" Anh Hoằng Thành, anh gọi em ra đây có gì nói thì nói đi, đừng vòng vo nữa! "
" Em có thể uống chút rượu với anh không ? "
Người con gái trước mặt anh khuôn mặt đẹp đến mê hồn, giọng nói dịu dàng quyến rũ cùng thân hình nóng bỏng.
" Được, đúng lúc em cũng muốn uống. "
Sau một hồi, cả người cô bắt đầu nóng lên. toàn thân toả ra một mùi rượu nồng nặc, giọng nói có phần mất kiểm soát, đầu óc thì không được tỉnh táo lắm.
" Hoằng Thành...hức..hức..".( tiếng nấc ).
" Anh có biết không..., trước đây... tôi từng rất yêu... yêu một người..."
Hoằng Thành lộ rõ vẻ mặt khó hiểu cùng sự ghen tuông.
" Là ai ? ai đã khiến em phải nhớ nhung hắn đến vậy ? "
Hoằng Thành vừa cất lời thì bị cô chặn lời.
" Chính là anh ấy, anh ấy đã... đã biến tôi từ con người máu lạnh vô tình... hức, giết người không ghê tay, b.. biết được yêu là gì ? "
Hoằng Thành vẫn vẻ mặt ghen tuông và kiên nhẫn hỏi.
" Sau đó thì sao ? "
" Anh ấy nói, sẽ đợi đến khi tôi trưởng thành... lúc đó sẽ đến cầu hôn tôi, nhưng mà cuối cùng vẫn không kịp....."
" Hai người chia tay sao ? "
cô ấy chỉ nhẹ lắc đầu rồi vừa khóc vừa nói.
" Không phải, anh ấy đã bị người đàn bà kia giết chết rồi, khi tôi điều tra được thì biết là ả ta, nên đã bắt nhốt và hành ả tới chết. "