Ngọc Thảo và Duy Tùng học cùng nhau từ hổi lớp 1 cho đến lớp 12. Hai người chơi thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Dẫn đến bị hiểu nhầm hai người là couple.
Ngọc Thảo có khuôn mặt khả ái với chiều cao đáng ngạc nhiên 1m73. Anh thì điển trai, lãng tử cao 1m80.
Cứ tưởng sẽ có bạn thân khác giới, trong sáng đẹp đẽ giữa hai người họ nhưng không. Chỉ vì sự ân cần dịu dàng của Duy Tùng , Ngọc Thảo đã bị rung động từ khi nào không hay. Hai người luôn quan tâm nhau, chăm sóc nhau khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng vì muốn được bên cạnh Duy Tùng, làm bạn với anh nên cô ngậm ngùi crush anh 3 năm cấp 3. Một khoảng thời gian khá dài đối với một người. Nhưng cô ấy đâu biết sự ân cần dịu dàng ấy, anh chỉ dành riêng cho mỗi cô. Anh cũng thích cô tự khi nào không hay. Cũng giống như suy nghĩ của cô, anh sợ mất đi tình bạn đẹp giữa họ nên đành ngắm nhìn cô trong âm thầm.
Vào ngày 20/11- năm lớp 12. Nhà trường tổ chức đi sang tỉnh khác để hoạt động ngoại khóa cho học sinh lớp 12. Cô bị say xe trên cả đường đi cô bị nôn không biết bao lần. Những lần ấy, anh đều ân cần chăm sóc cô. Biết cô bị say xe anh chuẩn bị nước và kẹo ngậm mang đi cho cô. Những lúc cô mỏi anh luôn là bờ vai để cô dựa vào.
Đến nơi người cô uể oải không có sức sống. Anh lo lắng không yên. Nhà trường bắt học sinh đi bộ 1km để đến chỗ cắm trại. Người cô bủn rủn đứng không vững.
"Lên lưng tớ đi tớ cõng cậu một đoạn. Chứ nhìn cậu như cái xác khô vậy á."
Trên đoạn được đi bộ ấy. Anh đánh liều lấy can đảm tỏ tình với cô. Được ăn cả ngã về không
"Nè!!! Cậu có để ý tới ai chưa vậy. Chơi với nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy cậu có người yêu nhỉ."
"Làm gì có ai mà để ý chứ. " Cô tự dối lòng mình chứ thật ra cô thích anh lâu lắm rồi
"Vậy thì làm người yêu tớ nhé!!!" Câu hỏi đầy thản nhiên của anh khiến cô tưởng đấy là đùa
"Điên à!!!"
"Điên gì chứ. Thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi."
"Tớ cũng vậy " Câu đáp lại đầy ngại ngùng của cô
17 tuổi họ có nhau. Một quãng thời gian đẹp cho một tuổi thanh xuân đáng nhớ.
* Còn các cậu thì sao???? 17 tuổi có ai chưa?