnh phúc giữa tôi và Tiểu Thanh đấy"
"Nhưng mà ...."
"Cô đừng nói nữa , ngày này tháng sau , tôi và Tiểu Thanh sẽ tổ chức đám cưới nếu cô muốn thì cũng có thể đến tham dự". Nói xong anh bỏ đi , còn mình cô đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng làm được gì . " Tất cả là lừa đảo , là lừa đảo ....không phải sự thật mà..."
Cô đã thích anh từ rất lâu rồi nên lúc nào cô cũng bám lấy anh , đi theo anh . Nhưng mà người anh luôn quan tâm nhất tin tưởng nhất chỉ có mình Lâm Tố Thanh . Trong trái tim anh chưa bao giờ có chỗ giành cho cô . Khi anh đi đâu , cô chẳng khác gì một cái đuôi bám theo anh , anh đi đâu cô đi đấy . Cô cố gắng rất nhiều , làm rất nhiều , mọi thứ cho anh nhưng không bao giờ được anh để ý đến , chỉ cảm thấy cô thật phiền .
Thời gian lúc này như ngừng trôi , những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống hòa tan cùng nước mắt của cô .
Ngày này tháng sau rồi cũng tới. Cô chọn một chiếc váy màu trắng đẹp nhất , trang điểm nhè nhẹ rồi đi bộ đến lễ cưới của anh . Gió thổi nhè nhẹ , trời mây trong xanh , ấm áp vô cùng . Bỗng một tiếng "KÉT...ét..t" rõ to , mọi người xung quanh vây lại xem có chuyện gì xảy ra .
"Mau gọi cấp cứu đi"-tiếng mọi người hô lên.
" Trình Trình , cô làm sao vậy ! Cô mở mắt ra nhìn tôi đi , mở mắt ra , nhanh lên".
Là giọng của anh , đó là giọng của anh cô không thể nhầm vào đâu được , anh còn đang ôm cô , cô hạnh phúc lắm , chắc chỉ có lúc này anh mới ôm cô thôi.
"Anh ra đây làm gì vậy , muộn giờ tổ chức lễ cưới rồi kìa"- cô thều thào nói.
Không hiểu sao m trong lòng anh lúc này hiện lên cảm giác lo sợ , sợ rằng cô sẽ ngủ mà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ... Cảm giác đó đối với anh sợ vô cùng .
" Tôi kể cho anh một câu chuyện này nhá " -cô vừa nói nước mắt cô lại lăn dài trên má.
"Được , cô nói đi tôi nghe"
"Có một cậu bé khoảng 8 tuổi đang ngồi ở công viên thì một bé gái tầm 6 tuổi cầm một que kẹo đưa cho cậu bé , cậu bé cũng vui vẻ đón lấy . Ăn xong cô bé mỉm cười nói : anh đã ăn kẹo của em thì sau này phải cưới em đấy nhá .
- Được , sau này khi anh lớn anh cưới em làm vợ anh
- Em sẽ lớn thật nhanh để anh cưới em làm vợ
Nói xong cô bé vui vẻ hồn nhiên chạy đi , về sau cô bé đi tìm cậu bé thì đã biết cậu bé theo cha mẹ mình ra nước ngoài rồi . Còn cô thì luôn mơ ước ngày nào đó anh sẽ cưới cô làm vợ . Chờ mãi , chờ mãi cuối cùng thì người anh cưới không phải là cô...."
"Cô bé đó là em , còn cậu bé đó là tôi đúng không , mở mắt ra trả lời tôi đi , đúng không! Nào chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện nào , đợi khi nào em khỏi tôi sẽ cưới em làm vợ . Em mở mắt ra nhìn tôi đi , mở mắt ra đi "
Ngày hôm đấy , bộ ves anh mặc nhộm đỏ máu của cô , lúc đó cũng là lúc anh nhận ra đã yêu cô từ rất lâu rồi ...
____5 năm sau_____
Trình Trình em nhìn xem , giờ anh đã có tất cả mọi thứ , có tiền , có nhà , có công việc , có tất cả nhưng chỉ thiếu mỗi em thôi . Anh hối hận lắm , hối hận về bản thân đã không biết trân trọng em , bảo vệ em , yêu thương em , rất nhiều điều mà anh muốn làm cho em nữa . Anh khóc , khóc rất lâu khi suy nghĩ đến hành động của bản thân mình ....
"Trình Trình , em ở trên đấy chắc em cô đơn lắm nhỉ ? Em chịu khó đợi một thời gian nữa anh sẽ thu xếp để đến với em , bù đắp cho em , hãy đợi anh...."