Cậu là thứ ánh sáng đẹp đẽ trong thời thanh xuân của tớ !
Lên cấp 2 , nhờ duyên phận mà chúng ta đã được gặp nhau và học chung lớp . Tớ và cậu khi mới bắt đầu quen nhau cũng giống như bao người bạn khác , chỉ chào hỏi qua loa . Và khi cậu được cô giáo xếp chỗ ngồi đằng sau tớ , chúng ta mới có cơ hội làm quen và nói chuyện với nhau nhiều hơn . Lúc đó , mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè . Trong khi tớ là một cô gái có nhan sắc bình thường , học lực cũng chỉ đến mức khá , và tính của tớ khá là đanh đá và ưa bạo lực , tớ không hề có một nét thục nữ nào hết . Ưu điểm duy nhất của tớ là lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi . Khác xa với tớ , cậu là một người có ngoại hình ưa nhìn , học cũng rất giỏi , giọng cậu nghe thật dịu dàng , nó khiến tớ cảm thấy mọi mệt mỏi đều được xua tan đi vậy . Nhưng cậu lại khá là ít nói , mọi người nếu như không ai thân thiết với cậu đều sẽ tưởng rằng cậu rất lạnh lùng . Lúc đó , tớ cũng nghĩ giống họ , rằng cậu sẽ rất là khó gần . Nhưng sau một thời gian tiếp xúc , tớ thấy được sâu bên trong cậu là một người có trái tim ấm áp , chỉ bởi vì do cậu không biết cách nói chuyện mà thôi . Và cũng chẳng biết từ khi nào mà tớ đã rung động với cậu nữa . Từ đó , tớ luôn tìm mọi cách để được nói chuyện với cậu nhiều hơn , và tớ thật sự rất ngại ngùng khi nhìn vào mắt cậu . Chúng ta lúc đó luôn bị bạn bè trêu chọc là người yêu của nhau , tớ cố tỏ ra không thích và bực bội nhưng trong lòng tớ vui lắm . Cậu đấy , luôn bảo vệ tớ trước những gì nguy hiểm , hỏi thăm tớ mỗi khi tớ ốm đau hay an ủi khi tớ buồn . Tớ biết làm sao đây , cậu càng làm như vậy chỉ khiến cho tớ yêu cậu thêm mà thôi . Cậu có biết rằng mỗi phút giây trong đầu tớ chỉ toàn nghĩ đến cậu không ? Cậu thật sự có cái gì đó mê hoặc tớ khủng khiếp lắm . Tớ chưa bao giờ thích ai mà nhiều đến như cậu . Và rồi đến cuối năm , tớ lấy hết can đảm để đi tỏ tình cậu
- Tớ thích cậu !
- .....
- Không sao đâu mà , cậu có thể từ chối . Tớ cũng chỉ muốn nói hết những cảm xúc của mình đã giấu kín bao lâu nay với cậu thôi
- Tớ đồng ý . Tớ cũng thích cậu
Khi nghe thấy được rằng cậu cũng thích tớ . Tớ vui lắm ! Nhưng không ai biết trước được tương lai . Bố mẹ cậu li hôn , và cậu phải đi theo mẹ . Chúng ta đã phải xa nhau từ đấy , kèm theo đó là lời chia tay của cậu . Ngày hôm đấy , trời mưa tầm tã như để chia buồn cho đôi ta . Và tớ đã không thể gặp cậu được nữa , cậu cắt đứt mộ liên lạc với tớ .
Kể từ đó đến nay cũng 5 năm rồi . Cậu liệu có sống tốt chứ , tớ vẫn rất nhớ và yêu cậu . Cậu có biết không ? Tớ vẫn sống rất tốt , nhưng giờ đây trên con đường tớ bước đã không còn cậu nữa rồi .Tạm biệt cậu nhé , người mà tớ yêu nhất trên đời !