Xin lỗi các bạn là phần trước mình chưa xong nhưng lỡ bấm đăng cho nên mình làm luôn 3 phần này
"ông Hoàng,đừng bỏ tôi "
Tôi bực mình loay hoay làm sao để gỡ cái băng keo cá nhân ra rồi cậu ta đi đến giựt lấy và mắng :
"Mày không thể mở miệng nói được à"
Tôi dùng tay trái lành lạnh chỉ mặt mắng mỏ:
"Tao không cần thằng bạn thân mê gái bỏ bạn như mày"
Câu ta nhìn tôi nhưng không nói gì cả làm như không phải cậu ta làm.Tôi xoè tay ra nói:
" đưa tao cái băng keo cá nhân đi"
"Tay kiA như vậy sao gỡ"
Nhìn mặt cậu ta như hối lỗi vì làm chuyện hồi nãy,tôi bực mình nói :
"Tao thà đau sắp chết còn hơn có mày ở đây,tao không rảnh nói chuyện với mày"
(.....)
"Sao không đưa đây"
"Mày ghen à?"
Cậu ta vưà nãy nhắc tới chữ "ghen " làm tôi cáu gắt lên và giựt lại miếng băng keo cá nhân trên tay cậu ta đã đựơc gỡ sẵn,tôi bảo :
"Mày cút về lớp với crush mày đi,ở đây hết việc cuả mày"
Cậu ta chả nói gì cả rồi đi ra ngoài thực ra cậu ta muốn nói gì đó nhưng thôi ,Tôi ngồi ngắm miếng băng keo cá nhân cho kĩ rồi mới dò nhàu nát rồi mới quăng vào thùng rác .Tôi đứng dậy ôm tay còn bị thương lên một mạch vào lớp học luôn ,đương nhiên cậu ta nói là đi lên lớp vậy thôi chứ cậu đã theo dõi đến khi vào lớp cậu ta mới thôi đi theo,nhìn cậu ta như gã biến thái giữ ban ngày á .
Mỗi ngày trôi qua thật chậm ,thật chậm chạp,mỗi lần tôi lên lớp là trong học bàn có lá thư xin lỗi kèm theo socola mà tôi mê nhất nhưng tôi không chấp nhận chuyện này tôi vẫn giữ nguyên hiện trường và cứ thế nó càng nhiều hơn làm chật học bàn khiến tôi phải giục rác bớt còn những thanh socola thì tôi chia cho cả lớp bớt đi.
Cho đến một hôm,cậu ta qua lớp tôi hỏi tôi đâu và tôi đi đến đứng trước mặt cậu ta thế là cậu ta tảt tôi một cái rõ đau ,tôi nhịn đau hỏi :
"Sao mày lại tát tao"
"Mày là người tát Linh à ?Cái tát này là tặng mày nhá"
"Mày có khùng thì khùng ít thôi cho tao khùng với,mắc mớ gì tao tát crush cuả mày"
"Chính Linh nói bị mày tát này,ngòai trường ra thì còn mày thù tao thôi con kia"
"Mày bị lãng tai hả ? Nó có nói ai không ? mày tự dưng xông vào lớp tát người ta "
"Mà.....mày....linh có mệnh hệ gì tao đốt nhà mày"
"Ngon đốt đi ,tao thách đó cái đồ chơi gay hai tính cách"
"Cho mày nói lại đó "
"sợ ghê đó,hồi nhỏ tao học karate đai đen và đạt giải cấp quốc gia nè .Mày muốn không giữ mạng sống nữa phải không ?"
"Tha cho mày ,cấm mày tới nói chuyện hay làm gi ́Linh ?
"Thành giao"
Tôi bực mình bước thẳng vào chỗ ngồi nhưng đâu ai biết ngoài kia có một người đang ngó qua cửa sổ nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã như đang nói đó không phải mình làm tổn thương cậu ấy,tôi ngồi trong lớp mà không thể tập trung vào bài giảng được cho nên tôi đã ngó ra sân trường và thở dài thường thượt với ngàn câu hỏi vì sao về cậu ta .Hôm nay do cô vào muộn cho nên cả lớp bị bắt ở lại nghe giảng dạy,tôi mệt mỏi từ sáng tới giờ chư có gì vào bụng cho nên nó đã đánh trống đòi ăn và tôi đã ôm bụng đói cuả mình tới cuối giờ ,tôi lếch từng bước đi ra ngoài cổng trường như một cái xác khô như chục năm không được ăn và tôi tình cờ thấy cậu ta đang đứng cầm nguyên ổ bánh mì trứng mà tôi thích đứng đó chờ tôi,cậu không nói gì đưa cho tôi rồi chạy nhanh đi giống như sợ tôi ghét không muốn nói chuyện gì hết ,tôi cầm bánh mì trên tay với vẻ mặt khó ưa là nhìn và hiện tại tôi không hiểu gì cả mong ai đó giải thích cho tôi xem cậu ta bị lưỡng tính cách hả? Tôi vưà đi vưà nhai ổ bánh mì mà cậu ta đưa cho