Ở chốn ma giới, nơi 'Hoàng Tuyền' lộ phủ đầy một màu hoa đỏ, 'Nại Hà' Kiều bắc ngang 'Vong Xuyên' hà.
Nước sông đỏ rực như màu máu, người ta nói nếu như bạn thật lòng luyến tiếc ai đó ở kiếp trước,...hay bất cứ chuyện gì thì bạn có thể chọn không uống canh 'Mạnh Bà', mà có thể nhảy xuống dòng 'Vong Xuyên' kia, ở đó mấy ngàn năm, nếu qua mấy ngàn năm rồi mà bạn vẫn còn luyến tiếc, mong nhớ, tâm ý vẫn không thay đổi thì bạn sẽ mang kí ức của kiếp trước, trở lại nhân gian để hoàng thành tâm nguyện của mình.
Vọng Cầm cũng chỉ nghe người ta nói như vậy. Lúc đầu cậu ta có chút ngờ vực nhưng không hề cho nó là sai, sau khi chết rồi thì mới xác thực, quả nhiên là có chuyện như vậy.
Đứng trên cầu 'Nại Hà' cậu ta thơ thẩn nhìn dòng nước đỏ thẫm, bỗng từ đằng sau có người gọi cậu: "Cậu cũng muốn nhảy xuống đây???!!!".
Vọng Cầm giật mình, nhanh nhanh chóng chóng quay lại phía sau nhìn, bất giác "A" lên một tiếng.
Người kia nhìn cậu với ánh mắt không biết phải nói sao nữa.
Vọng Cầm một lúc sau mới hoàng hồn, mới nhìn ra đây là ai, cậu ta lắp bắp: "Mạnh Bà!!! Không phải bà đang.... phát cháo ở.... đằng kia sau???!!!". Nói xong câu này liền ngó qua bên một cái sạp giá nhỏ, rồi lại quay qua nhìn người phía trước mặt: "Bà làm ta... giật cả mình aaa.....". Lấy tay xoa xoa ngực.
Mạnh Bà vẫn nhìn chăm chăm vào cậu không nói một lời.
Vọng Cầm thấy bộ mặt kia cũng chẳng biết nói gì cho phải. Bèn giả bộ đánh trống lảng, chạy vụt đi mà không nhìn lại phía sau.
Người kia vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu ta.
Chạy đến khi không còn nhìn thấy ai nữa cậu ta mới đừng lại, lại ngồi cạnh bên một tảng đá lớn, vỗ ngực than thở: "Ta mà làm gì có ai để nhớ a!!!???". Nói xong câu này thì vẻ mặt cậu ta có chút thơ thẩn: "Nếu là thích thầm thì có tín không ta???!!!". Rồi lại xua xua tay: "Thôi dẹp!!! Ở đây không phải tốt hơn sao!!! khỏi đi đầu thai cũng khỏi phải nhớ, chờ ai!!! Khỏee luôn aaaa !!!!!!". Hai tay bắt chéo đặt lên đầu, ngả người dựa lên một tảng đá to. Chân phải gác lên đùi trái, cậu ta khẽ động bàn chân.
Bỗng lại có tiếng người khiến cậu giật mình: "Tiểu Cầm Cầm"!!!! Ta tới tìm cậu đây!!!".
Giọng nói này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu ta muốn chết đi một lần nữa. Lập tức đứng bật dậy tìm kiếm người đã nói những lời đó. Lúc nãy chỉ là giật mình còn bây giờ là xanh mặt, đứng hình luôn, cậu ta la lên: "Sao người cũng ở đây???????!!!!!!!!!.......".