"Hồng Hỷ -Bạch Y"
****ngoài lề: cái này mình viết không theo một thể loại nào cả nên nếu mọi người đọc mà cứ cảm thấy lổn cổn, không theo trình tự, mô típ thì xin mọi người bỏ qua😅😅. Triệu chứng sau khi nghe nhạc và viết nên mìk chỉ viết theo cảm hứng và dùng óc tưởng tượng thôi^^
---------------6
HỒNG HỶ BẠCH Y
Bên kia treo lụa đỏ, người ra kẻ vào nét mặt hoan hỷ, cười cười nói nói với nhau. Bên đây tràn đầy bi thương, độc sắc bạch hờ hững, cơn gió đưa tấm liệm trắng bay bay...
Trước đây đã có người thề non hẹn biển, dẫu thiên ý luân hồi cũng không cách biệt. Nhưng cái gì là nhân duyên? Sau cùng, vẫn phải dùng hai chữ "ý trời!" để định đoạt.
Công tử cưỡi lên tuấn mã cùng dòng người hướng về bắc. Cô nương được thay bộ xiêm y, gương mặt không chút biến động, một giọt lệ còn đọng lại ở khóe mắt.
"Người ta chúc mừng cho công tử, Người ta cùng buồn cho cô nương."
Công tử dẫn kiệu đón tân nương, còn người ta chờ kiệu đón Cô Nương.
Hai dòng người ngược hướng qua nhau, cô nương yên lặng trên chiếc kiệu màu trắng, bàn tay lạnh ngắt từ bao giờ. Công tử vui vẻ nhìn chiếc kiệu hoa, chẳng hiểu sao ôm một mớ tơ lòng.
Rốt cuộc là ai sai ai đúng?
Họ nhảy điệu tiễn đưa ma, người ta pháo hoa linh đình. Hồng hỷ bạch y, một người đi về đoạn cuối, còn một người vẫn tiếp tục ngày mai.
Có phải Công tử đã quên tất cả, chẳng thèm quay đầu nhìn cô nương. Phải chi cô nương chọn buông bỏ, ngờ đâu nhắm mắt quên thiên thu.
Không còn sai hay đúng, đâu còn buồn hay vui. Công tử bất giác quay đầu lại nhưng giờ chỉ còn chút dư âm.
Trước đây cũng đã cùng nhau đẹp đẽ như thế nào? Bây giờ Chớp mắt mộ đã hoá cỏ xanh.
Tiếng pháo hoa lại nổ linh đình.
Nhất bái kính thiên địa, nhị bái kính cao đường, tam bái nghĩa phu thê. Người ta có chuyện vui, nhưng người cùng bên công tử chẳng phải là cô nương nữa.
Bạch y khuất dần sau núi đá, hồng hỷ cũng mờ đi vì lớp mây che. Chỉ có từ biệt và vĩnh biệt
------ hết-------