Nói Rồi tôi cầm chiếc vali đi lên tìm địa chỉ nhà dì Diêu.
Cuối cùng tôi cũng tìm đc.
Đứng trước căn nhà,tôi bấm chuông mãi nhưng ko thấy ai mở cửa.
Một giọng nói phát ra từ phía bên phải:
-“ Đừng bấm nữa,gì Diêu ra ngoài rồi. Để tôi mở cửa cho cô”
Là anh ta.
“Xin hỏi đây có phải là nhà gì Diêu ko?
Anh ta đáp:
“Đúng!”
“Và cũng là nhà của tôi”
Không ai nói cho tôi biết nhà dì Diêu có con trai
-“ Chào hai anh,em tên là Địch Kỳ Nhi. Làm phiền mọi người rồi”
Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy thật khó xử....
“Nó tên là Giang Ứng Lân,là em trai của anh,anh là anh trai của nó, Trương Tử Tầm”
Còn có anh trai của anh ta,chúng tôi phải sống chung sao?
*Gì Diêu,gì đang ở nơi nào*
Anh Tử Tầm nói:
“Từ nay về sau,bọn anh kêu em là Kỳ Nhi đc ko?”
-“ Dĩ...dĩ nhiên là đc ạ”
* Thật là 1 người dễ gần*
-“Em phải đi rồi- Qua nhà A Niên”-Giọng nói của tên đáng ghét
*Anh Tử Tầm là một người dễ gần. Không giống như cái tên đáng ghét kia*
Anh Tử Tầm: “Học thêm để thi đầu năm sao? Vậy tối nay có về ko ?”
-“không về nữa”
Giang Ứng Lân đứng dậy chuẩn bị đi thì quay lại :
“Trước khi đi tôi nói một chút,đừng có tự ý sờ mó linh tinh. Người mới đến !”
Tôi tức dận quát:
“Tôi cũng ko thèm”
Haha...
Tôi quay đầu lại thì thấy anh Tử Tần đang cười mỉm phía sau
Tôi hỏi:
“Anh cười gì vậy”
Tôi chỉ biết:
“Vâng” và đi theo anh tử tầm về phòng của tôi.
“Phòng của tôi ở bên cạnh phòng của Ứng Lân. Có vấn đề gì còn biết mà chăm sóc, giúo đỡ lẫn nhau.”
-“ Mau mở cửa phòng xem đi”
Woa! Đó thật sự là 1 căn phòng rộng và sạch sẽ
Trong túi quần của tôi có tiếng kêu phát ra từ điện thoại
“Reng....reng....reng”
Hoá ra là dì Diêu gọi đến
Cuộc hội thoại như sau:
Tôi: A lô, dì Diêu ạ. Con vừa mới đến
Gì Diêu: Kỳ Nhi à !!
Con đến nhà rồi phải ko.
Dì vốn dĩ hôm nay xin nghỉ nhưng mà đơn hàng dì theo có chút vấn đề nên dì ko bỏ đc.
Không thể ra bến tàu đón con, đừng dận gì nhá. Mọi chuyện giải quyết ổn thoả thì gì sẽ cề ngay lập tức.
Đợi gì nhá!! À phải rồi, dì có chuẩn bị cho con mấy món quà nhỏ trên giá sách đó!
Chào mừng con đến với nhà của chúng ta, Kỳ Nhi!
Tôi: cảm ơn dì Diêu ạ, sống ở đây con cảm thấy rất vui.
Gì Diêu: Bye con nhé!!
Tôi: vâng, chào gì.
Tôi tắt máy và bắt đầu tìm kiếm những món quà mà dì Diêu nói