"Nếu có kiếp sau, ta muốn làm một đóa mẫu đơn. Dù chỉ đẹp trong khoảnh khắc rồi lụi tàn cũng chấp nhận. Chỉ mong có thể tránh khỏi ái tình nhân gian...."
______________________________
Mẫu Đơn vốn là một kỹ nữ có tiếng ở thành Vạn Sơn. Không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi cầm kỳ thi họa. Tài nghệ và nhan sắc của nàng tuyệt đến lỗi dù có là thiên kim tiểu thư cũng không chắc sánh được.
Nhưng cũng chính điều đó đã tạo nên bi kịch cuộc đời của Mẫu Đơn.
Trong một lần biểu diễn, nàng đã vô tình khiến Thái Tử say mê. Từ đó một bước lên mây, được phong làm trắc phi dưới một người mà trên vạn người. Không cần phải hạ mình bán nghệ để mua vui cho cánh đàn ông trong thiên hạ.
Tuy vậy, nhưng với xuất thân thấp hèn của mình thì dù có đẹp hay giỏi thế nào thì nàng vẫn bị người trong Hoàng Thất chê cười.
"Đúng là một con hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc đàn ông mà, không biết nàng ta đã ngủ với bao nhiêu người rồi nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Những lời bàn tán cay nghiệt vang lên bên tai khiến Mẫu Đơn chịu không ít nhục nhã. Chỉ là vì không muốn Thái Tử ghét bỏ nên nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không phản kháng.
Cho đến một ngày, Vị Thái Tử Phi danh chính ngôn thuận được đích thân Hoàng Thượng ban hôn xuất hiện. Nàng ta chiếm hết mọi sự sủng ái mà lúc trước Thái Tử dành cho Mẫu Đơn.
Nàng ngày một bị ghẻ lạnh, tuy vậy nhưng lần này Mẫu Đơn không chịu đựng nữa mà đứng lên giành lại. Nàng làm đủ mọi cách ức hiếp Thái Tử Phi, dù vậy nàng ta lại không hề tức giận hay gì cả mà vẫn bình thản như không. Việc này khiến Mẫu Đơn ngày càng không thể chịu đựng được nữa, nàng quyết định hạ độc vào thức ăn của Thái Tử Phi.
Nhưng nàng ta mạng lớn không chết, còn Mẫu Đơn sau khi bị phát hiện liền lãnh trọn một cái bạt tay của Thái Tử.
"Người đâu, đưa Trắc Phi về phòng cho ta. Không có lệnh của Thái Tử Phi không được thả."
Chàng ấy gọi ta là Trắc Phi ư? không phải lúc trước đều là Mẫu Đơn sao...?
"Thái Tử, Thái Tử... um..."
Nàng hết lên một cách tuyệt vọng nhưng sau đó lại bị nô tỳ bên cạnh bịt miệng nên chỉ có thể uất ức rời đi.
Khi về đến nơi liền nhận được dải lụa trắng và một con dao.
"Lúc trước không phải chàng đã hứa sẽ sủng ái ta hết lòng. Tuyệt đối không thương một ai khác và sẽ chỉ để mình ta làm Thái Tử Phi của chàng. Tại sao bây giờ lại..."
Mẫu Đơn vừa nói vừa cầm lấy dải lụa trắng treo lên. Từng bước từng bước đẩy ngã chiếc ghế. Khoảng khắc nàng ra đi, Mẫu Đơn ngoài vườn cũng tàn như tiếc thương cho người con gái thân phận thấp hèn, đến lúc chết cũng không một ai biết đến.
Khi thu dọn phòng của nàng, người ta tìm thấy một bức di thư, với nội dung:
"Nếu có kiếp sau, ta muốn làm một đóa mẫu đơn. Dù chỉ đẹp trong khoảnh khắc rồi lụi tàn cũng chấp nhận. Chỉ mong có thể tránh khỏi ái tình nhân gian...."
Hóa ra nàng đã biết trước kết cục của bản thân. Nhưng có lẽ vì yêu nên vẫn bất chấp lao vào cái chết được tiên đoán trước.
Hồng nhan sau cùng vẫn bạc phận, nếu Mẫu Đơn chỉ là một cô nương bình thường thì phải chăng nàng ấy sẽ không đáng thương như vậy.
Còn Thái Tử chẳng còn nhớ đến người con gái chàng từng yêu say đắm lúc trước. Mà chỉ mải chăm sóc cho người con gái hiện tại.
Lẽ nào tình yêu lúc đó của chàng chỉ như gió thoảng mây bay?