Stess quá, xả thôi... truyện dựa trên câu chuyện có thật của ad... (mới hôm qua... méo ngủ được luôn á)
Đoản: Bóng đêm vùng tối.
Tôi sắp ngủ và tôi sẽ đi ngủ. Tôi cảm thấy mệt và lăn ra giường ngủ.
Rồi đột nhiên tôi nhận ra căn phòng trọ đầy tiếng ồn ào của tôi hôm nay lạnh ngắt. Tôi ngủ... có một mình.
Tôi bỗng thấy lạ và không quen, tôi nhìn xung quanh cái đèn nó cứ nhấp nháy liên tục rồi nó rung như thể có thể rơi bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn đối diện bình thường thì tôi không thấy cái kinh dài của con Ân nó dùng để soi gương có gì lạ nhưng lúc này ở một mình bên ngoài trời lại tối mịt. Tôi lại cảm thấy sợ.
Tim tôi đập thìn thịch trán tôi đổ mồ hôi, thế mà tôi lại thấy lạnh. Tôi nhìn ra phía đối diện gần cửa sổ tôi cảm thấy có ai đứng đấy.
Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra...
Hồi trước thằng Tuần, thằng bồ tôi có kể, nó nói nó thấy tôi mặc áo dài, tưởng là tôi mặc áo dài để đi chơi vào ngày hôm đó, vì thế nó lại ghen lồng lộn. Tôi lại nói với nó, hôm đó là thứ ba tôi có tiết thể dục mặc là quần đen áo đỏ, nào có áo dài.
Thằng đó nó cứ khăng khăng là áo dài, còn đẹp lắm, mái tóc dài xỏa xuống lưng đứng gần cửa sổ bóng dáng mờ mờ.
Tôi lúc này lạnh cả gáy, cứ cảm thấy hình như có một bóng áo dài thoáng qua trước cửa sổ.
Lúc này tôi đã ngờ ngợ ra cái gì đó.
Xào xạt...
Rõ ràng trời không có không cây.
Thế mà tôi lại nghe tiêng lay qua lay lại.
Rõ ràng nơi này tối mịt đến nỗi không có ánh đèn thế mà tôi lại thấy một cái bóng trắng lại gần.
Và nó bay.
Tôi bật cả người dậy tin tôi đi ở cái khoảng khắc đó tôi cảm thấy cái gì đó chạm vào gáy mìn bằng trí thông minh tuyệt đỉn tôi không dám quay mặt ra sau lao một tốc độ mà tôi chưa bao giờ thử.
Chạy tới ổ công tắt mở đèn.
Cạch.
Tôi nhắm tịt mắt, tôi cứ có cảm giác nó đã đứng trước tôi rồi. Mồ hôi tôi vã ra răng va lạch cạch trong miệng. Tim như sắp rớt ra ngoài.
Tôi cảm thấy thứ đó dường như thở lên cổ của tôi, chân tôi không đứng nổi nữa.
Không biết cái gì thôi thúc tôi, tôi mở trừng mắt.
Tôi sẽ thấy nó sao?
Trước mặt tôi chỉ là khoảng khắc của nhà trọ.
Không có bất cứ cái gì.
Tôi nén một tiếng thở dài. Lau mồ hôi trên trán.
Chìm vào giấc ngủ.
Đắp kịt cái chăn lại, che chân.
Cố gắng làm lơ tiếng gió vi vu ở bên ngoài.
...
Giấc ngủ tôi chìm trong bóng tối.
Và mơ trong mơ. Tôi thấy mình đang nằm và tôi như bay đi ở đâu đó.
Đó là một nơi lạ.
Những người đó như loáng thoáng và bay qua cầu.
Bỗng nhiên khi một người sắp bay qua tôi đầu tôi bật ra một âm thanh:
"Nín thở đi"
Tôi nín thở ngay tắp lự, người đó nhìn tôi dò xét, tôi dường như không thở nổi khi thấy người đó thiếu một con mắt, và còn nhìn tôi sau đó móc cả con mắt còn lại xoa như lau chùi rồi nhìn lại.
"Cô bé mới đến hử?"
Trong đầu tôi lại vang lên một âm thanh
"Đừng trả lời, cô sẽ bị nhận ra là người sống"
Tôi lắc đầu không trả lời theo âm thanh trong đầu, bà ta nhìn tôi một hồi rồi mới rời đi, tôi vì nín thở quá lâu mặt đỏ ửng ngực co lai jtucws ngực.
Nhưng nhìn người qua kẻ lại tôi dường như có ảo giác chỉ cần tôi thở ra một hơi thôi tất cả những "người" đang đi qua nơi này xé ngoác cái mồm to bự ra hơn cả cái thúng mà nuốt tôi vào nhai không còn xương lẫn thịt.
"Chịu một chút, cô chạy xuống cầu và vào bụi cỏ, ở đó không ai cô có thể thở"
Tôi gật đầu ngay tắp lự không một chút do dự tôi chạy xuống đó.
Bắt đầu thở ra hồng hộc, mồ hôi tôi chảy xuống, môi tô icanws vào răng, tay chân phát lạnh vì cảnh tượng trước mặt.
Tôi đang đứng dưới cây cầu cạnh con sông đen và gần bụi cỏ nơi đây toát ra mùi tanh và hôi.
Và dưới sông, là tiếng gào lên đây oán khí và những khuôn mặt người ven sông hính là những cái xác chết thịt nhầy đã thối rửa.
Lẹp nhẹp.
Tôi đã dẫm lên một thứ như là nội tạng.
Mềm...
Tởm...
Ọe.
"Đừng tạo ra âm thanh quá to, nghe theo tôi, đi theo dọc bờ sông."
Tôi gật gật đầu đi theo trong nơi xa lạ này chỉ có thanh âm đó làm tôi thấy an toàn nhưng bỗng dưng một thứ gì đó in trên bàn tay của tôi.
Nó là môtn dòng chữ trắng hình như có ai đó đã viết lên đó.
"Đừng tin bất cứ điều gì."
"Đừng phụ thuộc"
Tôi bỗng nảy lên một mầm hoài nghi.
Thanh âm đó là gì? Vì sao lại giúp tôi? Tôi khôgn biết tôi đi tiếp bỗng nhiên tôi thấy một đoàn người bị bao phủ bởi bóng đen tụ ba tụ bảy một trong những bóng đen đó nói:
Tôi nghe nói nhà trọ tôi có ma.
Cô bé hình như trạc tuổi tôi.
Rất thích mặt áo dài.
Chết ở gần giếng.
...
Âm thanh đó chẳng phải giống giọng tôi sao?
Cái bóng đó đột nhiên quay đầu lại...
Hết 1