Uyển nhi đã yêu thầm cậu từ hồi hai đứa ngồi chúng với nhau.Cô yêu cậu nhiều lắm,yêu đến nỗi mà cả ngày cả đêm cũng nhớ đến hình ảnh cao ráo,có chút gầy gò của cậu,nhớ đến bóng dáng cậu khi lên bảng trả lời,nhớ cái lần cô và cậu đùa cợt nhau rồi cả 2 đứa cười phá lên. Như bao cô gái khác,cô nghĩ rằng cậu có thể sẽ thích cô. Đáng tiếc thay,chuyện này không những thành hiện thực mà còn để lại một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim cô
Mọi chuyện cũng không có gì, cô vẫn yêu cậu,yêu cậu như những ngày đầu tiên, nhưng ông trời đâu có để cô hạnh phúc như vậy,lên cấp 3 cậu một trường,cô một trường,2 đứa như ở 2 thế giới khác nhau. Cho dù có xa nhau thì cô vẫn nhớ cậu. Để rồi,một ngày,cô lấy hết dũng khí đến trường cậu,nói một câu tỏ rõ tấm chân tình của mình
“ Linh Vũ, tao thích mày từ hồi 2 đứa ngồi chung rồi,mày có thể chấp nhận nó được không?”
“.....”
“Sao mày không nói gì??”
“Xin lỗi,nhưng tao không có cảm xúc gì với mày cả!”
“ Cảm...cảm ơn,tao biết rồi.Xin lỗi đã làm phiền mày rồi!”
Cô cười gượng gạo,cố gắng giữ cho nước mắt không rơi vì trước nay cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu mà.
Cho đến nay,nghĩ về truyện đó,cô cũng chỉ cười khổ rồi nhớ đến bóng dáng của cậu rồi nói rằng
“ Linh vũ,tao lại không quên được mày rồi.Giá như....ngày đó cô không xếp chúng ta chung một bàn, tao cũng không hoang tưởng mày thích tao...”