Tôi đã thích cậu ấy từ nhỏ nhưng vì chuyện học nên đành giấu kín trong lòng không nói ra. Cả hai là thanh mai trúc mã của nhau nhưng chỉ tiến triển đến giai đoạn bạn bè.
Cậu ấy tốt với tôi nhiều điều, nhưng điều tốt ấy chỉ đơn thuần là bạn bè của nhau.
Cho đến một ngày, tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình vì bây giờ cũng đã là cuối cấp 3 rồi. Tôi sợ khi hết năm học sẽ không còn thổ lộ tình cảm bấy lâu tôi thầm giấu.
Đến nơi, thì tôi lại thấy cậu khoác tay cô gái khác cười nói vui vẻ.
Trái tim tôi như hàng ngàn cây kim đâm vào mạnh mẽ, từng chút từng chút một.
Ngày cậu cho tôi hy vọng là ngày tôi mơ mộng rằng cậu cậu cũng thích tôi.
Cậu cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác ấm áp. Cậu gieo bao nhiêu hy vọng thì giờ cậu lại dập tắt nó đi không thương tiếc.
Tình cảm bấy lâu nay không nói ra, vì tôi sợ... sợ khi nói ra rồi chúng ta không thể thân như trước nữa. Nhưng nếu cậu không thích tôi thì tôi sẽ tự động lùi bước để cậu cùng cô ấy bước lên phía trước.
Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể cảm nhận được hương vị có cậu bên đời, cũng chẳng thể tiến lên phía trước cũng cậu bước đi.
Như thể thế giới của cậu không hề có tôi. Từng bước nặng nề, đi về chốn cũ.
Đoạn đường chúng ta đi chỉ đến mức tình bạn chứ không thể hơn.
Thế giới cậu chỉ có một người chứ không hề có kẻ thứ hai. Tôi không muốn làm người thứ ba.
Vì tôi không muốn tổn thương, nếu cậu chọn cô ấy tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Nếu cô ấy không yêu cậu.
Đừng lo vì đã có tôi. Nhưng nếu cậu không yêu tôi, tôi sẽ chỉ đứng phía sau bảo vệ cậu.
Thế giới bấy lâu tôi giữ gìn nên để tung hoành rồi nhỉ. Chỉ là nới lỏng tay thôi, nếu cậu cảm thấy mệt tôi sẽ tự động cầm chặt tay cậu. Mãi mãi...!
#Tiến Đạt#