Tôi và Cẩm Thanh là bạn thanh mai trúc mã của nhau, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Thậm chí còn biết bí mật to lớn của nhau. Đi học hay đi làm chúng tôi có được sự chú ý của những người xung quanh. Không phải vì chúng tôi là những người dị biệt hay là người nổi tiếng mà chỉ vì chúng tôi đẹp đôi cực kì. Mà cũng phải thôi bởi vì chúng tôi đang chơi đùa trên mối tình của nhau, chúng tôi đóng giả là 1 cặp tình nhân cho đến khi một trong hai đã yêu ai đó. Lúc đầu tôi đã hỏi cô ấy như vậy cũng rất có thể cả hai sẽ yêu nhau nhưng cô ấy chỉ đáp lại một cách lạnh lẽo rằng:
-"Mày yên tâm đi, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy rồi nhưng có yêu nhau đâu"
Lúc đó, tôi cũng chỉ cười bởi vì tôi là lolicon. Nhưng ai ngờ rằng lolicon như tôi lại phải lòng cô ấy dễ dàng thế chứ. Mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 12. Tôi hôm đấy là lần đầu tiên trong đời đến muộn nhưng thật ra tôi làm vậy để trốn tránh Cẩm Thanh, tại hôm qua chúng tôi vừa cãi nhau. Trớ trêu thay tôi lại quên mất rằng cô ấy đến muộn thường xuyên và dày đặc. Bạn có thể nghĩ rằng cô ấy đến muộn tất cả các buổi học thì các bạn đã nghĩ đúng hoàn toàn. Cô ấy nhìn tôi mỉa mai, đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi và đưa tôi một chiếc kẹo 🍭.
-"Cậu nghĩ tôi là con nít chắc muốn giảng hoà mà đưa cho tôi kẹo sao?"
-"Thế mày có lấy không?" Cô ấy vội đáp.
-"Lấy!"
Chúng tôi giảng hoà theo cái cách mà tôi không bao giờ nghĩ đến, tôi còn đang trông ngóng một bữa ăn cô ấy mời tôi mặc dù những lần cô ấy mời tôi có thế đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy thường mời tôi đi ăn vào những dịp sinh nhật của tôi khiến ngày đấy trở lên trộng đại hơn mấy lần bình thường. Trưa hôm đấy, trời mưa to ròng rã. Cô ấy quay sang nói với tôi vội vàng:
-"Mày dắt xe ra nhanh đi, làm ơn không là không về được đâu. Tao còn không mang áo mưa nhưng trong cốp xe mày có đúng không?"
-"Để đi lấy xe đợi xíu"
Vừa nói hết câu tôi khựng lại giây lát vừa chợt nhớ ra sáng nay không đi xe. Tôi quay sang phía Cẩm Thanh nhìn cô ấy với vẻ mặt xanh xao. Một vài giây sau cô ấy có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện liền chớp mắt và dắt tay tôi chạy thục mạng về nhà tôi. Khi đứng trước cửa nhà tôi quay sang cô ấy thứ đập vào mắt tôi chính là áo cô ấy đã bị nước mưa thấm và có thể nhìn thấy cả nội y. Dù chúng tôi rất thân nhưng đây là lần đầu tiên, tôi đỏ ửng mặt và quay sang chỗ khác. Cô ấy liền gọi tôi vào nhà và cô ấy còn nói giống như đây là nhà cô ấy khiến cho một chút rung động kia vụt tắt trong đầu tôi. Và rồi mối tình đơn phương của tôi dành cho Cẩm Thanh từ đấy bỗng chốc nở rộ. Tôi cũng không biết kể từ giờ thứ tình cảm đó xuất hiện và thay thế dần tình bạn thân, tôi không còn kiềm chế được sự bình tĩnh khi đứng trước cô ấy nữa. Tôi dần để ý mọi cử chỉ hành động của Cẩm Thanh và cô ấy đã cư sử khác đi với tôi hơn trước, có vẻ như cô ấy cũng đã bắt đầu yêu tôi chí ít tôi nghĩ vậy. Hơn một tuần sau, tôi cảm thấy suy sụp khinh khủng bởi đã một tuần nay chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Mỗi lần gặp cô ấy tôi đã cố gắng bắt chuyện nhưng có vẻ như Cẩm Thanh đang tránh mặt tôi và cũng không muốn bắt chuyện với tôi. Tôi sợ hãi, lo lắng liệu tôi đã vô tình làm sai gì đó, phải chăng những hành động của tôi gần đây khiến cô ấy buồn phiền, liệu cô ấy biết tình cảm của tôi và thấy phiền hà. Nếu vậy tôi nghĩ sẽ từ bỏ tình cảm này để có thể làm bạn với cô ấy, để có thể ở cùng cô ấy. Trong lúc tôi đang phiền hà nhất thì cô ấy đã nhắn tin hẹn gặp tôi ở quán cà phê, tôi mừng hụt có vẻ như Cẩm Thanh không quên tôi. Hôm sau, tôi chuẩn bị một bó hoa bạch liên loại hoa mà cô ấy rất thích và quyết tâm sẽ tỏ tình với cô ấy. Đến quán cà phê như đã hẹn, cô ấy đã ngồi sẵn ở đấy như đã đến từ rất lâu rồi. Tôi cầm bó hoa bạch liên đi đến chỗ Cẩm Thanh, nếu đúng như kế hoạch tôi sẽ tiến đến và tỏ tình cô ấy ngay lập tức nhưng tôi chợt khựng lại và phá bỏ kế hoạch chỉ vì người đang ngồi cùng với Cẩm Thanh trông rất lạ tôi chưa gặp bao giờ. Tôi ngồi xuống ghế với tâm trạng lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra. Không khí thật nặng nề và im lặng , Cẩm Thanh mở ra cuộc trò chuyện trong cái không khí u ám:
-"Đây là bạn trai tao, tên là....."
Tao hoảng hốt, vội vàng cố gắng kìm lén cảm xúc đáp mặc cho cô ấy đang nói giở:
-"Quen nhau từ bao giờ vậy? Có yêu nhau thật không? Đây là thật chứ?"
-"Bọn tao yêu nhau là thật, tao hẹn mày ra để giới thiệu và muốn hỏi mày một điều, liệu chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Tôi đau nhói trong lòng chỉ lấy cớ rằng người nhà đang trông bệnh viện nên mua hoa và cần phải đến đó bây giờ. Cầm bó hoa, đứng dậy và nói: " Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn". Đi ra ngoài quán tôi vứt bó hoa giống như tình cảm đơn phương này. Chỉ còn tôi là cô đơn một mình trở về nhà......