Vị Hoàng Hậu như nàng thật ngốc, tại sao lại chọn hắn mà không chọn ta chứ?! Có phải là ta đến sau hắn hay không? Nàng ở bên hắn thì luôn thoải mái còn ở bên ta lúc nào cũng e thẹn, cung kính. Nàng có biết lòng ta đau nhói đến từng nào không?! Ta vẫn luôn ở bên nàng, những ngày đầu khi nhập cung. Ta luôn đứng ra giải vây khi nàng bị người khác hãm hại. Nhiều lời đàm tiếu cho rằng nàng là nữ nhân vì quyền thế mà lợi dụng ta. Nhưng ta vẫn luôn coi trọng nàng, bảo vệ nàng mọi lúc. Ta cứ tưởng nàng có tình ý với ta nhưng nào ngờ Hoàng huynh lại cướp mất nàng từ tay ta. Nàng biết không? ta đã đau khổ đến nhường nào khi biết được sự thật này! Quá nhẫn tâm rồi! ta đã tận mắt nhìn thấy huynh ấy cùng nàng thân mật! Từ cái nắm tay, ánh mắt mà nàng nhìn huynh ấy sao lại khác xa khi nhìn ta! Nàng yêu huynh ấy rồi phải không?
Ta chẳng cần làm một Vương Gia gì cả! ta chỉ cần nàng có thể ở bên ta trọn đời trọn kiếp. Nhưng tại sao nàng vừa gặp huynh ấy đã động lòng rồi? Còn ta đã vì nàng làm tất cả nhưng đổi lại nàng chỉ xem ta như một người ca ca bảo vệ cho muội muội của mình! Ta yêu nàng! tình yêu này chỉ có thể dành cho mình nàng thôi! Những ai dám động đến nàng ta đều không tha cho chúng! *Kể cả Hoàng huynh!*
Ta phải chịu đựng mỗi ngày, ta nhìn nàng vui vẻ hạnh phúc lòng ta vui thay, nhưng ta lại không cam tâm khi nhìn nàng vui vẻ với nam nhân khác! Ta yêu rồi hoá hận, ta muốn nàng chỉ thuộc về ta! Chỉ muốn độc quyền sở hữu nàng bằng mọi giá cho dù là từ bỏ tất cả. Chính vì thế, ta đã sa vào bẫy của Từ Gia. Vốn dĩ từ trước đến nay, Từ Gia luôn là kẻ thù với Hoàng huynh nên khi họ nắm được thời cơ. Lôi kéo ta vào âm mưu tàn bạo của chúng!
" Giết Vua cướp ngôi "
Ta không hề có hứng thú gì với ngai vàng đó, thứ ta muốn là nàng. Chúng hứa với ta sau khi thành công độc chiếm ngôi vị ta sẽ có thể đường đường chính chính cướp lại nàng! Sau khi ta tạo phản giết Hoàng huynh, nàng tuy biết được nhưng chẳng thể làm gì. Ta tự ý quyết định thành thân với nàng chỉ mong rằng ngày tháng sau này sẽ được bình yên. Nhưng ta không thể ngờ thứ ta có được chỉ là cái xác không hồn. Nàng không yêu ta! thậm chí hận ta vô cùng! Ta cứ nghĩ thời gian trôi qua sẽ khiến nàng quên nhanh đi những kí ức về Hoàng huynh, nhưng nàng chẳng thể quên được mối hận năm đó. Bề ngoài nàng vẫn ôn nhu, hiền thục cung kính ta còn bên trong lại là một tâm cơ khó có thể đoán được. Ta không màng để nàng đâm một nhát dao, cũng không nghĩ nàng lại hận ta đến thế. Ta thật lòng muốn hỏi nàng một câu thôi:
- Nàng hận ta mà tốn công tốn sức lập ra một kế sách thâm độc đó vì Hoàng huynh sao?
- Huynh không phải người mà ta đã từng quen biết! huynh đã thay đổi rồi!
- Phải! ta đã thay đổi nhưng tất cả mọi chuyện ta làm đều vì nàng!
- Ha! vì ta sao? thật nực cười, huynh nhẫn tâm giết phu quân của ta mà gọi là vì ta sao?
- Nàng không được gọi huynh ấy bằng hai chữ " phu quân "!
Nàng ấy bây giờ khác rồi, nàng ấy mang nỗi nhớ thương vì huynh ấy lại mang nỗi hận thù đến thấu xương đối với ta. Nàng ấy không đủ khả năng để giết ta, kế sách của nàng ấy bị ta vạch trần. Nhưng nàng ấy chỉ cười, một nụ cười ngay cả ta cũng không dám nhìn. Nụ cười thay cho nước mắt. Nàng ấy rời khỏi mà không báo trước cho ta biết, chỉ để lại một bức thư:
" Muội không hận huynh nữa! muội từ bỏ rồi ... muội không thể sống thiếu huynh ấy! Kiếp này Muội chỉ có thể yêu một người. Muội muốn huynh trở lại dáng vẻ của một vị ca ca mà muội từng thấy. Một người không ích kỉ, ghen ghét hay đố kị với người khác. Muội mệt mỏi rồi, cho dù ngày hôm nay huynh có vạch trần kế sách mà muội đã dày công sắp xếp, nhưng đến ngày mai khi không còn muội nữa thì chắc hẳn huynh sẽ sống bình yên hơn "
Bức thư trên tay ta vô cớ bị xé rách, ta chỉ có thể điên cuồng đập phá mọi thứ! ta chỉ có thể đau lòng mà khóc vì nàng! ta chỉ có thể nhìn nàng hạnh phúc bên người khác nhưng lại không thể hạnh phúc khi nàng ở cạnh ta...
- Ta đã sai rồi sao? ... Suốt kiếp này ta cũng không thể có được trái tim của nàng! mãi mãi! vĩnh viễn! ...là như thế!