- Anh đã từng yêu em chưa?
Ánh dứt khoát trả lời: Chưa từng.
Đời người đau lòng nhất chính là người từng cho mình cảm giác lại là người dập tắt đi cảm giác đó...
Tôi là một cô gái không xinh đẹp, con của một gia đình bình thường, tôi không vui tính chỉ trầm lắng sống yên bình trong cuộc sống của mình. Từ nhỏ đến lớn không biết yêu đương là gì nhưng từ khi gặp anh vào lúc ấy tôi biết rằng mình đã phải lòng anh, anh biết tôi yêu anh nhưng anh sẽ không biết rằng tôi yêu anh nhiều hơn bản thân mình.
Hôm đó là ngày Sinh Nhật năm 19 tuổi của tôi, năm tuổi thanh xuân của tôi bắt đầu, cuộc sống của một cô gái xa quê hương nhất đi nơi đất khách quê người tìm việc làm chỉ mong cho bản thân có thể đổi đời, hy vọng cuộc sống sau này sẽ bình yên như bản thân mong ước.
Tôi chào ba mẹ lên máy bay, một mình những nơi như thế này tôi rất sợ hãi nhưng lại cố gắng không cho phép bản thân mình sợ, cố ép nỗi sợ nhắc nhở bản thân phải cố gắng lên
- Cố lên! bản thân mình có thể làm được mà!!
Bỗng nhiên có một người chạy lại đụng phải tôi làm tôi ngã ra, người kia vội vàng xin lỗi rồi chạy đi, tôi đứng lên thở dài vì người kia chạy quá vội tôi không kịp nhìn chỉ nghe tiếng "Sorry.." rồi tự mình cầm lấy hành lý lên máy bay. Khi lên máy bay tôi dường như ngủ suốt, chẳng thèm ăn uống hay để ý gì, tôi cũng không biết rằng người mà ngồi cạnh sau ghế tôi là một người con trai đã đụng phải tôi khi nãy, chỉ là sau này tôi mới biết rằng người đó là anh người mà tôi sẽ không thể nào quên được.