Ngày hôm ấy, rõ là một buổi chiều trong lành. Một cô gái hồn nhiên tung tăng đi về nhà. Chẳng qua đây là ngày đầu tiên khi cô chuyển tới đây sống và học tập. Là một người vui tươi hồn nhiên, sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, cô chưa từng phải trải qua quá nhiều cảm giác đau buồn hay thất bại trong việc gì đó. Nhưng rồi...
Những đám mây đen chợt ùa đến, những giọt nước trĩu nặng bắt đầu rơi làm cho cô gái bé nhỏ của chúng ta núp vào quán cà phê gần đó.
- Hây da! Tự dưng lại mưa thế này! Làm sao đây! Về trễ thì bố mẹ sẽ không vui đâu:((
-Thật đáng ghét! Sao lại mưa ngay lúc này vậy nhỉ?
Tiếng của một người con trai vang lên đầy vẻ bực dọc. Đúng lúc đó, một anh trai bước từ quán cà phê ra, cầm trên tay một chiếc dù nhỏ màu đen
-Cả hai đứa luôn sao? Quán tụi anh chỉ có một chiếc...
-Anh cứ đưa cho cậu bạn đó đi! Nhà em gần đây thôi! Nhìn cậu ấy có việc gì gấp lắm đấy!
Anh nhân viên đó phân vân không biết nên đưa cho ai thì cậu con trai đó quay sang...Gương mặt tuấn tú ấy cùng với mái tóc đang rối bù lên vì mưa không biết sao lại khiến tim cô đập loạn xạ cả lên. Cô thẫn thờ đứng đó ngắm nhìn người con trai lạ ấy. Bỗng cậu ấy nói:
-Thôi! Cậu cứ cầm về đi! Tôi không gấp lắm đâu, tôi sẽ vào đây ngồi chờ vậy.
Giọng nói ngọt ngào trầm ấm ấy như quyến rũ đôi tai bé nhỏ của cô, làm cô trở nên e ngại
-Không sao đâu! Cậu cầm đi! Tôi..tôi
Như chợt nhận ra điều gì, cô liền quay mình đi, chạy vụt ra ngoài mặc kệ trời mưa tầm tã
-Nè!! Chờ đã bạn gì ơi!!
-Em chờ chút đi cô bé!
Cô mặc kệ họ nói gì, đôi chân cứ như không muốn nghe lời vậy, chỉ chạy mãi, cho tới khi về nhà..