Trần Tuyết Lệ và Tạ Như là hai người bạn thân lúc nào cũng phải có nhau, không chịu tách nhau ra bao giờ nhưng rồi hạnh phúc không bao giờ là vô hạn. Tại nạn xe đã cướp đi người bạn thân nhất của Tạ Như. Tại đám tang của Tuyết Lệ, cô cứ khóc mãi, tim cô đau quá, nó thật sự rất đau. Biết vậy nhưng cô vẫn không thể làm nó hết đau được. Cô cứ vậy mà khóc mãi.
" Kinh koong! Kinh koong! " Tiếng chuông cửa vang lên.
Tạ Như xuống nhà một cách nặng nề để mở cửa.
" Két ".
" Cô là Tạ Như phải không? "Một người phụ nữ đưa thư hỏi cô.
" Vâng... tôi là Tạ Như... "
" Đây là thư của cô. Người gửi dặn khi gửi cho cô phải gặp tận mặt để xác định cô đã nhận được thư "
" Tôi hiểu... "
Tạ Như cầm bức thư nhìn xung quanh, không thấy tên người gửi, lạ thật?
" Ai gửi thư cho mình vậy chứ? "
Tạ Như lên phòng rồi mở lá thư đó ra xem. Bên trong thư viết như thế này:
" Gửi Tạ Như,
Có lẽ cậu không biết tớ là ai đúng không? Nhưng tớ mong cậu vẫn đọc thư của tớ mặc dù chẳng biết tớ. Thật ra, tớ đã thích cậu từ lâu rồi, Tạ Như ạ! Tớ không muốn nói cho cậu biết vì sợ cậu sẽ xa lánh tớ, và tớ không muốn điều đó. Ước gì cậu luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Cho dù ở hiện tại hay tương lai gì đi chăng nữa, thì tớ vẫn luôn dõi theo cậu.
Thân mến chào cậu. "
Bức thư viết như thế đó. Đọc xong, không hiểu sao nước mắt cô tự tràn ra. Tạ Như khóc thút thít như một đứa trẻ.
" Tiểu Lệ... hức hức... tớ biết đó là cậu... hức! Cậu đã viết bức thư này cho tớ đúng không? Xin hãy lắng nghe tớ! Tớ... tớ cũng thích cậu, Tiểu Lệ! Tớ rất thích cậu! Hức hức... ư ư ư...!!
Tạ Như ôm chặt bức thư và ngồi khóc.
Ước gì tớ có thể bảo vệ cậu. Ước gì tớ gặp cậu sớm hơn. Ước gì tớ biết cậu thích tớ.
Bởi vậy, hãy luôn biết quý trọng những gì mà ta có. Đừng để một ngày nào đó nó biến mất rồi hối hận.
" Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu ".
______________________HẾT ______________________