" Anh ơi, năm nay chuẩn bị thi tuyển rồi em sợ tụi mình không đậu chung trường quá " tôi lo lắng nói anh nghe.
" Không sao đâu, em đi đâu anh theo đó mình hứa rồi mà " anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi cười nói. Tôi đã lo điều này từ năm học lớp 8, khóc xướt mướt trong lòng anh. Từ khi quen anh tôi ỷ lại vào anh rất nhiều, từ cách anh chiều tôi đến cách dỗ dành tôi. Tôi cứ nghĩ anh là chặn đường cuối cùng của mình rồi, anh sẽ là người cùng tôi đi suốt quãng đường còn lại. Nhưng nó lại trái với những gì tôi nghĩ, lúc nghỉ dịch tôi và anh xảy ra biến cố.
" Anh hết thương em rồi đúng không, sao mỗi lần em trả lời tin nhắn của anh là anh cứ bảo bận. Có gì thì anh nói chứ, ít quan tâm em mà em nhắn tin thì anh như vậy. Vậy là sao "
" Anh thương em mà, tại anh bận thôi "
" Hay anh bận chơi game, nhắn tin với em gái nuôi " lúc này tôi hơi cáu
" Em nói khùng nói điên gì vậy, giờ ghen tuông tùm lum đúng không "
" Anh nói coi sao em không ghen được, đang yên đang lành nhận em gái nuôi là sao "
" Đã nói là em thôi mà, em muốn cái gì đây "
" Em nói sai hay gì, giờ em nhận anh trai nuôi anh chịu không. Chơi game với em, anh mà chết trước thì kêu em thoát ra chơi ván mới. Còn anh thì sao, em chết anh mặc kệ em chờ anh cứ chơi, em kêu thoát anh không chịu. Em chơi game cũng vì anh, chứ em không thích chơi tất cả là vì anh thôi "
" Thôi mệt quá, lôi chuyện này chuyện kia ra nói em không biết chán à "
" Còn anh hết con này con khác anh không mệt à "
" Con nào em nói coi "
" Con nhỏ nào trong Zalo anh đấy, hôm đó đi học thêm em không tiếng thông báo thì anh định giấu em tới chừng nào. Nhắn tin thì em ngủ chưa, em đâu rồi... mà bảo hack zalo thằng anh nhắn tin với ny nó dùm. Em đau lắm, chuyện này anh giấu em để em phát hiện anh mới nói em biết. Em không phát hiện ra anh tính giấu đến bao giờ hả "
" Anh nói là anh quên rồi, nhất thời quên thôi tính nói cho em biết rồi tại anh quên "
" Quên... anh nói nghe sao dễ quá, anh mà là em chắc cũng nổi khùng nổi điên lên rồi "
" Đừng có so sánh anh với em "
" Ừm được thôi... chia tay đi "
" Em chắc chưa "
" Chắc "
" Được, vậy chia tay tao cũng mệt mày lắm rồi, hở cái chia tay, chia tay. Mày không biết mệt nhưng tao cũng mệt đấy "
" Anh không làm sai, sao em chia tay anh "
" Nhưng cũng từ từ nói chứ, mày quen tao như một trò đùa "
" Đùa... đùa khi quen anh mà mình quen được 2 năm, quen đùa kinh vậy "
" Mày làm nhiều cái quá đáng, mày không phải người yêu tao thì tao đập chết mẹ rồi "
" Ồ vậy sao, vậy giờ đập đi, tôi với anh chia tay rồi, đập đi rồi đến với con em gái nuôi của anh"
" Người ta có tên bớt kêu con này con nọ "
" Binh thì binh đến vậy rồi còn nói là không có gì, ha nực cười "
" Thôi mày im đi phiền quá chia tay rồi thì cút "
Anh bỏ đi, để tôi bơ vơ, tôi khóc rất nhiều. Kể từ ngày hôm đó tôi lúc nào cũng khóc, nhớ đến kỉ niệm xưa lòng tôi lại nhói lên. Tôi không dám xóa những tấm ảnh cũ, không dám bỏ đi những vật liên quan đến anh. Vì tôi sợ... bỏ đi rồi... khi anh quay lại chúng không còn nữa. Sợ quên đi những lúc chúng tôi từng bên nhau vui vẻ thế nào. Mọi thứ đã sụp đổ kể từ ngày đó, tôi ít tươi hơn lúc trước rũ bạn bè đi chơi nhiều hơn để quên anh đi. Nhưng sau... tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ, muốn đứng trước mặt anh nói với anh rằng " Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm."
Tối nào tôi cũng khóc, khóc đến mệt thì ngủ bỏ ăn bỏ uống. Cứ thế vài tháng trôi qua, có lần tôi ngất xỉu vì bị tụt canxi do không ăn uống đầy đủ. Lúc đó không có ai ở nhà, ngất đi xong tỉnh dậy cơ thể rất đau vì có thể lúc té tôi va trúng cái gì đấy. Lúc ngất chỉ có một mảng tối đen trước mắt, mất đi nhận thức. Lúc dậy tôi nghĩ lỡ ngất xong chết đi... thì không biết ai khóc vì tôi. Sau vài tháng đi học lại... tôi gặp anh, anh phớt lờ tôi đi. Mỗi lần đi qua anh lòng tôi chợt nhói lên, thật muốn... trở về như lúc trước. Nhớ lắm những câu nói ngọt ngào của ngày xưa, nhớ lắm những lúc anh gần gũi bên tôi. Cả hai như hình với bóng, không bao giờ rời xa nhau. Nhưng giờ anh bỏ tôi rồi, như lúc mưa bóng bỏ hình mà đi, không gì là mãi mãi. Thật đau... nhiều lúc chỉ muốn một lần thôi, muốn một lần van xin ông trời cho tôi quay lại. Hãy cho tôi quay lại những giây phút bên nhau ấy, nhưng không còn nữa lời van xin của tôi chưa gửi đến ông trời. Cũng như tình yêu của tôi, không níu kéo anh lại được nữa. Xa rồi, người tôi yêu, người tôi luôn tin tưởng sẽ bên nhau trọn đời.
Nếu là bạn thì lúc ấy bạn chọn cái nào
A. Không nói chia tay, bên anh như bình thường lờ đi sự có mặt của em gái nuôi
B. Chia tay, xong quen người khác không lưu luyến gì anh nữa
C. Nghĩ thoáng "Nếu không hợp thì không bên mình được, tại chưa phải người thích hợp"
D. Khác ( nói ra ý kiến của bạn )