Vách đá bên dưới là biển khơi một cô gái và một chàng trai đang đứng ở đấy
“ Thẩm Minh Thành! Anh đã từng yêu em hay chưa?” Một câu nói đầy uất ức xen lẫn tuyệt vọng của Lạc Thanh Hy đang ngồi bệt xuống đất
“ LẠC THANH HY cô nghe rõ cho tôi. Tôi chưa từng thích cô” Thẩm Minh Thành thốt lên lời nói
Làm cô đau lòng tới tận ruột gan
“ Minh Thành tôi thật sai lầm. Đáng lẽ năm đó tôi không nên đồng ý với chị Thanh Nhi ở lại bên anh” giọng nói chua chát, đầy phần hối hận của cô thốt lên
Năm đó, chị gái song sinh của cô- người con gái Thẩm Minh Thành yêu nhất đã vì bảo vệ tôi khỏi sát thủ mà chết. Nhưng anh ta lại nghĩ nếu không phải do cô thì người anh yêu sẽ không bị giết bởi sát thủ anh cũng hối hận vì mình đã đến trễ không thể nói chuyện với chị gái cô lần cuối.
Nhưng anh đâu biết cô đã như thế nào khi nghe những lời chị cô nói
Chị ấy nói” Năm ấy, tôi và anh ấy yêu nhau rất nhiều. Chúng tôi cùng thề non hẹn biển sẽ ở bên nhau suốt đời mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng không ngờ trong một vụ tai nạn giao thông, anh và cô đều mất trí nhớ. Chính vì điều đấy do yêu Thẩm Minh Thành chị gái cô đã làm ra một chuyện sai lầm. Đó là nói với anh ấy là 2 người là người yêu nhau rồi kết hôn”. Cuối cùng chị ấy chỉ để lại cho cô đúng một lời xin lỗi
Nhưng chị ấy đâu biết rằng thật ra cô đã mong muốn chị sẽ nói cho cô sớm hơn. Mỗi lần nhìn thấy chị cô ở bên cạnh anh tim cô rất đau nhưng không thể làm gì. 1 năm sau vụ tai nạn cô đã lấy lại kí ức nhưng cô vẫn cứ giả vờ như không.
Sau đó cô nhận được tin chị cô đã mang thai nên liền đau khổ bạch vô âm tín đi sang nước ngoài. Đến lúc trở về với sự nghiệp trong tay thì cô bị sát thủ bám đuôi rồi chị cô chết
Anh liền nghĩ cô là em gái song sinh của chị cô liền cho cô là kẻ thế thân. Anh yêu chị cô đến nỗi như vậy cô liền không nói gì làm theo lời anh. Cô liền trở thành mẹ của con anh và chị cô khi thằng bé mới được 6 tháng- Thẩm Minh Quốc. Cô liền yêu chiều thằng bé coi thằng bé là con mình nhưng trong mắt anh cô như đang lợi dụng con mình để chiếm tình thương từ anh. Trước mặt Minh Quốc anh và cô luôn tỏ vẻ hoà hợp của vợ chồng, nhưng mặt sau chính là anh cưỡng bức cô.
Cô yêu anh nhiều như vậy mà anh lại đối xử với cô như thế. Cô đau lòng chết đi sống lại nhưng khi biết tin mình mang thai cô liền vui mừng. Cái thai là bảo bối của cô nhưng anh lại bắt cô phá bỏ đứa bé vì nghĩ cô sẽ dùng đứa bá này để bắt anh ở bên cạnh
Thật nực cười cô đường đường một tổng tài thân phần cao quý nhưng cô lại vì anh giao quyền quản lí cho em gái nuôi mà mình tin tưởng.
“ Thẩm Minh Thành anh không yêu tôi thì ngay từ đầu đứng gieo cho tôi hy vọng” cô hét lên đầy tuyệt vọng
“ Lạc Thanh Hy trước giờ tôi chưa từng nói làm cho em gieo hy vọng nên đừng tốn thời gian của tôi” đến giây phút này mà anh vẫn tuyệt tình như vậy làm trái tim cô vỡ vụn nước mắt trực trào rơi lệ
“ THẨM MINH THÀNH tôi hận anh” cô càng nói nước mắt càng rơi nhiều
Đột nhiên tim anh cảm thấy đau nhói nhưng rồi lại quay sang vẻ lạnh lùng như trước” Lạc Thanh Hy cô không có quyền hận tôi nếu không phải tại cô thì Thanh Nhi sẽ không phải chết thẩm hại như thế” anh nhìn cô với đôi mắt của ác ma
Cô tuy chật vật nhưng vẫn lấy lại vẻ ngoan cường” Thẩm Minh Thành chị tôi chết không liên quan đến tôi. Đây là những gì chị ấy muốn sau khi phản bội tôi”
Khoé mắt anh đỏ rực” Lạc Thanh Hy! Cô ấy không nợ cô điều gì là cô hại cô ấy mới đúng” từ trước đến giờ anh vẫn luôn tự hỏi tại sao cô vẫn luôn ngoan cố đổ tội cho chị gái mình
“Thẩm Minh Thành chị ấy nợ tôi không phải mạng sống mà chính là trái tim. Chị ấy đã lấy nó từ tôi một cách lạnh lùng nhất anh biết không?” Từ trước đến giờ anh luôn bảo vệ chị cô. Còn cô thì sao, anh đã từng thề rằng chỉ bảo vệ duy nhất một mình cô thôi mà tại sao anh lại thất hứa. Anh thật sự rất bôi bạc
“ Cô đừng có quá cô chấp Lạc Thanh Hy” anh thật sự bây giờ rất tức giận tại sao cô lại luôn đổ tội cho một người trong sáng và thanh thuần như Thanh Nhi
“ Tôi cố chấp thì sao? Anh đã không còn nhớ nữa rồi Minh Thành” cô lau giọt nước mất còn đọng lại trên khoé mắt cô
Anh không nhớ chính là không nhớ cô và những ngày hạnh phác của cô và anh
“ Thẩm Minh Thành tôi mong anh mãi mãi không thể biết anh đã làm gì sai mà gây ra chuyện này. Đứng để tôi thấy bộ dạng chật vật của anh” khoé môi cô nhếch lên ý cười rồi lại lạnh ngắt
Anh sững sờ
“ Hôm nay là sinh nhật Minh Quốc tròn 3 tuổi mong anh hãy nhớ. Nói với Minh Quốc người mẹ thay thế tôi xin tạm biệt....” cô nói giọng trong vắt lại như hết sức lực, cô thật sự không nỡ xa Minh Quốc nhưng mà như thế mới bảo vệ được cô và con cô
Anh vẫn đứng chôn chân ở đấy còn cô lại di chuyển đến vách đá, quay đầu lại “ Thẩm Minh Thành tạm biệt” rồi cô tự hiến thân mình nhỏ bé cho biển cả rộng lớn rồi một lúc biến mất như tan vào trong làn nước lạnh lẽo ấy
Anh vẫn sững sờ những giọt nước mắt rơi xuống trong đầu anh hiện lên những ngày tháng trước kia của hai người một cách rõ rết trong tâm trí anh
Có phần 2 nhen( nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ viết. Mình nghĩ ra hết cốt truyện rồi)