Mấy ngày nay Trạch Vũ về thăm nhà để lại Vũ Khôn nhớ cậu đến muốn bay đi tìm cậu để hôn hôn a~
___
–Aaaaaa... Em nhớ Tiểu Bảo của em!
–Ai da... Cuốn nhi à em có thể để bọn này yên ổn một ngày được không? Trạch Vũ em ấy mới về thăm nhà có 3 ngày thôi mà em cứ như em ấy không trở lại không bằng.
Chu ca đưa tay vò đầu tóc đen óng rối bời lên khiến anh như chàng thư sinh đẹp trai vô cùng.
–Đúng rồi đó, cậu có cần phải hấp ta hấp tấp vậy không?
Tả Hàng vừa ôm Dư Vũ Hàm trong lòng vừa nói.
–Nhưng em nhớ em ấy.
–Ui dào nhớ cũng có được gì, người ta còn đang ở nhà với ba mẹ người ta rồi.
Đậu Kỷ ca ca lên tiếng chọc ghẹo.
–Hức... Hức... Thôi không chơi với mọi ngươi nữa bo xì luôn! Em đi call video với Bảo Bảo của em.
Ấm ức nói rồi anh chạy về phòng luôn. Vừa đáp thân xuống giường liền lấy điện thoại gọi cho Trạch Vũ.
–Tiểu Bảo a~nhớ em chết mất thôi~khi nào về thế? Mau về nhanh anh nhớ em rồi ~
Đầu dây bên kia vừa được kết nối anh liền giở giọng nũng nịu.
–Sến khiếp, anh bớt lại tí cho em xin. 2 tuần nữa em mới về, không về nhanh được đâu em chưa ăn hết món ngon mẹ nấu.
Tiểu Bảo bên kia nói giọng đắc ý.
–Em... Em mau về nhanh cho anh được không?
–Không a~em ở đây mới quen được một cậu bạn vô vô cùng đáng yêu chắc là em không về với anh đâu.
–Em mau về đừng ở đó mà chọc ghen anh, anh đây không ghen đâu.
–Hứ em có chọc anh đâu, em chỉ nói cậu bạn ấy đáng yêu thôi mà.
–Em không về nhanh đừng trách anh đến tận nơi "đem" em về nhé!
–Thách anh đó Cuốn ca à.
–Em... Được chờ đó đi.
"Tút... Tút..."
Sau một trận đấu khẩu thì Đồng Vũ Khôn ca ca đã tắt máy trước đó nha.
1 phút.
2 phút.
.
.
.
5 phút
.
.
.
1 tiếng sau, vất vả một hồi anh đã quyết định gọi cho cậu một lần nữa.
–Sao thế không đến đem em về à?
Cậu nhìn anh bằng nửa con mắt rồi chọc ghẹo.
Nhưng anh chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn cậu và nhìn cậu. Và cậu sau khi dứt câu mà không thấy anh trả lời cũng chỉ biết im lặng nhìn anh.
–Này đừng im lặng nữa có gì anh mau nói.
Cậu không chịu được nữa liền lên tiếng.
–Nhớ em!
Anh nói rồi đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ phòng.
–Em cũng định mai sẽ về vì còn lịch tập luyện nhưng thời tiết xấu nên không bay được phải chờ đến hai ngày nữa. Đừng buồn em sẽ về sớm mà.
Cậu an ủi anh hết lời.
–Uke em mau về. Anh nhớ em lắm rồi~
Anh nói rồi giơ tay làm hiệu bye cậu rồi tắt điện thoại nằm vật ra trùm chăn cười như điên giữa ban ngày.
__________
Hoàn.
Au:Mỡ