hiện tại, ở Nhật Bản đang là mùa hè . Tiếng ve kêu rả rích khắp một vùng . Trong khi mặt trời đang lặn xuống , ở một ngôi trường nhỏ vang lên những tiếng động rất nhỏ
tiếng bước chân.....
vì đang là mùa hè , không một ai lại muốn ra trường làm j , đồng nghĩa với việc không một ai nghe được tiếng bước chân đó
tiếng chiếc giày gõ lên cầu thang , từng bước , từng bước .
là tiếng bước của một cô gái
cô đang mang theo khuôn mặt thẫn thờ, lạnh lẽo , cùng mái tóc thuôn dài trắng đang bay bay theo gió , đi lên tầng thượng.
"Cộp , cộp, ....."
phút chốc , tiếng mở cách cửa bằng sắt đã cũ vang lên . Tiếp nối đó vẫn là tiếng bước chân không do dự , thẳng về phía lan can sân thượng
.....
rồi dừng hẳn
không còn nghe tiếng bước ấy nữa . Cô gái đó liền mỉm cười , nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều.
"................."
"................."
" Vĩnh Biệt "
RẦM
………………………………
---------------------------------------------------------------------
tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát lẫn vào tiếng người , làm ồn lên cảnh vật đang yên tĩnh . Một cô hồn trắng muốt đang ngồi trên lan can sân thượng, tất cả những j bà mẹ kế và những người dưới kia nói với nhau , tất cả đều lọt vào tai cô hồn ấy
- Cô bé là con gái của bà , sao bà lại không mang về mai táng ?!
- Nó là con của mụ ta và ông ta , không phải con tôi
- Nhưng bà là mẹ 2 của cháu , ít nhất cũng phải đem về chứ ?!
- Tôi đâu nhận nó là con tôi
- Mẹ ??!?!?
- Chứ chẳng lẽ con bênh cho con đĩ đó sao
- Sao mẹ lại đối xử với chị ấy như vậy?!?
- con ?!
- Bà Không Phải Mẹ Tôi ?;?!??!
.......
tiếng thét của một đứa trẻ 12 tuổi vang lên trước cổng trường. Cô hồn ấy 1 tia ngạc nhiên trong mắt , rồi cả nụ cười ấy cũng vụt tắt
cô hồn ấy sẽ mãi đơn độc ......
sẽ mãi cô đơn mà thôi .....
===========tháng 8 ============
tôi tên là Rika , năm nay tôi đã 14 tuổi rồi . Vì một số vấn đề, tôi lại đến ngôi trường này học . Ngôi trường này không vui cho lắm . Chẳng có ai nói chuyện với tôi cả . Mà thôi , tôi cũng không có ý định kết bạn với ai cả . Còn nghe nói , hè vừa rồi có một cô gái tự sát ở đây
hôm nay tôi muốn vẽ một bức tranh bầu trời . Nhân hôm nay là CN , tôi liền lên sân thượng trường để vẽ . Nhưng có vẻ không chỉ có mik tôi
.........……………………………………………………………………
- Cậu là ai thế ? sao lại ngồi đây?
là một cô gái , tôi buột miệng hỏi. Cô gái này có mái tóc trắng , trông rất xinh . Có lẽ là tôi nhầm , nhưng cô ấy có chút rất giống tôi . Cô ấy không trả lời , chỉ ném cho tôi 1 ánh nhìn lạnh . Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn mỉm cười, lại gần cậu ấy
- Làm bạn không ?
mắt cô ấy đột nhiên hơi mở to ra chút , rồi cuối cùng lại trả lời
- ừm
từ hôm đó , tôi có người bạn đầu tiên ở ngôi trường này. Chỉ là tôi chỉ có thể gặp cô ấy ở sân thượng. Mỗi ngày , tôi đều lên sân thượng gặp cô ấy . Chúng tôi nói chuyện với nhau , tâm sự rất nhiều .
- Hôm nay tớ đã tham gia CLB nghệ thuật đấy !
- Vậy cậu có thể vẽ nhiều tranh hơn rồi
- ừm !!
---
- Nay giáng sinh vui vẻ nha
- ừm , cậu cũng vậy
- sao cậu không về nhà giáng sinh ?
- tớ không có nhà .
- tớ cũng vậy , ta đón giáng sinh với nhau nhé
- ừm
- haha
--------------------
rồi đến một ngày , cậu ấy lại ở trên sân thượng chờ tôi . Tôi đến bên và nói chuyện với cậu ấy
- sao thế ?
- tớ sắp phải đi rồi
- câu về thế giới bên kia á
- .........
- aizz , tớ biết lâu rồi mà , lần đầu gặp con người cậu trong suốt
- ừm
người cậu ấy dần trở nên mờ nhạt đi , có chút tan biến .
- vậy ...
-?
- vậy trước khi đi , cậu có thể nói cho tôi biết tên không ?
- ....cậu có muốn biết ?
- ừm / mỉm cười /
-.........
----------------------------------------------
- Rika
- / mở to mắt /
- tôi tên là Rika .
......
tôi im lặng một hồi lâu . Hóa ra , tôi vẫn luôn cô độc .
-----
tôi mỉm cười, nhìn cậu ấy , nhìn về cả hai đang biến mất dưới trời hoàng hôn.
" Tạm biệt "