Ba năm trung học sắp qua, Tớ mới nhận ra Tớ luôn dành cái nhìn và cảm giác đặc biệt dành cho Cậu hơn những bạn nam sinh khác.
Không phải vì Cậu hay chép bài giúp Tớ những khi Tớ nghỉ học. Không phải vì Cậu hay cho Tớ mượn bút giấy khi Tớ hậu đậu trong giờ kiểm tra. Không phải vì Cậu hay đưa nón cho Tớ đội trong những buổi học ngoài trời , Cũng không phải vì Cậu hay cho Tớ đi nhờ xe, Càng không phải lúc Cậu hay đưa đón Tớ những khi đi học thêm vào buổi tối. Cũng không phải vì cậu hay càm ràm buộc tóc giúp Tớ vì nghịch đến đầu tóc rối bời.
Tớ luôn trung thành với cảm xúc chứ không phải nịn nọt gì Cậu đâu nhé!.
Mà là bắt đầu từ thời khắc Tớ thấy được sự lo lắng của Cậu khi thấy Tớ bị đối thủ chơi xấu trên sân trong trận thi đấu bóng đá bán kết các trường liên Tỉnh. Cậu đã lo lắng đến mức đã có y tá sơ cứu nhưng vẫn không yên tâm cứ hỏi y tá liên tục và xem Tớ có đau lắm không. Người nam sinh thường ngày chỉ biết khẩu chiến với Tớ, khịa Tớ đến tức giận bật khóc lại có mặt ôn nhu lo lắng như vậy dành cho Tớ.
Không biết mọi người có cảm giác như tôi không?. Cái cảm giác mà vì thân quá nên dẫn đến ích kỷ không muốn đánh mất. Tớ là lớp phó văn thể mỹ, còn Cậu là lớp trưởng. Cậu ưu tú nhường nào nên tớ cứ hay bất lỗi Cậu khi có sơ hở, thế là những cuộc phốt nhau trong các tiết học về ý kiến riêng, đến mức các giáo viên luôn trêu bọn mình là Cặp sóng thần của lớp. Luôn được các giáo viên đẩy thuyền cả hai trong các cuộc thi học sinh giỏi, hay thi thố các cuộc văn nghệ của trường.
Dần già Tớ thấy cảm xúc Tớ nó bị đột biến hay sao í? Lớp 40 thành viên, 20 nữ mà thích Cậu hết 6 7 nàng rồi, còn chưa tính đến một số vệ tinh lớp khác. Nên mình luôn là mục tiêu bị tia trực chờ bị tiêu diệt, Tớ bắt đầu không thích nữ sinh khác mượn đồ dùng cá nhân của Cậu. Không thích chữ của Cậu trên giấy tập nữ nhân khác, càng không thích những buổi ngoài trời thầy sắp xếp Cậu đứng cạnh nữ sinh khác còn phải nắm tay.
Tớ phát hiện những lúc Cậu bị thương Tớ trở nên sợ hãi, lo lắng. Tớ phát hiện cảm xúc của Tớ dành cho Cậu là "Trên Tình Bạn, dưới Tình Yêu".
Có lần Tớ nửa đùa nửa thật hỏi:
-"Ông yêu Tui hk? Chứ tui yêu ông đứt ruột lòi phèo luôn í"
Cậu cũng trả lời với vẻ mặt không còn gì khịa hơn.
-" Có. Yêu dữ lắm luôn, yêu chết mẹ luôn, tui mà có con bạn gái hậu đậu, não cá như bà thì là phúc phần tui lớn dữ lắm chứ không đùa."
Nghe xong máu dồn lên não nóng bốc khói rượt chạy cho mấy vòng sân, rồi cả một dấu răng in hằng trên cánh tay, nhưng
Cậu vẫn cho tớ miếng băng dán cá nhân và xuýt xoa nhìn khi tớ bị ngã oạch trên sân cỏ miệng vẫn càm ràm lải nhải bảo Tớ hậu đậu. Tớ đã nghĩ hay là tớ đến xin phép cậu cho một buổi hẹn hò hoàn toàn là trong sáng?
Cậu dường như luôn đi sau lưng cầm cặp hay áo khoác cho Tớ, bên nhau im lìm không cho nhau danh phận. Xung quanh bao nhiêu cặp mắt cùng lời nói, khen ngợi cặp đôi cũng có, chê bay ganh tị cũng có. Nhưng chúng ta vẫn im lặng không khẳng định cũng không phủ nhận, Tớ cũng hơi thất vọng một chút vì không biết Cậu nghĩ gì và mình là gì của Cậu .
Còn nếu như cậu ngại ngùng vì sợ ba mẹ mắng, thì tớ sẽ đến nhà xin phép ba mẹ cậu đàng hoàng.
Cũng bật mí là Tớ đã dành một tuần đứng trước gương để tập độc thoại cho màn ra mắt ba mẹ cậu, nên hy vọng dù Tớ có run đến thế nào cũng sẽ không gây ra hậu quả gì trầm trọng.
Còn nếu Cậu không thích con gái mạnh mẽ thì Tớ nguyện ý vì Cậu trở nên thục nữ. Nếu Cậu không thích con gái trang điểm thì yên tâm Tớ rất lười và cũng không biết trang điểm chỉ tô son.
Sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi nên Tớ muốn thành thật với cảm xúc để thanh xuân không hối tiếc. Nếu cậu đồng ý Ký chấp nhận cái đơn "Xin Phép Được Hẹn Hò" của Tớ thì Tớ sẽ sắp xếp lại tương lai sẽ suy nghĩ lại nguyện vọng Thi đại học theo Cậu để không phải xa mặt cách lòng.
Nếu như Cậu không đồng ý thì Tớ sẽ đến nhà Cậu gặp ba mẹ Cậu đề đơn "Xin Được Theo Đuổi Con Trai Bác" hay "Đơn Xin Phép Làm Con Dâu".
Sau khi cậu đọc xong những điều này, xin hãy hiểu nó là những lời chân thành nhất từ trái tim tớ. Nói hay không nói, thật sự là một vấn đề gây đau đầu và gây…tổn hại nhan sắc tớ ghê gớm lắm. Con gái tụi Tớ, dù là con nhóc chưa dậy thì mười một tuổi, hay đã là một Thiếu nữ trưởng thành như Tớ lúc này đây, việc nói ra những điều bé nhỏ ấy vẫn rất khó khăn.
Vì vậy, nếu có từ chối xin cậu hãy trả lời nó một cách nhẹ nhàng, được không?.