Ráng vàng thì nắng, ráng đỏ thì mưa.
Một buổi chiều tà, khi bình minh gần như chỉ còn lại ở nửa kia địa cầu, cũng đã sắp tối rồi, hôm ấy tôi bận việc nên về trễ, bầu trời lúc này gần như sắp mưa rồi nhưng lại đẹp lạ thường.
Bầu trời mang một màu đỏ tươi phá sắc trời xanh biếc trong như một bức tranh phong cảnh hữu tình nên thơ. Nhưng lẫn vào đó lại có những đám mây đen làm cho phong cảnh này trở nên u ám và dường như nó đã làm mất sự xinh đẹp vốn có của bầu trời lúc này.
Tôi nhìn đám mây ấy với vẻ khó chịu vô cùng nhưng lại không rời mắt khỏi nó được.
Bầu trời vẫn rất xinh đẹp nếu không có những đám mây đó hoặc...tôi không chú ý đến những đám mây kia. Tại sao tôi phải nhìn những đám mây đen xấu xí kia khi mà bầu trời xinh đẹp vẫn đang hiện trước mắt tôi cơ chứ?
Nếu tôi chỉ chú ý đến bầu trời xinh đẹp kia, tôi sẽ thấy nó đẹp, nhưng nếu tôi chỉ chú ý đến đám mây kia, bầu trời ấy có còn đẹp nữa đâu. Nhưng khó có ai nhìn vào bầu trời ấy mà không để ý đến những đám mây được, cuộc đời cũng thế.
Trong cuộc sống, ta gặp rất nhiều điều làm ta không vui, nó đại diện cho đám mây kia, còn bầu trời là cuộc sống của ta.
Cuộc đời ta rất xinh đẹp, vì vậy đừng vì đám mây mang nỗi buồn mà lại đi phá vỡ sự xinh đẹp của cuộc đời này, thay vào đó ta nên nhìn nhận cuộc đời theo một cách tích cực hơn và tận hưởng niềm vui mỗi ngày.