Tại Tập Đoàn Ngô Thị...
Bóng dáng một người con trai đang quỳ dưới cơn mưa nặng hạt dần hiện rõ hơn. Đó là Hà Chánh Hưng- con trai Hà Lữ Hoạt. Đường đường là thiếu gia của một công ty lớn mang tên Hướng Thiên, giờ đây lại phải quỳ trước một tập đoàn khác, THẬT LÀ NHỤC NHÃ! Anh đã quỳ ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, và...những lời anh nghe thấy chỉ là tiếng nói khinh bỉ của một người con gái và đám nhân viên.
- Thiếu gia nhà họ Hà đây sao? Nhục thật đó!
- Không ngờ có ngày anh ta lại phải quỳ trước tập đoàn của chủ tịch Ngô!
Mọi tiếng xì xầm bàn tán đã quá đỗi quen thuộc đối với anh lúc này rồi... không còn muốn nói gì thêm.
- Chậc! Đúng là thảm hại!
Lời nói của một tên qua đường làm ngọn lửa đang lập loè ngày càng bùng phát mạnh hơn trong gan anh.
Sau một lúc lâu, cơn mưa ấy đã tạnh hẳn, mặt đường vẫn còn trơn trượt, khó đi. Vẫn là cái hình dáng người con trai ấy. Vẫn là tư thế quỳ kia. Nhưng lần này.... lại có thêm một quý cô sang trọng đứng kế bên. Cô ta mặc chiếc đầm đỏ, tóc nâu, đôi mắt xếch. Mà người ta lại thường nói mắt xếch là người hay gian dối, xảo trá. Và chính cô ta... đã hại anh ra nông nỗi này. Đó chính là Ngô Như Tuyết- chủ tịch tập đoàn Ngô Thị, cũng chính là người yêu cũ của anh.
Quay lại khoảng thời gian nửa năm trước....Anh và cô gặp nhau. Cô lúc này mang vẻ dịu dàng, nết na vô cùng. Còn bây giờ...bây giờ thì sao? Trái ngược lúc trước, cô bây giờ chỉ toàn toan tính mưu kế để làm anh đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì... cô thật sự chưa từng yêu anh, chưa từng có bất kì cảm xúc gì gọi là yêu thương đối với anh. Nhưng anh lại khác, tất cả yêu thương, tình cảm mà anh dành cho cô bấy lâu nay đều là từ trong trái tim anh bộc lộ ra.Haizzz...
- Anh còn quỳ ở đây làm gì? Sao không cút đi cho khuất mắt tôi? Anh ở đây thật làm bẩn đường đi!
Giọng nói nghênh kiệu của cô khiến trái tim anh như vỡ vụn ra trăm mảnh. Lúc trước, anh đã từng nhiều lần nghe thấy người khác nói như vậy, cơ mà trái tim ấy cứ lạnh băng mãi, có lung lay đâu? Vậy mà đến lúc này lại đau khổ tột cùng. Nghe chính người mình yêu thương sỉ nhục, mắng mỏ, chà đạp thì đương nhiên là đau lắm rồi. Đau...rất đau... đau đến tê liệt. Anh cứ cười khổ cho bản thân ngu muội đi yêu cô da diết, rồi lại khóc cho cô quá sa đoạ vào những âm mưu, kế hiểm. Đối với anh mà nói, thứ anh cần nhất bây giờ không phải là tiền tài hay địa vị, mà chỉ cần có cô ở bên chia sẻ, quan tâm là anh vui rồi.
- Em... thật sự tuyệt tình anh rồi à?
- Ha, anh biết rồi còn hỏi!
- Em có từng yêu anh chưa?
- Chưa từng!
- Vậy lúc trước em quen anh làm gì? Để cho bây giờ anh phải đau khổ, phải khó chịu, thương nhớ hả?
- Anh chỉ là con cờ trong tay tôi thôi! Để tôi có thể nắm quyền hành teong nhà anh, nắm hết cổ phần công ty anh chuyển nhượng sang công ty tôi mà thôi!
- Ừm... anh hiểu rồi. Hiểu hết rồi, không còn gì luyến tiếc nữa.
Anh nói rồi bỏ đi trong vô vọng, cô cũng chẳng hiểu sao lúc này tim mình đau thắt lại nữa.
**************
Anh bước đi trên đường một cách vô hồn. Mặc cho mọi thứ ở cái thành phố này chuyển động, dòng người qua lại đông đúc, anh vẫn cứ bước đi, bước đến một nơi không ai có thể tìm thấy anh nữa, và cũng không ai có thể thấy hết tâm tình mình dành cho người đó nữa.
"Bípppppp bíppppppp"
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ đằng sau anh. Mặc kệ nó rồi.
"Rầm"
*****************
Đêm đến...
Cô cứ bồn chồn khó ngủ, cứ nghĩ do công việc quá nhiều nên cũng chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra, và... nó sẽ khiến cô day dứt đến mãi mãi.
"Reng reng reng"
Tiếng điện thoại reo trên bàn, cô vội lấy rồi bắt máy, bên kia truyền qua một giọng nói trầm trầm, có chút ưu tư, buồn bã.
- Ngô Tuyết Như à! Mau đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, có thứ được chuyển cho cô!
- Thứ gì chứ?
- Cứ đến đi!
Ngô Tuyết Như chần chừ một lúc rồi lái xe đến bệnh viện ngay trung tâm thành phố.
Đến nơi, cô gặp một người phụ nữ dáng vóc thanh mãnh, gương mặt thanh tú đang đứng chờ cô. Cô liền đi đến chào hỏi sơ qua rồi vào vấn đề chính.
- Xin chào, cô là ai?
- Chào, tôi là Phạm Vân.
- Ồ! Muốn chuyển đồ gì thì đưa ra nhanh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi!
- Cô... thật sự rất muốn nhận nó?
- Hừ, đừng lề mề nữa, mau nhanh lên!
Phạm Vân đưa cho cô một mẩu giấy trông có vẻ là thư. Cô mở ra đọc, sau đó, sắc mặt liền thay đổi. Hàng mi mỏng, cong nhẹ rung, nước mắt rưng rưng, chảy dài xuống má. Thật không thể ngờ, đây chính là kỉ vật cuối cùng của anh trao lại cho cô trước khi mất. Chính cô đã gián tiếp gây ra cái chết của anh. Anh đã chết rồi... không còn trên thế gian này nữa rồi. Cô cũng không thể nhìn thấy anh ngày ngày quỳ trước công ty nữa rồi. Hết rồi....
- A Tuyết à, em có yêu anh không, có thật lòng muốn cưới anh không? Có lẽ... em sẽ không bao giờ đọc được lá thư này, bởi vì, chỉ sợ lúc em đọc được nó cũng đã quá muộn rồi, nó không còn giá trị nữa. Anh nguyện đời đời kiếp kiếp yêu em. Còn em... dù có thay đổi, phũ phàng, anh cũng không bao giờ ghét em. Nhưng.. cuối cùng, anh cũng chỉ là con cờ trong tay em, cũng chỉ là vật để em mang ra chơi đùa, cười cợt!
***************
Đứng trước mộ anh, cô thật sự hối hận rồi. Hối hận vì đã lừa dối anh, hối hận vì đã nhục mạ anh. Và.. hối hận vì đá đánh mất anh, mất anh rồi, không thể tìm lại nữa....
-----------------------------
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀