Cách đây vài năm trước, tôi có gặp một người, một người mà cả đời này tôi nguyện tâm nguyện ý gả đi không chút đắn đo.
Chỉ là đời này vô duyên vô phận, anh có người mà mình thích, lại rất yêu thương trân quý cô gái ấy, trái tim chưa từng một phút lung lay vì tôi.
Đời người vốn đã ngắn ngủi, yêu thương nhau một giây lại từ bỏ nhau chỉ trong khoảnh khắc, cô gái ấy chết rồi...
Đám tang của cô ấy...có mưa, mưa rất lâu dai dẳng mãi không dứt như nỗi đau trong lòng của anh vậy, cứ như án mây u ám vây lấy cả một đời người.
Ngày hôm đó tôi nhìn anh, dáng anh gầy guộc thiếu sức sống, ánh mắt đượm buồn trĩu nặng, mỗi giây trôi qua như hành xác tra tấn con người ta đau đến tê tâm liệt phế.
Tôi không biết tại sao thời khắc đau thương đó tôi lại nhìn thấy một tia hi vọng, một thứ mà bản thân đã vẽ đi vẽ lại trong đầu đến nhàu nát vụn vỡ.
Tôi biết những thứ tôi sắp làm và sẽ làm là sai, nhưng sai một lần rồi thôi còn hơn là sai cả một đời.
Nhớ lại lúc đó sau hai năm cô ấy mất, tôi và anh trở thành bạn, bạn thân đến mức có thể làm tình với nhau bất cứ lúc nào.
Tôi đã thành công quyến rũ một người đàn ông chung thủy một lòng với một cô gái đã mất hai năm trước, nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh...chưa từng.
Anh xem tôi như một công cụ để mình phát tiết, để vơi đi nỗi nhớ nhung người cũ mỗi khi đến ngày giỗ cô ấy.
Muốn đến sẽ đến muốn rời đi cũng không có lí do gì để mình giữ lại...
Thời gian vô tình cứ thế trôi qua, cũng đã mấy năm tôi và anh ở bên nhau.
Cứ mỗi năm đến sinh nhật cô ấy, anh đều nhớ và sẽ mang một cái bánh kem sinh nhật, một bó hoa hướng dương đến mộ phần của cô ấy cùng nhau đón tuổi mới.
Cũng là mấy năm này, tôi chưa từng nếm thử mùi vị của chiếc bánh kem anh tặng, có ngon ngọt ấm áp như anh tặng cho cô ấy không?
Còn hoa dướng dương kia thì sao? có như ánh mắt trời kia tỏ sáng mãi trong lòng một người mãi vẫn không thể nào dập tắt không?
Cứ mỗi năm đến ngày 17/9, tôi đều ngồi dưới ánh đèn cầy của chiếc bánh kem sinh nhật để đợi một người mãi rất lâu vẫn không thấy về.
Tôi tự hỏi chính mình, hạnh phúc này liệu có đáng để bản thân đánh đổi nhiều thiệt thòi đến thế không?
Kẻ động lòng rồi thì làm sao còn lí trí...
Ngày qua ngày, một giây trôi qua ở bên cạnh anh chỉ có tôi thấy được sự hạnh phúc, thấy màu hồng thấy một mái ấm mà tôi từng ao ước.
Trong mắt anh... nó không có màu.
Ngày mà tôi ngỏ lời về việc cưới sinh với anh, anh lảng tránh ánh mắt của tôi, nói tôi kiên nhẫn chờ đợi, chờ anh quên được cô ấy đã.
Lúc đó tôi như đã phát điên, mắng anh rất lâu, cảm giác dồn nén bấy lâu như bộc phát. Tôi không thể chờ được nữa, tôi sợ chờ nữa sẽ không kịp cùng anh nắm tay bước vào lễ đường, không thể trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không thể cùng nhau sinh con đẻ cái, không thể chờ đến khi anh nói, anh yêu tôi...
Thời khắc đó tôi mới chợt nhận ra, bản thân không phải chỉ sai một lần mà sai cả vặn dặm thiên thu không thể ngoảnh đầu được nữa.
Ngày hôm đó là sinh nhật tôi, đột nhiên anh lại nhớ, anh mua cho tôi một chiếc bánh kem và một bó hoa hướng dương...loài hoa mà tôi đời này hận nhất.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tôi, muốn cho tôi một sự bất ngờ lớn, bởi trước nay anh chưa bao giờ làm như thế với tôi. Nhưng khi cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt anh là một căn phòng trống rỗng, u ám tĩnh mịch như thể chưa từng có ai sống ở đây, như thể chưa từng có một người thức trắng đêm chỉ để đợi mình về, như thể chưa từng có một cô gái ngốc nghếch ngồi nuôi một tia hi vọng mãi không lớn được, như thể chưa từng tồn tại...
Chiếc bánh kem trên tay anh bất giác rơi xuống, vỡ hộp nát bét. Gương mặt anh trước nay chỉ như tảng băng trôi nổi mãi không thay đổi, bây giờ trong ánh mắt lẫn gương mặt lại tràn ngập sự sợ hãi.
Sự mất đi, sợ hối tiếc, sợ cái cảm giác tan tâm nát lòng giống như từng mất đi... cô ấy!
Anh chạy ra ngoài, chạy mãi, chạy không biết điểm dừng, cứ đâm đầu chạy, chạy để đi tìm một thứ gì đó đang làm trái tim mình co thắt đau đớn không ngừng, rên rỉ đến chảy máu.
Mãi sau này anh mới biết, cô gái đó đã vẽ cho mình rất nhiều thứ trong đầu, chỉ duy nhất một hôn lễ vẽ mãi vẫn không ưng mắt, vẽ mãi vẫn là không thành hiện thực được.
Cô gái chết rồi, bệnh rất nặng...
20/7/2020