Đơn phương là thứ tình cảm khó đoán trước, là thứ cảm xúc không nói được.
Tôi gặp cậu trong buổi chiều ánh dương tại một lớp học thêm TOÁN, lúc đó tôi vô cùng ghét cậu vì cậu khiến tôi rất khó chịu. Là học sinh mới nên suốt ngày cậu chọc ghẹo tôi nhưng chính điều đó đã khiến tôi từ ghét cậu thành thương cậu .
Cứ thế thời gian trôi qua tôi chỉ chờ những ngày đi học thêm để được gặp cậu, những lúc cậu đi muộn hay không đến tôi đều rất lo lắng , lo sợ cậu....
Nhưng cứ tưởng quãng thời gian đó sẽ trôi qua tốt đẹp nhưng khi cô gái kia xuất hiện dường như mọi sự chú ý của cậu đều đổ lên cô ấy, cậu đã lãng quên đi một cô gái ngày ngày chỉ mong để được gặp cậu, cố gắng hơn rất nhiều trong học tập để xứng với cậu mà đến 12h chưa ngủ .
Và rồi hết thời gian học cấp hai, kết thúc những ngày tháng học trò ngây thơ mà trở thành những cô cậu học trò trưởng thành
Trong mái trường THPT tôi đã vô tình gặp lại cậu nhưng giờ đây đã trở thành người dưng rồi, cậu a1 tôi d1 dường như là khoảng cách không thể với được cũng như trong đời cũng thế cậu quá xa tầm với của tôi...
Tôi không mình bị sao nữa, biết là vậy nhưng tôi vẫn cứ yêu cậu, nhung nhớ cậu , đau lòng khi nhìn cậu đi cùng người con gái khác. Biết là đau nhưng không biết như thế nào, nên làm gì...
Cuộc sống không dựa vào ai cả mà là chính ta, nhưng tôi không biết nên buông bỏ hay chờ đợi cậu....
Mong một ngày cậu có hiểu được tâm ý của tôi, ở bên tôi,....