_Cái vĩnh viễn không thay đổi chính là cái đổi thay. Tình sâu ý đậm cuối cùng cũng đi đến bước đường rời bỏ nhau._
Trong đôi mắt hoa đào của người nọ ngày nào vẫn luôn phảng phất ánh sáng trong trẻo ngay giây phút này lại tựa như tự đào xuống một cái hố sâu hoẵm không thấy đáy.
Hoá ra ở bên cạnh nhau ngần ấy năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, những thứ còn đọng lại trong khoảng trống của thời gian cũng chỉ là nắm cát chảy qua kẽ tay.
Cậu ấy đã từng cùng cô ấy trải qua những tháng năm cao trung rực rỡ nhất, cùng cô ấy bôn ba trong thành phố lạ lẫm suốt ngần ấy năm, cùng đứng trước giao lộ chờ đợi cô ấy tan tầm từ nơi làm thêm khi thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ say. Chỉ tiếc, những ngày đẹp đẽ qua đi, trả lại thời không một đoạn luyến tiếc nhân duyên.
Cái vĩnh viễn không thay đổi chính là cái đổi thay. Tình sâu ý đậm cuối cùng cũng đi đến bước rời bỏ nhau...
Thời gian mẹ cô ấy mất vì tai nạn, cô ấy một mình đơn độc trong căn nhà trống trải vẫn luôn phảng phất nhang đèn. Còn nhớ, suốt một khoảng thời gian đó cô ấy không ra khỏi nhà, nhưng trước cửa nhà vẫn luôn có một người tình nguyện đứng đó chờ. Cậu ấy của năm đó có thể tình nguyện đứng dưới cái lạnh đến tê dại của mùa đông suốt ngần ấy ngày chỉ để chờ cô ấy một lần mở cửa nhà, cùng cô ấy san sẻ nỗi đau thương, lúc đó cậu ấy nói yêu cô ấy, muốn ở bên cô ấy, muốn chở che cô ấy nửa đời còn lại.
Nhưng người đã từng xem cô ấy như sinh mệnh trân quý nhất cuộc đời này, cuối cùng lại nhạt nhoà dần theo thời gian.
Có những ngày nắng trượt dài trên mái tóc đen, trong đôi mắt sáng ngời lại có phần ngả ngớn của cậu ấy luôn chứa đựng hình dáng của cô ấy, biết cô ấy thích vẽ, cậu ấy tình nguyện cùng cô ấy đạp xe đẹp chạy hết mấy khu phố để tìm cho cô ấy phong cảnh đẹp, nói rằng vĩnh viễn sau này cũng sẽ như vậy. Không có nhiều tiền để đi những nơi xa xôi cũng không sao, cậu ấy sẽ luôn tìm được dáng vẻ đẹp nhất để cô ấy ngồi bên giá tranh vẽ lại.
Người nọ đã từng tốn công tốn sức để bước vào trái tim của cô ấy, tiếc rằng sau này lại cứ như vậy mà từ bỏ.
Cô ấy từng ngồi trước giá tranh hàng giờ chỉ trông vẽ được khung cảnh mặt trời rơi xuống bên mặt hồ nhưng cuối cùng không thành. Giống như trong kẽ hở của thời gian, cô ấy mỗi lần đều muốn hoạ lại cậu ấy một cách hoàn hảo nhất, nhưng những bức tranh đã vẽ, trôi theo thời gian, tranh vẫn vẹn nguyên nhưng người trong tranh lại luôn đổi thay từng ngày.
Mười lăm năm...
Ở tuổi 29, cậu ấy nỡ bỏ cô ấy cô độc. Ở tuổi 29, cô ấy vĩnh viễn rời bỏ dáng hình của thế giới này.